Hà Nội nỗ lực đưa chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đến với người dân

hanoimoi| 05/05/2020 13:09

Triển khai liên tục từ ngày 29-4 đến nay, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ đợt 1 cho 3 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo từ gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Các nhóm đối tượng còn lại đang được các ngành, địa phương khẩn trương tiến hành rà soát, lập d

Hà Nội nỗ lực đưa chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đến với người dân
Hà Nội cơ bản hoàn thành việc chi tiền hỗ trợ đợt 1.

Cơ bản hoàn thành việc chi tiền hỗ trợ đợt 1

Nhằm tạo giá đỡ an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19, Hà Nội là một trong những địa phương triển khai sớm việc chi tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Căn cứ Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29-4-2020 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố, liên tục từ ngày 29-4 đến nay, 30/30 quận, huyện, thị xã đã bố trí nguồn lực vật chất, con người để chi trả tiền hỗ trợ đợt 1 cho các nhóm đối tượng thụ hưởng.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến cuối ngày 4-5, toàn thành phố có 21/30 quận, huyện, thị xã cơ bản hoàn thành việc chi kinh phí hỗ trợ người thụ hưởng theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND.

Đó là 8 quận, gồm: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân và 12 huyện, gồm: Ba Vì, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín. Ngoài ra, thị xã Sơn Tây cũng hoàn thành cơ bản việc chi trả trợ cấp từ gói an sinh xã hội đến một số nhóm đối tượng thụ hưởng.

Quá trình chi trả bảo đảm an toàn về nguồn tiền, đúng người, đối tượng thụ hưởng. Người dân nhận được kinh phí hỗ trợ, ai nấy đều phấn khởi, cảm kích trước sự quan tâm của các cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Đức Tông, tổ dân phố 34 (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) xúc động: “Tôi là chiến sĩ lái xe vận tải trên tuyến đường Trường Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Thời gian qua, tôi và gia đình thường xuyên nhận được sự quan tâm của các cơ quan chức năng và cộng đồng xã hội. Dịp này, chúng tôi tiếp tục nhận được kinh phí hỗ trợ từ gói an sinh xã hội. Điều đó phần nào cho thấy, trong mọi hoàn cảnh, Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến mọi mặt cuộc sống của người có công và thân nhân”.

Còn chị Lê Thị Liễu, tổ dân phố 6 (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) bộc bạch: “Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo, ba mẹ con phải thuê nhà ở. Trong khi đó, tôi làm công việc tự do, thu nhập bấp bênh, nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn có dịch Covid-19. Số tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội đến với gia đình tôi và những người đồng cảnh ở thời điểm hiện nay tiếp thêm động lực để chúng tôi vươn lên”.

Một số trường hợp chưa nhận được kinh phí hỗ trợ do đang ở xa hoặc thông báo xin lĩnh sau vì lý do cá nhân. “Chậm nhất trong ngày 5-5, các địa phương sẽ cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ đến đối tượng thụ hưởng đợt 1”, bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin.

Cũng theo bà Nguyễn Thanh Nhàn, qua kiểm tra, theo dõi, các cơ quan chức năng chưa nhận bất kỳ thông tin phản ánh nào về việc chi trả tiền hỗ trợ để xảy ra nhầm lẫn hay sai sót.

Vẫn khó xác định đối tượng lao động tự do

Hà Nội nỗ lực đưa chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đến với người dân
Việc rà soát nhóm lao động tự do đang gặp khó khăn (ảnh minh họa).

Cùng với quá trình thực thi chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thành phố Hà Nội khẩn trương rà soát, thống kê các đối tượng còn lại liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh cá thể, làm căn cứ để thành phố sớm ban hành quyết định hỗ trợ đợt 2 cho những người bị ảnh hưởng.

Theo kết quả rà soát sơ bộ, toàn thành phố hiện có khoảng 138.000 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương cho người lao động; 75.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và 850.000 người không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm… Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng lên đến con số hàng chục nghìn.

Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể, nên những con số nêu trên vẫn chỉ là số liệu tham khảo. Để có căn cứ xác định rõ đối tượng thụ hưởng, bà Đỗ Thị Minh Loan, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hà Đông đề nghị các cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể hơn với các nhóm đối tượng còn lại, nhất là với nhóm lao động tự do.

Bởi vì một số nội dung tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 vẫn chung chung, trừu tượng, khiến các địa phương rất khó triển khai.

“Trên thực tế, dịch vụ ăn uống có rất nhiều mức độ, người bán bánh mì, người bán xôi trên vỉa hè cũng là kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, người làm trong các nhà hàng, phục vụ bếp tại các khách sạn cũng là kinh doanh dịch vụ ăn uống, vậy đâu mới là người được hỗ trợ? Với nhóm lao động làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thì người làm tại các spa, cơ sở massage hay làm tại các cơ sở y tế tư nhân có gì khác nhau, đối tượng nào được thụ hưởng?”, bà Loan đặt câu hỏi.

Đồng tình với quan điểm nêu trên, ông Đoàn Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh phản ánh, do thiếu căn cứ hướng dẫn cụ thể, nên việc rà soát các đối tượng lao động tự do trên địa bàn huyện đang gặp khó.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, Sở đang xây dựng dự thảo quyết định thực hiện đối với các đối tượng liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19 để trình UBND thành phố xem xét, ban hành. Hiện nay, lãnh đạo thành phố đang họp bàn, để có thể ban hành quyết định hỗ trợ trong thời gian sớm nhất, dự kiến sẽ ban hành trong tuần này.

Trong quá trình bàn bạc, các cơ quan chức năng cũng đang lúng túng khi xác định rõ tiêu chí cụ thể với nhóm lao động tự do. Từ thực tế triển khai, ông Nguyễn Hồng Dân mong muốn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hướng dẫn chi tiết với từng nhóm đối tượng còn lại bằng văn bản, còn việc giải đáp chính sách qua tổng đài chỉ mang tính tham khảo, không đủ căn cứ pháp lý để các địa phương thực hiện.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội nỗ lực đưa chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đến với người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO