Thừa Thiên – Huế phát triển công nghiệp văn hóa gắn với di sản kiến trúc cảnh quan, di sản văn hóa phi vật thể, ẩm thực… để thúc đẩy và tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Theo quy hoạch phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2025 Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam năm 2030.
Tối ngày 31/12, tại Ngã 6 đường Hùng Vương (TP Huế) diễn ra Chương trình nghệ thuật Countdown - Chào năm mới 2024 và thu hút đông đảo người dân cũng như du khách tham gia đếm ngược chào đón năm mới 2024.
Khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong chương trình nghệ thuật “Huế By Light - The Live Show” tại Ngọ Môn (Đại nội Huế) với trình diễn ánh sáng (3D mapping) và khép lại chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc nhân Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Pháp - Việt Nam (1973 - 2023).
Các bảo tàng ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống thiết chế văn hóa của tỉnh Thừa Thiên – Huế và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức giữ gìn, tôn vinh, quảng bá có hiệu quả bản sắc văn hóa dân tộc.
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa tổ chức Hội thảo cấp quốc gia với chủ đề “Thái Y viện triều Nguyễn: Lịch sử và triển vọng phát triển”.
Các chuyên gia trao đổi, góp ý kiến xây dựng TP Huế theo định hướng đô thị sinh thái và di sản tại Hội thảo khoa học “Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và khả năng chuyển hóa các nguồn tài nguyên văn hóa ở Huế”.
UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế ban hành kế hoạch tổ chức Festival Nhiếp ảnh Quốc tế - Huế năm 2023 để tôn vinh, giới thiệu hình ảnh đẹp về đất nước con người Việt Nam và di sản văn hóa Cố đô Huế từ ngày 9 - 15/9.
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường tự nhận mình là “Người ham chơi” nhưng đã có nhiều đóng góp quan trọng cho văn hoá Huế và tác giả “Ai đã đặt tên cho dòng sông” xứng đáng với danh xưng “Người lập ngôn cho văn hoá Huế”.
Hàng trăm em học sinh ở Thừa Thiên – Huế thi vẽ tranh theo sách năm 2023 với chủ đề “Áo dài với Di sản” để quảng bá di sản văn hóa Cố đô Huế. Đồng thời, tìm kiếm và phát triển các em thiếu nhi có sở trường, năng khiếu đam mê về hội họa.
Mỗi khi bạn thấy, sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn tràn ngập trên các con phố của Thủ đô thì cũng là lúc những tia nắng hạ đầu tiên của tháng Tư đang về.
Tôi nhớ mùi hương mà lại như nợ loài hoa này một điều gì đó thuộc về kí ức, khó cắt nghĩa cho rõ nét trong nghĩ suy của mình. Một loài hoa có màu trắng tinh khôi, hương hoa thơm nồng những đêm đầy ánh trăng, nồng hơn hẳn khi trời ướt mưa.
Vừa qua, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Hương sắc Cố đô” trong chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam với chủ đề “Nét xưa”.