Hà Nội: Hàng nghìn khách thập phương và người dân Thủ đô hòa mình trong lễ hội đường phố

Thương hiệu công luận| 29/07/2018 22:37

Sáng nay, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, diễn ra lễ hội đường phố đặc sắc với chủ đề “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” chào mừng Kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính TP. Hà Nội. Đông đảo người dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế đã hòa mình vào không khí lễ hội sôi động.

Hà Nội: Hàng nghìn khách thập phương và người dân Thủ đô hòa mình trong lễ hội đường phố

Khoảng 5.000 nghệ sỹ, diễn viên, người cao tuổi, học sinh, sinh viên... tham gia lễ hội đường phố

Lễ hội đường phố với chủ đề “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng”, do Sở VH-TT Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới Thủ đô Hà Nội (2008-2018).

Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình

Theo ghi nhận của PV trước giờ khai mạc, thời tiết có mưa nhẹ nhưng các đoàn nghệ thuật vẫn hăng hái tập duyệt, du khách trong và ngoài nước đã đến không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm từ rất sớm để xem phần tổng duyệt các tiết mục.

Hà Nội: Hàng nghìn khách thập phương và người dân Thủ đô hòa mình trong lễ hội đường phố

Vừa diễu hành, các đoàn còn liên tục phô diễn những tài năng âm nhạc, thể thao nghệ thuật, xiếc, ảo thuật đường phố...

Ngay khi lễ hội “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và toả sáng" vừa khai mạc, thời tiết phố đi bộ hửng nắng khiến lượng du khách tới hòa mình vào không gian lễ hội ngày một đông.

Chị Nguyễn Thị Bình cùng chồng và con cái từ Hưng Yên đến Thủ đô tham quan cảm thấy may mắn khi gia đình chị đến đúng dịp lễ hội: “Tôi thấy sự kiện quy mô và hoành tráng, dàn diễn viên hùng hậu. Xem các tiết mục, tôi cảm thấy tự vào về Hà Nội, về đất nước của chúng ta”.

Bà Trần Thị Kim Hà (Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, một thập kỷ qua, Thủ đô Hà Nội phát triển mạnh về nhiều mặt như kinh tế, văn hóa, xã hội. Các tiết mục trình diễn trong lễ hội đường phố cũng gợi bà Trần Thị Kim Hà nhớ về một Hà Nội xưa với những tà áo dài, gánh hàng hoa, đám cưới... Bà hy vọng, các nét văn hóa, vẻ đẹp thanh lịch, văn minh của người Hà Nội sẽ luôn được gìn giữ theo thời gian.

Hà Nội: Hàng nghìn khách thập phương và người dân Thủ đô hòa mình trong lễ hội đường phố

Màn rước Trạng vinh quy được các nghệ sỹ của Nhà hát chèo Việt Nam tái hiện

Chia sẻ với PV, nghệ nhân Ưu tú Lê Văn Khang – người 60 năm "thổi hồn" vào tượng đồng ở Hà Nội bày tỏ niềm xúc động nhân dịp Kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính TP. Hà Nội.

Cũng theo nghệ nhân, lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và toả sáng" là dịp khơi gợi cho những người trẻ những nét hay và đẹp của các làng nghề. Từ đó, thế hệ trẻ sẽ thêm hiểu và yêu nghề truyền thống hơn, động viên nghệ nhân phát triển nghề truyền thống ngày càng rực rỡ để không bị mai một.

Còn theo du khách Rebeca đến từ Tây Ban Nha, cô dành khoảng 3 ngày để khám phá vẻ đẹp Thủ đô và thật thú vị khi được hòa mình trong không khí lễ hội đường phố. Lễ hội như một bức tranh toàn cảnh để cô hình dung phần nào về văn hóa, con người sở tại.

Hà Nội: Hàng nghìn khách thập phương và người dân Thủ đô hòa mình trong lễ hội đường phố

Đám cưới Hà Nội xưa được tái hiện tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu của nghệ thuật truyền thống

Lễ hội có sự hưởng ứng nhiệt tình của 5.000 diễn viên chuyên nghiệp và đông đảo quần chúng nhân dân, được chia thành 7 khối chính diễu hành một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, từ ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng sang Hàng Khay - Hàng Bài.

Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội đánh giá, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, lễ hội là dịp để nhân dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu của nghệ thuật truyền thống, tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình.

Hà Nội: Hàng nghìn khách thập phương và người dân Thủ đô hòa mình trong lễ hội đường phố

Các nhiếp ảnh gia, người dân và du khách chiêm ngưỡng màn diễu hành và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại lễ hội đường phố

Tại đây, người dân và du khách thập phương đã có dịp thưởng thức những màn múa cổ đặc sắc của đất Thăng Long - Hà Nội như múa rồng, múa lân, múa chạy cờ, trống hội… Bên canh đó là những điệu múa hoa sen, múa hoa đào, múa hoa mai vàng… do gần 300 diễn viên chuyên nghiệp tham gia biểu diễn.  

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, 700 người cao tuổi đến từ các quận, huyện của Hà Nội cũng hào hứng trình diễn tiết mục tập dưỡng sinh bên cạnh những người trẻ tuổi đồng diễn wushu, karate, taekwondo, dance sport...

NSND Thúy Mùi - Tổng đạo diễn lễ hội “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và toả sáng" cho biết, mặc dù đường phố quanh hồ Hoàn Kiếm không quá rộng, nhưng lại có sự đa dạng qua từng góc không gian. Điều đó rất phù hợp để tạo nên những điểm nhấn đặc sắc trong một lễ hội đường phố ở quy mô lớn.

Hà Nội: Hàng nghìn khách thập phương và người dân Thủ đô hòa mình trong lễ hội đường phố

 Các em học sinh đến từ quận Hoàn Kiếm với những bông hoa rực rỡ trong tay

Tạo thêm những gam màu tươi tắn cho đoàn diễu hành, gần 700 học sinh đến từ quận Hoàn Kiếm với cờ, hoa trong tay, những thiếu nữ Hà Nội mặc áo dài với nụ cười rạng rỡ tạo ấn tượng về một Thủ đô thanh lịch và thân thiện.

Cùng với đó, du khách còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nón lá, tà áo dài truyền thống Việt Nam qua màn trình diễn của những người mẫu chuyên nghiệp và hòa mình trong vũ hội carnaval với sắc màu sặc sỡ.

Hà Nội: Hàng nghìn khách thập phương và người dân Thủ đô hòa mình trong lễ hội đường phố

Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và toả sáng" là dịp khơi gợi cho những người trẻ những nét hay và đẹp của các làng nghề

Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và tỏa sáng” là một hoạt động ý nghĩa, khơi dậy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn” trong trái tim mỗi người con đất Việt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân Thủ đô. Đây cũng là dịp tôn vinh các di sản văn hóa của thành phố, nhằm thu hút khách du lịch mọi miền đến với Hà Nội.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hàng nghìn khách thập phương và người dân Thủ đô hòa mình trong lễ hội đường phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO