Hà Nam

Sớm nâng cấp đường nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Hà Nội - Hải Phòng qua Hà Nam
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công văn số 2711/BGTVT-CDCTVN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam liên quan đến nâng cấp đường nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Hà Nội - Hải Phòng.
  • Đền Lảnh Giang: Di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh tiêu biểu của Hà Nam
    Đền Lảnh Giang (còn gọi là đền Quan Lớn Đệ Tam) tọa lạc tại thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đền Lảnh Giang là một trong những di tích tiêu biểu của tỉnh Hà Nam hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, tâm linh, được nhân dân cả nước biết đến từ lâu.
  • Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2023
    Festival cao nguyên trắng Bắc Hà mùa đông năm 2023, với chủ đề "Nghiêng say mùa đông" sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày (từ ngày 30-31/12/2023), gồm 2 sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ tết dương lịch 2024.
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quyết định công nhận 2 bảo vật quốc gia cho tỉnh Hà Nam
    Tối 14/5 diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023, Chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quyết định công nhận hai bảo vật quốc gia cho tỉnh Hà Nam.
  • Khai mạc Tuần Văn hóa -  Du lịch Hà Nam năm 2023
    Tối 14.5, tại Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hoá, Du lịch Hà Nam năm 2023 với chủ đề "Hà Nam - Hành trình kết nối" và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản - sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản
  • Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023
    Từ ngày 14- 20/5/2023, UBND tỉnh Hà Nam sẽ tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973-21/9/2023).
  • Thí điểm cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử tại Hà Nội và Hà Nam
    Từ ngày 17/4, Bộ Tư pháp đã triển khai thí điểm cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam.
  • Nức tiếng cá kho làng Vũ Đại
    Nhắc đến đặc sản Hà Nam, cá kho làng Vũ Đại là món ăn mà du khách không thể bỏ qua. Giữa biết bao cao lương mỹ vị, cá kho làng Vũ Đại vẫn luôn được đánh giá là một trong những món ngon nhất định phải thử một lần trong đời.
  • Chuyện cô Tư Hồng - nữ nhân một thời lừng lẫy đất Hà thành
    Cuối thế kỉ XIX, ở làng Thành Thị, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, một ông phó lí có cô con gái xinh đẹp, tiếng lành đồn xa. Nhà vốn có nghề nấu rượu, nên ngày nào cô Trần Thị Lan cũng mang rượu đi bán ở các chợ xa gần khắp vùng quê.
  • Dự án Khu du lịch Tam Chúc không chấp hành pháp luật về đất đai?
    Theo Thanh tra Chính phủ, dự án Khu du lịch Tam Chúc do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư đã không chấp hành quy định của Luật Đất đai hiện hành.
  • Bổ sung 4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam vào quy hoạch
    Tại Văn bản số 16/TTg-CN ngày 3/2/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.
  • Khởi công tuyến đường bộ song hành quốc lộ 21 thuộc địa phận tỉnh Hà Nam
    Chiều 1/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành quốc lộ 21, tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
  • Ôi Thủ đô bắt đầu từ đâu
    Việt Nam nơi đâu chẳng có những kinh đô. Những kinh đô được cha ông dựng nghiệp bao đời, qua năm tháng thăng trầm rồi lại hợp nhất là một. Gần bốn kinh đô được định tên trên bản đồ đất Việt, có những kinh đô thành huyền thoại như Phong Châu, Cổ Loa; có kinh đô duyên dáng bí ẩn như Huế, có kinh đô cổ kính như Hoa Lư, có kinh đô ấn tượng như Thăng Long - Hà Nội. Nhưng nơi vùng đất đế đô, phía những miền đất định đô, những kinh đô chẳng bao giờ hết những câu chuyện dã sử huyền thoại cuốn hút.
  • “Giữ lửa” cho nghệ thuật chèo truyền thống trong đời sống đương đại
    Sau 14 ngày thi tài sôi nổi Liên hoan chèo toàn quốc - năm 2022 vừa khép lại tại Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật tỉnh Hà Nam. Sự kiện này không chỉ để lại ấn tượng bởi lượng khán giả đông kín, mà còn cho thấy khát vọng gìn giữ nghệ thuật chèo truyền thống từ những thế hệ làm nghề hôm nay.
  • Chùa Tam Chúc - Ngôi chùa lớn nhất thế giới nằm ở Hà Nam
    Đó là Chùa Tam Chúc – ngôi chùa lớn nhất thế giới ngày nay được xây dựng trên nền ngôi chùa Tam Chúc cổ tự với niên đại hơn 1000 năm. Ngôi chùa tọa lạc trong một khung cảnh thơ mộng. Được ví như một Vịnh Hạ Long trên cạn, trước mặt chùa là hồ nước bát ngát, bao quanh là những dãy núi đá vôi và những khu rừng tự nhiên, mang đến bầu không khí thanh bình.
  • Làng nghề Hà Nội trong show thời trang “Bước chân di sản”
    Chương trình thời trang “Bước chân di sản” số đầu đã diễn ra tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt (Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội). Chương trình không chỉ là show trình diễn thời trang đơn thuần mà còn mang thông điệp quảng bá văn hóa, di sản và du lịch những điểm di sản của Việt Nam.
  • Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022 khai mạc tại Hà Nam
    Tối 12-10, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức, đã khai mạc. Sự kiện thu hút đông đảo giới nghệ sĩ cả nước tham gia.
  • Sắp diễn ra Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022
    Từ ngày 12 đến 28/10, Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022 sẽ được Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức tại Thành phố Phủ Lý (Hà Nam).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO