Hà Nội - Quảng Trị thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên 7 lĩnh vực

Thành Tâm/ảnh:Nhật Nam/HNM| 15/06/2019 07:09

Sáng 14-6, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; lãnh đạo một số sở, ngành.

Về phía tỉnh Quảng Trị, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hà Nội - Quảng Trị thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên 7 lĩnh vực
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Hà Nội có 69 dự án đầu tư tại Quảng Trị

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, hai địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị qua hoạt động hợp tác giữa các ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã. Qua đó, đã tham mưu cho cấp ủy hai tỉnh, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã định kỳ chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật tổ chức nhiều chương trình biểu diễn tại các sự kiện lớn và phục vụ đồng bào tỉnh Quảng Trị; chia sẻ kinh nghiệm đào tạo vận động viên thành tích cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tham gia trưng bày sản phẩm tại các hội chợ tỉnh Quảng Trị. Năm 2018, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội đã tham gia “Hội chợ Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên - Nhịp cầu xuyên Á - Quảng Trị năm 2018” tại tỉnh Quảng Trị, trong đó tổ chức khu gian hàng của thành phố Hà Nội để quảng bá du lịch, trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của Thủ đô.

Các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Trị đã thường xuyên tham gia hội nghị kết nối cung cầu và hội chợ đặc sản vùng, miền tại thành phố Hà Nội... Đến nay, đã có 69 dự án của các tổ chức, cá nhân ở TP Hà Nội được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng vốn đăng ký đạt gần 50 nghìn tỷ đồng.

Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội", trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã quan tâm hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững tại tỉnh Quảng Trị. Năm 2011, thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 1 tỷ đồng ủng hộ người nghèo và gia đình chính sách; năm 2012, hỗ trợ 2 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa. Ngoài ra, Hà Nội đã vận động doanh nghiệp ủng hộ 1 tỷ đồng xây dựng Đài tưởng niệm bên sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị)...

Nhìn chung, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai tỉnh, thành phố đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phù hợp với thế mạnh của mỗi địa phương.

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn lãnh đạo, nhân dân tỉnh Quảng Trị đã dành cho Thủ đô Hà Nội tình cảm, sự quan tâm sâu sắc, tích cực đóng góp vào sự phát triển toàn diện của hai địa phương nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian qua.

Ban Thường vụ hai tỉnh, thành ủy khẳng định, quan hệ hợp tác Hà Nội - Quảng Trị có triển vọng rất tốt. Hai bên thường xuyên quan tâm đến tiềm năng, thế mạnh của nhau, tạo điều kiện để phát huy, khai thác tiềm năng đó.

Hà Nội - Quảng Trị thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên 7 lĩnh vực
Thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Trị ký kết biên bản hợp tác.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng cho rằng, quy mô và mức độ hợp tác về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh, thành phố vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế của mỗi bên. 

Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác giữa Quảng Trị và Hà Nội, hai địa phương cần tích cực hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bảo đảm hiệu quả, đặc biệt là các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ địa phương và lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới, trong đó có việc tập trung chỉ đạo phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và đóng góp ý kiến đối với dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội - Quảng Trị thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên 7 lĩnh vực, nhóm vấn đề, gồm: Công tác quy hoạch; xúc tiến, thu hút đầu tư; thương mại; nông nghiệp và phát triển nông thôn; văn hóa, thể thao, du lịch; quốc phòng, an ninh; đào tạo lao động và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Quảng Trị trong mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực cải cách hành chính, công nghệ thông tin, y tế... vì mục tiêu phát triển bền vững của hai địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực, đầu mối của hai địa phương trong tham mưu triển khai các nội dung hợp tác và định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng chúc mừng những kết quả, thành tựu TP Hà Nội đạt được trên các mặt công tác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng tình cao với những nội dung mà Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đề cập trong định hướng hợp tác phát triển giữa hai địa phương thời gian tới. 

Trong đó, những vấn đề như quản lý đô thị, xây dựng dịch vụ công trực tuyến, tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch là những kinh nghiệm quý của Thủ đô mà Quảng Trị có thể học hỏi. Bên cạnh đó, bảy lĩnh vực được đề cập trong nội dung hợp tác là những hướng mở để Quảng Trị định hướng phát triển. Quảng Trị sẽ bám sát các nội dung liên kết, tổ chức triển khai một cách chủ động.

Trước mắt, vì tỷ trọng nông nghiệp vẫn chiếm đa số trong cơ cấu kinh tế, Quảng Trị mong muốn người dân Thủ đô tin dùng các mặt hàng nông sản của địa phương, tạo tiền đề để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng. Quảng Trị cũng mong muốn Hà Nội giới thiệu các nhà đầu tư đến địa phương, thu hút các nguồn vốn, nhất là trên các lĩnh vực năng lượng, du lịch...

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cũng mong muốn Hà Nội chia sẻ những kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, phát triển du lịch. Hà Nội có thể giúp đỡ Quảng Trị nâng cấp di tích cầu Hiền Lương để trở thành biểu tượng hòa bình, thống nhất đất nước; xây dựng bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn cao...
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội - Quảng Trị thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên 7 lĩnh vực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO