Hà Nội: Rộn ràng các chương trình ngoài trời mừng Quốc khánh 2-9

Hoàng Lân/Hanoimoi| 31/08/2019 09:23

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019), tại nhiều sân khấu ngoài trời của Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ nhân dân. Ngày nghỉ lễ Quốc khánh lại vào dịp cuối tuần nên người dân sẽ có 3 ngày nghỉ (không phải làm bù) để tham gia các hoạt động vui chơi, thưởng thức văn hóa tại những điểm công cộng.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Hà Nội: Rộn ràng các chương trình ngoài trời mừng Quốc khánh 2-9
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra tại Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận những ngày cuối tuần này sẽ mang đến cho công chúng Hà Nội và du khách sắc màu văn hóa Tuyên Quang. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ được trình diễn tại khu phố đi bộ như: Trích đoạn các nghi lễ truyền thống, đám cưới, nghi lễ hát Then (dân tộc Tày); nghi lễ Cấp sắc, đám cưới dân tộc Dao Đỏ; múa Khai lộ, Khai đèn, Chim gâu dân tộc Cao Lan; trình diễn trang phục; trình diễn, giới thiệu quy trình, cách chế biến ẩm thực tiêu biểu... Chương trình kéo dài đến ngày 1-9.

Cũng tại không gian phố đi bộ, Giải Đua xe đạp Hà Nội mở rộng năm 2019 sẽ diễn ra sáng 31-8. Đây là một trong những hoạt động thể dục, thể thao quần chúng trọng điểm dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. 

Hoạt động Uprace của cộng đồng chạy bộ cũng diễn ra tại phố đi bộ vào cuối tuần này. Đây là giải chạy từ thiện dựa trên ứng dụng công nghệ, cho phép người tham gia chạy bất kỳ đâu. Đến nay, giải đã thu hút 50.000 người Việt Nam tham gia.

Biểu diễn nghệ thuật tại các quận, huyện, thị xã

Nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc khánh 2-9, các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội cũng có các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân ở các quận, huyện, thị xã. Cụ thể, Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội tổ chức chương trình ca múa nhạc kết hợp với xiếc - “Hà Nội trái tim rực sáng” tại trung tâm quận Hà Đông. 

Hà Nội: Rộn ràng các chương trình ngoài trời mừng Quốc khánh 2-9
Nhiều đêm nhạc mừng Ngày Quốc khánh diễn ra tại các quận, huyện, thị xã. (Ảnh minh họa)

Chương trình gồm 3 phần: “Hà Nội linh thiêng - hào hoa”; “Hà Nội quật cường”; “Khát vọng hòa bình - phát triển và hội nhập”, gồm nhiều ca khúc về Hà Nội và những tiết mục xiếc được dàn dựng theo chủ đề...

Nhà hát Cải lương Hà Nội dàn dựng chương trình “Đất nước 74 năm mùa hoa” tại sân khấu ở khu vực Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). Chương trình gồm nhiều ca khúc ngợi ca Tổ quốc, Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh như: “Rạng rỡ Việt Nam”, “Bác Hồ ơi, muôn đời vẫn nhớ”, “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Lời ca dâng Bác”, “Việt Nam ơi”... 

Tại thị xã Sơn Tây, Nhà hát Chèo Hà Nội đã sẵn sàng chương trình biểu diễn gồm những bài hát cách mạng đi cùng năm tháng, ca ngợi quê hương, đất nước và niềm hạnh phúc, tự hào của người dân Việt Nam trong ngày Tết Độc lập.

Bài liên quan
  • Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2024
    Hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024 và kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/19/1954 - 10/10/2024), tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Rộn ràng các chương trình ngoài trời mừng Quốc khánh 2-9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO