Hà Nội: Ưu tiên sử dụng hàng Việt phục vụ khách du lịch

An Nhi/HNM| 20/12/2017 22:53

Đó là chủ trương của ngành Du lịch Thủ đô nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong ngành Du lịch Thủ đô diễn ra vào ngày 20-12, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang đã khẳng định, năm 2017, các cơ quan quản lý, các địa phương và doanh nghiệp tham gia hoạt động du lịch của Thủ đô đã tích cực xúc tiến và có những hành động hiệu quả thực hiện cuộc vận động này.
Hà Nội: Ưu tiên sử dụng hàng Việt phục vụ khách du lịch

Sở Du lịch Hà Nội đã hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn ưu tiên sử dụng các sản phẩm mang thương hiệu Việt trong phục vụ khách du lịch nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm trong nước đến với bạn bè quốc tế, tăng cường xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.

Các chính sách bình ổn giá dịch vụ du lịch được thực hiện nghiêm túc, phù hợp, đem lại sự yên tâm cho khách du lịch khi đến Thủ đô. Công tác quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ du lịch trong nước chất lượng cao được chú trọng, góp phần thay đổi xu hướng tiêu dùng của khách du lịch, hướng đến dùng những sản phẩm Việt. 

Ngành Du lịch Thủ đô cũng đã hợp tác, liên kết xây dựng sản phẩm với 34 tỉnh, thành trên cả nước, phối hợp các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố để nâng cao chất lượng, kết nối điểm đến. Nhiều điểm đến đáng tự hào của Thủ đô ngày một thu hút khách và đi vào hoạt động hiệu quả như làng nghề gốm sứ Bát Tràng, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận… Thành phố cũng chú trọng khai thác các loại hình du lịch gắn với di sản, tiêu biểu như sản phẩm múa rối nước Đào Thục gắn với di tích Cổ Loa (Đông Anh); khu vực đền thờ Hai Bà Trưng gắn với làng trồng hoa xã Tiền Phong (Mê Linh); nghiên cứu hình thành các tuyến du lịch làng nghề gắn với mô hình nghỉ tại nhà dân (homestay). Nhiều doanh nghiệp, nhà hàng, điểm mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch quốc tế được công bố, tạo sự tin tưởng cho du khách...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội Lê Thị Kim Oanh đã đánh giá du lịch là một trong những ngành có những hành động thiết thực, hiệu quả trong cuộc vận động của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của Hà Nội trong năm 2017.

Trong thời gian tới, ngành Du lịch Thủ đô tiếp tục triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua các hoạt động tuyên truyền, tổ chức giám sát thực hiện tại các doanh nghiệp dịch vụ du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam chất lượng cao, xếp hạng các cơ sở lưu trú, vận động doanh nghiệp áp dụng các hình thức khuyến mại kết hợp với mua sắm sản phẩm Việt trong hoạt động du lịch…
Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Ưu tiên sử dụng hàng Việt phục vụ khách du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO