Hà Nội: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Trung làm Chủ tịch Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

Công Thọ/KTĐT| 09/10/2018 06:32

Chiều 8/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Trung giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco).

Ông Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 28/12/1970, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco). Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Nguyễn Hoàng Trung được hưởng lương bậc 1/2, hệ số mức lương 7,78 - Bảng hệ số mức lương của người quản lý công ty chuyên trách - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty và tương đương.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, Tổng công ty Vận tải Hà Nội là Tổng công ty lớn và có uy tín của thành phố trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng.
Những năm qua, có giai đoạn khó khăn đối với lĩnh vực vận tải khách công cộng, tuy nhiên trong vòng 2 năm gần đây, với sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ cán bộ công nhân viên toàn công ty, nhiều tuyến xe buýt mới được mở thêm; công tác quản lý hoạt động vận tải khách công cộng tốt hơn, từ đó năng lực vận chuyển được nâng cao, lượng khách sử dụng xe buýt có chiều hướng tăng lên.
Chủ tịch mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Hoàng Trung tiếp tục đoàn kết cán bộ toàn Tổng công ty, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng; đưa thêm nhiều luồng tuyến vận tải hành khách công cộng mới; tiếp tục rà soát đầu tư cơ sở vật chất, xe buýt mới; ứng dụng công nghệ mới vào vận tải hành khách; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các chuyến xe, nâng cao phong cách phục vụ hành khách vận tải công cộng, đặc biệt lái xe, phụ xe trong quá trình vận hành tuyến xe buýt...
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn Transerco nghiên cứu, tìm kiếm các mô hình, loại xe phù hợp năng lực, điều kiện kinh tế để thu hút được nhiều hơn nữa lượng khách tham gia xe buýt. Ngoài ra, cần ứng dụng CNTT vào quản lý thẻ vé, phân tích luồng tuyến đi lại hợp lý, tối ưu hóa luồng tuyến xe buýt phù hợp với mọi nhu cầu của người dân...
Cũng tại buổi Lễ trao quyết định, tân Chủ tịch HĐTV Transerco Nguyễn Hoàng Trung bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố tin tưởng, giao trọng trách, đồng thời tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
“Áp lực lớn nhất của tôi là nhận trách nhiệm lãnh đạo một Tổng công ty lớn, có vai trò chủ đạo trong lĩnh vực vận tải khách công cộng, được thành phố đặt nhiềm tin vào giao trọng trách. Tôi xin hứa sẽ kế thừa truyền thống của Tổng công ty, cùng với các đồng chí bắt tay thực hiện nhiệm vụ được thành phố giao”- ông Trung chia sẻ.
Trước đó, giữa tháng 9/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã điều động, phân công ông Nguyễn Phi Thường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Vận tải Hà Nội giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Trung làm Chủ tịch Tổng Công ty Vận tải Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO