gian lận thương mại

Xây dựng văn hóa kinh doanh, nói không với hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại
Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, xây dựng văn hoá kinh doanh là yếu tố quan trọng không chỉ tạo uy tín doanh nghiệp mà còn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc ứng dụng văn hoá kinh doanh đúng nghĩa, nói không với hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại đã trở thành một yêu cầu tất yếu.
  • Ban Chỉ đạo 389 Thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2023
    Ngày 9/1, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo 389/TP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền dự hội nghị.
  • 9 tháng năm 2019, xử lý hơn 37.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
    - Trong 9 tháng năm 2019, các cơ quan chức năng 14 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã phát hiện, bắt giữ, xử lý tổng số 37.280 vụ vi phạm. Tổng thu nộp ngân sách nhà nước là 4.572 tỷ đồng, trị giá hàng hóa ước tính 1.773,545 tỷ đồng.Người Hà Nội
  • Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ: Nâng chất lượng, giữ đà tăng trưởng
    Tám tháng qua, xuất khẩu gỗ và lâm sản đã đem về hơn 6,66 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi giá trị xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực (gạo, cà phê, hạt điều…) giảm đáng kể thì gỗ và lâm sản lại có sự “bứt phá” ấn tượng, trở thành điểm sáng trong “bức tranh” xuất khẩu của ngành Nông nghiệp. Để duy trì sự tăng trưởng “bứt phá” ấy, giải pháp hàng đầu là tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm.
  • Bán hàng online thiếu kiểm soát làm gia tăng gian lận thương mại
    Người bán đưa hình ảnh và thông tin hàng thật nhưng khách hàng nhận được có thể là hàng giả, hàng nhái mà nhiều lúc khó phát hiện.
  • Xử lý 85.892 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
    Sáng 30-7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã họp báo chuyên đề thông tin về kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 6 tháng đầu năm 2019 và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
  • Giả làm kho ngoại quan để chứa hàng lậu
    Đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia ngày 14-5 cho biết, trên địa bàn các tỉnh biên giới đang diễn ra tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng loại hình tạm nhập, tái xuất hàng quá cảnh, chuyển khẩu để buôn lậu, thẩm lậu hàng hóa vào nội địa.
  • Quý I-2019: Cả nước xử lý 33.549 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
    Sáng 25-4, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) đã thông tin về kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I năm 2019, giải pháp trọng tâm thời gian tới.
  • Ngăn chặn kịp thời các vụ gian lận thương mại
    Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2018, lực lượng kiểm soát toàn ngành đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, với trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 1.700 tỷ đồng. Thời gian tới, toàn ngành sẽ đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa phương thức kiểm soát hải quan, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.
  • Quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại
    Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh cũng là thời điểm hàng lậu được vận chuyển về Hà Nội. Vì vậy, công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt là vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm càng trở nên phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt từ các lực lượng chức năng. Để tìm hiểu rõ hơn thực trạng này, phóng viên Báo Hànộimới đã trao đổi với ông Chu Xuân Kiên, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố chống buôn lậu, gian lận thương
  • Nhiều vụ vận chuyển hàng gian lận thương mại bị bắt giữ
    Trạm CSGT Quảng Xương thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng gian lận thương mại.
  • Tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại
    Vừa qua, tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 4308/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa cơ quan Quản lý thị trường và Công an tỉnh.
  • Công an Hà Nội vào cuộc điều tra vụ Khaisilk bán khăn "Made in China"
    Công an TP Hà Nội đã bắt tay vào điều tra vụ Khaisilk bán khăn lụa "Made in China" ngay sau khi tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ Khaisilk bán khăn lụa Trung Quốc từ Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội chuyển sang.
  • Xuất hiện nhiều điểm nóng về buôn lậu và gian lận thương mại
    "Cả nước cũng xuất hiện nhiều điểm nóng về buôn lậu và gian lận thương mại. Riêng với mặt hàng thuốc lá, không chỉ xảy ra ở An Giang, Long An mà còn ở cả Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng…" - đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nêu trong phần giải trình trước Quốc hội sáng 1-11.
  • Hà  Nội: GâÌ€n 70 biÌ£ can khởi tố vêÌ€ buôn lậu vaÌ€ gian lận thương mại
    NHN Online - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Thà nh phố Hà  Nội vử công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hà ng giả, quý 3 đã kiểm tra 13.879 vụ, xử­ lý 6.079 vụ, đã khởi tố hình sự 67 vụ đối với 68 bị can.
  • Chống buôn lậu, gian lận thương mại và  hà ng giả cuối năm 2015: Sẽ kiểm tra thường xuyên và  xử­ lý nghiêm
    NHN Online - Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và  hà ng giả trong những tháng cuối năm 2015 vẫn diễn biến phức tạp. Phương thức thủ đoạn tinh vi, tổ chức hoạt động theo đường dây, ổ nhóm, tụ điểm, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các chủ đầu nậu ở biên giới và  nội địa. Các mặt hà ng được buôn lậu trong dịp cuối năm như hà ng tiêu dùng, mử¹ phẩm, điện lạnh, thuốc đông dược, thực phẩm chức năng...Hà ng buôn lậu được tập kết ở các tỉnh ven Hà  Nội và  có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được chuyển sang xuất x
  • Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và  hà ng giả
    NHN Online - Chiửu 10/7, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngà y 9/6/2015 của Chính phủ và  Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 của BCА 389 Quốc gia.
  • Hà  Nội: Xử­ lý gần 75.000 vụ hà ng giả, kém chất lượng, gian lận thương mại
    (NHN) Theo báo cáo của các ngà nh chức năng và  Ban chỉ đạo 127 các quận, huyện, thị xã trong 10 năm (2001 “ 2011) Hà  Nội đã xử­ lý 74.739 vụ vi phạm hà ng cấm nhập khẩu, hà ng giả, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ... với tổng số tiửn tịch thu hà ng hóa lên đến 5.267 tỷ 603 triệu đồng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO