Hà Nội: Xác định 3 trọng điểm, 13 công trình đê xung yếu

T.Hoa/HNM| 15/05/2019 14:39

Chiều 14-5, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) cho biết, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Thời gian ảnh hưởng tập trung vào các tháng 7, 8 và 9-2019.

Hà Nội: Xác định 3 trọng điểm, 13 công trình đê xung yếu
Cống Xuân Canh Long Tửu, huyện Đông Anh, một  trong ba vị trí đê trọng điểm của Hà Nội.

Tình hình khí tượng thủy văn năm 2019 được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, tố, mưa lớn cục bộ trong các tháng giao mùa, nắng nóng gay gắt kéo dài; bão lũ có diễn biến bất thường; mưa lớn tập trung với cường độ mạnh, trong thời gian ngắn gây ngập úng cục bộ tại đô thị, vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Theo đó, thành phố giao các cấp, ngành kiện toàn các tổ chức phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng phương án, chuẩn bị mọi điều kiện bảo đảm phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả với mọi diễn biến sự cố, thiên tai có thể xảy ra.

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã lập báo cáo hiện trạng công trình đê điều trước lũ năm 2019. Trên cơ sở đó xác định 3 trọng điểm, 13 công trình xung yếu, từ đó xây dựng phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm thành phố Hà Nội năm 2019.
Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Xác định 3 trọng điểm, 13 công trình đê xung yếu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO