Hà Tĩnh: Làm giàu trên chính mảnh đất quê hương

Bảo Châu An – Hồng Văn| 09/01/2019 16:50

Từ vùng đất cằn, sâu trũng nhưng với khát vọng làm giàu trên mãnh đất quê hương, anh Hoàng Đình Tiến đã mạnh dạn đứng ra thành lập Công ty Cổ phần giống và vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Hà (thôn Ích Mỹ, xã ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) có quy mô lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Hà Tĩnh: Làm giàu trên chính mảnh đất quê hương

Anh Hoàng Đình Tiến – Giám đốc Công ty Cổ phần giống và vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Hà (thôn Ích Mỹ, xã ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).


Về xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), chúng tôi thật sự ấn tượng với  mô hình trồng hoa, giống cây ăn quả, các mặt hàng vật tư nông nghiệp của gia đình anh Hoàng Đình Tiến, vị giám đốc với tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Những ngày đầu mới bước vào lập nghiệp với biết bao khó khăn chồng chất, nhưng không nản chí, anh Tiến luôn tích cực tìm tòi, học hỏi và sáng tạo những cách thức làm ăn mới đồng thời mạnh dạn đầu tư giống cây, giống lúa các loại và thuốc bảo vệ thực vật. Sau 3 năm hoạt động, đến nay đã mang lại cho gia đình anh Tiến thành quả đáng khâm phục với tổng diện tích là 1,8 ha, trong đó: vườn cây ăn quả, cây công trình, cây hàng rào xanh phục vụ nông thôn mới, các loại hoa phục vụ tết và giống lúa, lạc, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… gần 1 ha. Nhờ đức tính siêng năng, cần mẫn kết hợp với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt đã mang lại cho gia đình anh thu nhập mỗi năm hơn 500 triệu đồng. A Tiến chia sẽ: “Bước đầu tiên về thành lập công ty, thật sự rất khó khăn vì đây là 1 vùng sâu trũng, đất đai cằn cỗi, rác bủa vây. Nhưng với quyết tâm của bản thân, sự động viên của gia đình, chính quyền địa phương và làm ăn uy tín nên hiện giờ công ty đã phát triển không chỉ ở huyện Lộc Hà mà các huyện thị trong toàn tỉnh đều đến ký hợp đồng với chúng tôi”.

Hà Tĩnh: Làm giàu trên chính mảnh đất quê hương

Không chỉ kinh doanh các loại giống cây ăn quả, cây phục vụ nông thôn mới, các loại giống lúa, lạc, thuốc bảo vệ thực vật... Công ty của anh Tiến còn kinh doanh các loại cây cảnh, hoa để phục vụ bà con dịp Tết Nguyên đán.

Không chỉ chăm lo làm giàu, phát triển kinh tế cho gia đình, anh Hoàng Đình Tiến còn giúp đỡ cho những bà con nông dân có hoàn cảnh khó khăn bằng cách hướng dẫn và phổ biến kỹ thuật trồng trọt, giúp họ thoát nghèo. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên vận động bà con tích cực lao động sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống gia đình. Vì vậy, anh Hoàng Đình Tiến đã trở thành điển hình tiêu biểu trong việc làm kinh tế giỏi, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học hỏi và noi theo.

Chị Nguyễn Thị Thủy (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) bày tỏ: Trước đây cứ đến vụ mùa hay sắm cây, hoa về để đón tết chúng tôi phải chạy xe gần 10km mới mua được. Từ khi công ty của anh Tiến về đây chúng tôi đỡ phải đi lại vất vả, khi có dịch bệnh về cây trồng được anh Tiến hướng dẫn cách phòng trị rất hiệu quả.

Hình ảnh anh Hoàng Đình Tiến, người giám đốc trẻ luôn tiên phong, đi đầu trong lĩnh vực phát triển kinh tế đồng thời tận tình chỉ dẫn, chia sẽ những cách làm ăn hiệu quả đã trở nên quen thuộc trong mắt bà con nơi đây. Chính sự cần cù, chịu thương chịu khó và sáng tạo của anh Tiến đã làm động lực để giúp các gia đình trong địa phương cùng thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Bởi vậy mà anh Hoàng Đình Tiến, người giám đốc trẻ tuổi đã trở thành tấm gương điển hình, luôn được bà con địa phương khen ngợi và yêu mến.


Một số hình ảnh hoạt động của Công ty:


Hà Tĩnh: Làm giàu trên chính mảnh đất quê hương


Hà Tĩnh: Làm giàu trên chính mảnh đất quê hương

Hà Tĩnh: Làm giàu trên chính mảnh đất quê hương



Hà Tĩnh: Làm giàu trên chính mảnh đất quê hương



Hà Tĩnh: Làm giàu trên chính mảnh đất quê hương



Hà Tĩnh: Làm giàu trên chính mảnh đất quê hương

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Làm giàu trên chính mảnh đất quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO