Hà Nội: Cần làm rõ cái chết bất thường của người đàn ông tại phường Thanh Nhàn

Nhóm PVPL/Vietnamhoinhap| 11/06/2018 22:18

Nạn nhân Nguyễn Văn Thảo được phát hiện đã tử vong tại khu vực phía sau quán cà phê sau khi bị 3 thanh niên xông vào đe dọa, truy tìm...

Ông Nguyễn Văn Sự trú tại xã Xuân Vinh (Xuân Trường, Nam Định) viết đơn kêu cứu gửi lên các cơ quan chức năng mong muốn được làm rõ cái chết của con trai mình.

Hà Nội: Cần làm rõ cái chết bất thường của người đàn ông tại phường Thanh Nhàn

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc

Trong đơn, ông Sự cho biết vào chiều 22/5/2018, con trai ông là anh Nguyễn Văn Thảo (SN 1977) đang ngồi uống cà phê và trò chuyện với bà Nguyễn Thị H. tại quán cà phê Phố Xưa ở số 103 phố Lạc Nghiệp (phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì bất ngờ con trai bà H. hùng hổ xông vào tấn công. 

Hà Nội: Cần làm rõ cái chết bất thường của người đàn ông tại phường Thanh Nhàn

Hà Nội: Cần làm rõ cái chết bất thường của người đàn ông tại phường Thanh Nhàn

Lá đơn kêu cứu của ông Nguyễn Văn Sự - bố đẻ nạn nhân Nguyễn Văn Thảo

"Con trai bà H. có ném 3 - 4 chiếc cốc về phía con trai chúng tôi. Bà H. hoảng sợ đứng dậy kéo con trai ra ngoài đường. Trong lúc hai mẹ con bà Hoa giằng co thì con trai chúng tôi bị đe dọa nên phải bỏ chạy vào nhà trong quán cà phê Phố Xưa", ông Sự viết trong đơn.

Theo ông Sự, khi đó do thấy tình hình căng thẳng nên chị L. (chủ quán cà phê Phố Xưa) đã phải gọi điện cho công an đến can thiệp thì con trai bà H. mới chịu bỏ đi.

Hà Nội: Cần làm rõ cái chết bất thường của người đàn ông tại phường Thanh Nhàn

Hà Nội: Cần làm rõ cái chết bất thường của người đàn ông tại phường Thanh Nhàn

Chứng kiến cảnh hai con anh Thảo mất bố, ai cũng thấy não lòng, thương xót cho hoàn cảnh gia đình anh. 

Tuy nhiên, ông Sự trình bày trong đơn cho biết sau khi công an ra về, khoảng 10 phút sau đó thì con trai bà H. dẫn thêm một số đối tượng nữa tới tiếp tục chặn các lối thoát trước sau của quán cà phê Phố Xưa và đe dọa cả chủ quán này.

"Vì bị uy hiếp cho nên chị L. chủ quán cà phê đã phải mở cho 3 tên ập vào truy tìm con trai chúng tôi", ông Sự trình bày.

Trong đơn ông Sự viết: "Từ đó đến 23h, chị L. chủ quán cà phê đã đi tìm con trai chúng tôi nhưng không thấy đâu. Đến rạng sáng 23/5/2018, hàng xóm của quán cà phê Phố Xưa phát hiện con trai chúng tôi nằm chết tại sân sau của gia đình, trên người có nhiều vết bầm và vết thương đáng ngờ".

Hà Nội: Cần làm rõ cái chết bất thường của người đàn ông tại phường Thanh Nhàn

Anh Thảo mất đi để lại gánh nặng cho gia đình hai bố mẹ già vợ góa con côi.

Sau khi nghe thông tin con trai chết, ông Nguyễn Văn Sự cho rằng có uẩn khúc trong vụ việc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ cái chết bất thường của anh Nguyễn Văn Thảo.

"Cái chết của con trai tôi là sự mất mát to lớn của gia đình nên chúng tôi kính mong các cơ quan điều tra làm rõ cái chết của con trai chúng tôi. Nếu có hành vi phạm tội xảy ra, kính mong các cơ quan chức năng xứ lý kịp thời, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đề cao tính thượng tôn pháp luật", ông Sự bày tỏ.

Trao đổi với PV về vụ việc này, một lãnh đạo Công an phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xác nhận đúng là có sự việc nêu trên xảy ra trên địa bàn. Theo vị lãnh đạo này, vụ việc hiện nay đang được phía Công an quận Hai Bà Trưng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định. "Vụ việc này hiện nay đang được công an quận Hai Bà Trưng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền", vị lãnh đạo Công an phường Thanh Nhàn nói.

Luật sư Giang Văn Quyết – Đoàn luật sư TP. Hà Nội – Người được gia đình ông Nguyễn Văn Sự mời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Luật sư Quyết cho hay: Phía gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Thảo đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự gửi Cơ quan CSĐT công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đánh giá dưới góc độ pháp lý của vụ việc, luật sư Quyết nhận định: Sự việc nhóm đối tượng xông vào quán café đập phá cốc chén, ném người, đe dọa giết người ngay tại quán café là sự việc nghiêm trọng. Hành động này cho thấy sự coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự và khiến nhiều người hoang mang. Ngay sau khi phát hiện cái chết của anh Nguyễn Văn Thảo dư luận chắc chắn sẽ còn hoang mang hơn nữa.

Hậu quả chết người đã xảy ra, do đó cơ quan CSĐT có thể khởi tố ngay vụ án để điều tra bởi lẽ những dấu hiệu phạm tội ban đầu đã có. Ở đây có biểu hiện của hành vi gây rối trật tự công cộng và một vụ án mạng.

Bản thân gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Thảo cũng rất cần câu trả lời rõ ràng về cái chết bất thường cho nên khởi tố vụ án hình sự để điều tra là đúng pháp luật./.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cần làm rõ cái chết bất thường của người đàn ông tại phường Thanh Nhàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO