Hà Nội và Khánh Hòa thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực

Võ Lâm/ảnh:Bá Hoạt/HNM| 11/06/2019 16:46

Chiều 11-6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển.

 Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội và đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; lãnh đạo một số sở, ngành. Về phía tỉnh Khánh Hòa, dự hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa.
Hà Nội và Khánh Hòa thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
Quang cảnh hội nghị hợp tác, phát triển giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Khánh Hòa. 

Tiềm năng hợp tác rất lớn

Phát biểu mở đầu, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang giới thiệu nhanh về tỉnh Khánh Hòa, vùng đất giàu tiềm năng phát triển kinh tế biển, nơi có huyện đảo Trường Sa gợi bao tình cảm yêu mến của đồng bào cả nước, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội. 

Đánh giá cao Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội với tình cảm đặc biệt đã đến thăm và làm việc với tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tin tưởng, với tiềm năng hợp tác rộng mở, sau hội nghị này, hai bên sẽ thống nhất triển khai thực hiện các giải pháp nhằm cùng giúp đỡ nhau phát triển mạnh, đem lại đời sống ngày càng cao cho nhân dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của cả nước.

Trình bày báo cáo kết quả hợp tác phát triển giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, thời gian qua, các ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các quận, huyện, thị xã của hai địa phương có các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Mặc dù hai địa phương chưa ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tuy nhiên đã triển khai một số hoạt động hợp tác. Cụ thể như phối hợp, hỗ trợ nhau hiệu quả trong việc xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch và trao đổi, hợp tác nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về du lịch...

Tỉnh Khánh Hòa đã tích cực phổ biến, thông báo đến các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các chương trình hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm thương mại của thành phố Hà Nội. Năm 2017, Khánh Hòa tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam tại Hà Nội.

Đặc biệt, trong 10 năm (2009-2019), thành phố Hà Nội đã luôn đồng hành với tỉnh Khánh Hòa nói chung và huyện đảo Trường Sa nói riêng. Cụ thể, thành phố đã hỗ trợ xây dựng các công trình trên địa bàn huyện đảo Trường Sa với tổng giá trị hơn 238 tỷ đồng, trong đó có Nhà khách Thủ đô, Nhà văn hóa Trường Sa và 5 nhà văn hóa đa năng tại các đảo... 

Hà Nội cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà và tổ chức gặp mặt thường niên với các sĩ quan chỉ huy, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 và Tàu ngầm 182 - Hà Nội.

Báo cáo khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai tỉnh, thành phố còn rất lớn và có thể thúc đẩy hơn nữa vì sự phát triển của từng địa phương.

Tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm

Trên cơ sở thảo luận, hai bên đi đến thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.
Hà Nội và Khánh Hòa thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, đến thăm Khánh Hòa, đoàn công tác rất ấn tượng trước sự phát triển nhanh, mạnh của tỉnh, nhất là về cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị, sự phát triển của du lịch biển, an sinh xã hội được bảo đảm…

Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: “Mặc dù khoảng cách địa lý xa nhau, nhưng có thể khẳng định, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Khánh Hòa có triển vọng rất tốt. Chúng ta đã quan tâm, tạo điều kiện để phát huy, khai thác tiềm năng, thế mạnh của nhau”.

Đánh giá cao kết quả hội nghị với những nội dung thiết thực, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị hai địa phương tiếp tục đồng hành, tích cực chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng có thêm nguồn lực cũng như các điều kiện phát triển nhanh và bền vững. 

Thống nhất với những nội dung định hướng tăng cường hợp tác giữa hai tỉnh, thành phố thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị hai địa phương chú trọng vào một số nội dung trọng tâm. Trong đó, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hai bên cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ phục vụ việc xây dựng văn kiện và chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cải cách hành chính...

Về phát triển kinh tế - xã hội, trong số các nội dung toàn diện đã thống nhất, hai bên cần tập trung vào 3 nội dung quan trọng: Du lịch; xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế; tiếp tục phối hợp, duy trì tốt các hoạt động của Hà Nội về việc thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: “Với tâm thế “Mang ra tình cảm, mang về niềm tin”, các đoàn công tác của Hà Nội nhiều năm nay đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô mang theo tình cảm ấm áp của gần 10,5 triệu người dân Thủ đô, trong đó có hơn 43 vạn đảng viên của Đảng bộ thành phố, gửi tới toàn thể quân, dân huyện đảo Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ của Nhà giàn DK1- những người đang ngày đêm nắm chắc tay súng, hiên ngang trước biển cả canh giữ, bảo vệ biển, trời của Tổ quốc...”.

Đồng chí Trưởng đoàn công tác cũng thống nhất với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sẽ cùng khuyến khích, tạo điều kiện để các ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ngành, lực lượng vũ trang tăng cường gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên các lĩnh vực công tác. Mỗi địa phương phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thảo luận, thống nhất chương trình, cụ thể hóa nội dung hợp tác.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, với sự quyết tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và Thành ủy Hà Nội, thời gian tới, quan hệ hợp tác, phát triển giữa hai địa phương đạt bước tiến mới, toàn diện và ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và tỉnh Khánh Hòa. 

Trân trọng cảm ơn tình cảm của Đoàn công tác và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang khẳng định, sẽ nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các định hướng hợp tác giữa hai bên, đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy sự phát triển chung của hai địa phương.
Hà Nội và Khánh Hòa thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
Đoàn công tác thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ nhân đạo tỉnh Khánh Hòa.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã trao tặng món quà trị giá 3 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ nhân đạo tỉnh Khánh Hòa.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Khánh Hòa thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO