Hà Nội thực hiện cắt sàn tầng 18 công trình vi phạm 8B Lê Trực

Lệ Quyên| 20/05/2020 23:21

Sáng 20.5.2020, công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam (Công ty Bắc Nam) đã tiến hành cắt sàn bê tông tầng 18 công trình vi phạm số 8B Lê Trực

Sáng 20.5.2020, công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam (Công ty Bắc Nam) đã tiến hành cắt sàn bê tông tầng 18 công trình vi phạm số 8B Lê Trực  

Thông tin với báo chí, Ông Trương Văn Hải - Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam cho biết, Công ty được thành phố Hà Nội, quận Ba Đình, và phường Điện Biên giao cho làm nhiệm vụ tháo dỡ, cắt ngọn tòa 8B Lê Trực giai đoạn 2 tầng 18. 

“Theo Hợp đồng mà Công ty Bắc Nam ký với phường Điện Biên thì chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các phương án thi công như lắp dựng cẩu tháp, giáo văng, giáo bẫy, trang thiết bị, máy móc đầy đủ… tập kết dưới chân công trình và trên tầng mái, tầng 18 và hệ thống thang lầu cũng đã xong. Trong buổi sáng 20.5, chúng tôi bắt đầu tiến hành cắt sàn bê tông của tầng 18. Về tầng 17, Công ty đã xây dựng phương án, nếu được tiếp tục cắt tầng 17 thì Bắc Nam sẽ tiến hành theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, quận Ba Đình và phường Điện Biên. Đối với tầng 18, đến nay, công ty đã đưa ra phương án phá dỡ sàn và được phê duyệt, sáng nay (20/5) đã tiến hành cắt. Còn dầm và cột, Công ty Bắc Nam cũng đã trình, các cấp thẩm quyền đang xem xét nếu không ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà sẽ tiến hành cắt theo chỉ đạo của UBND thành phố, quận Ba Đình và phường Điện Biên.

Hà Nội thực hiện cắt sàn  tầng 18 công trình vi phạm  8B Lê Trực

Đại diện công ty Bắc Nam cho biết đã chuẩn bị mọi phương án cho việc thi công

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội về việc tháo dỡ giai đoạn 2 công trình sai phạm tại địa chỉ số 8B Lê Trực, ngày 25.3.2020, sau khi làm việc với nhiều đơn vị thi công phá dỡ, UBND quận Ba Đình đã có văn bản số 443/UBND-QLĐT gửi Sở Xây dựng xem xét, cho ý kiến về phương án, giải pháp tháo dỡ, phá dỡ do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam lập. Ngày 17.4.2020, Sở Xây dựng có văn bản số 2966/SXD-QLXD chấp thuận. Sau khi hoàn chỉnh một số nội dung tại phương án tháo dỡ, phá dỡ, ngày 23.4.2020, UBND quận Ba Đình ban hành quyết định số 930/QĐ-UBND phê duyệt phương án, giải pháp phá dỡ tầng 18 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực và giao UBND phường Điện Biên ký hợp đồng với đơn vị thi công có đủ điều kiện năng lực để triển khai thực hiện tháo dỡ phần công trình vi phạm.

Bắt đầu từ 8h00 ngày 7.5.2020, trước sự chứng kiến của đại diện Tòa án nhân dân quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện địa bàn dân cư số 6, tổ dân phố số 5 phường Điện Biên; các lực lượng cưỡng chế của quận Ba Đình tiến hành mở khóa cửa các căn hộ tại tầng 18 công trình số 8B Lê Trực (do chủ đầu tư không phối hợp khi thực hiện).

Hà Nội thực hiện cắt sàn  tầng 18 công trình vi phạm  8B Lê Trực

Công nhân tiến hành lắp dựng giàn giáo

Đơn vị rà phá bom mìn, vật liệu nổ là Tổng Công ty 789 - Binh đoàn 11 được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ trước, trong quá trình thực hiện tháo dỡ.

Sau khi mở khóa, lực lượng cưỡng chế đã tiến hành kiểm kê các vật dụng, đồ đạc, trang thiết bị bên trong các căn hộ (tại tầng 18). Tất cả mọi vật dụng, đồ đạc, trang thiết bị này được tháo dỡ, niêm phong để đưa về nơi lưu giữ theo quy định tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa. Mọi công tác kiểm kê, tháo dỡ được lực lượng cưỡng chế ghi nhận bằng biên bản và ghi hình.

Hà Nội thực hiện cắt sàn  tầng 18 công trình vi phạm  8B Lê Trực

Bắt đầu công tác tháo dỡ, cắt sà tầng 18 công trình vi phạm 8B Lê Trực

Sau khi hoàn thành công tác tháo dỡ các vật dụng, đồ đạc, trang thiết bị trong các căn hộ tại tầng 18; ngày 12.5.2020, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam tiến hành tiếp quản mặt bằng và tháo dỡ, phá dỡ theo phương án, giải pháp đã được phê duyệt. Thời gian thực hiện dự kiến là 120 ngày.

Toàn bộ quá trình tháo dỡ, phá dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực sẽ được đơn vị tư vấn giám sát thi công là Công ty TNHH tư vấn xây dựng VNT Việt Nam giám sát. Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội - Sở Xây dựng thực hiện khảo sát hiện trạng các công trình liền kề, thiết lập hệ thống quan trắc khu vực cưỡng chế vi phạm.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội thực hiện cắt sàn tầng 18 công trình vi phạm 8B Lê Trực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO