Tân Ngoại trưởng Mử¹ Hillary Clinton trong chuyến thăm nước ngoà i đầu tiên đã chọn điểm dừng chân là Indonesia vì bà muốn vươn tới thế giới Hồi giáo, một phát ngôn viên cho biết.
Theo Robert Wood “ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mử¹, Indonesia là đất nước quan trọng với Mử¹, đây cũng là quốc gia có số dân theo đạo Hồi đông nhất thế giới. "Và ngoại trưởng cảm thấy rằng, thực sự quan trọng khi chúng tôi cần vươn tới và sớm tiếp cận Indonesia, Wood nhấn mạnh.
Bà Hillary sẽ gặp gỡ với các quan chức cấp cao của Indonesia tại Jakarta để thảo luận vử quan hệ đối tác gần gũi và phát triển với Indonesia cũng như tương lai những lợi ích chung ở đông nam châu à, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mử¹ nói như vậy.
Lịch trình thăm Indonesia của Ngoại trưởng Mử¹ dự kiến diễn ra ngà y 18-19/2, ngà y sau khi bà tới thăm Nhật Bản và trước lúc bà hướng đến Hà n Quốc, Trung Quốc.
Trong bà i phát biểu nhậm chức ngà y 20/1, Tổng thống Mử¹ Barack Obama cam kết sẽ tìm ra một con đường mới " với thế giới Hồi giáo trên cơ sở tôn trọng và cùng có lợi.
Đối mặt với những thách thức ở khắp thế giới Hồi giáo - từ lãnh thổ Palestine đến Iran, Iraq, Afghanistan và Pakistan - Obama đã đưa ra tuyên bố mới và cam kết sẽ cân bằng trong việc sử dụng ngoại giao, quân sự cũng như các hình thái sức mạnh khác.
Sau khi thắng cử ngà y 4/11, vị tổng thống gốc Phi đầu tiên trong lịch sử Mử¹ đã hứa sẽ có bà i phát biểu lớn ở một thủ phủ Hồi giáo.
Là con trai một phụ nữ Mử¹ da trắng và một người đà n ông Kenya da đen, Obama lớn lên tại Hawaii và chuyển đến Indonesia khi mới sáu tuổi. Trong tự truyện của mình, ông gọi thời gian ở Indonesia là món quà của cuộc sống cho một người đà n ông trẻ tuổi.
Với hơn 200 triệu người, Indonesia là quốc gia có dân số Hồi giáo đông nhất thế giới. Rất nhiửu người dân nước nà y đã phản đối cái gọi là chiến tranh khủng bố của Bush cũng như cách tiếp cận trong chính sách ngoại giao. Họ hy vọng Obama sẽ mang lại một phong cách mới trong giới lãnh đạo của Mử¹ với tầm quan trọng của đối thoại và hiểu biết.
Phát ngôn viên Wood đưa ra ít chi tiết vử nội dung hội đà m của Hillary tại Indonesia, nhưng cũng nói rằng, hầu hết đửu là việc tiếp cận các thách thức như bất ổn trên thị trường tà i chính, vấn đử nhân quyửn, an ninh và thay đổi khí hậu.