Hoàn thành Dự án đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội vào tháng 6-2020

HNM| 22/06/2019 08:55

Sáng 21-6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra tiến độ 3 dự án: Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội và dự án khu liên cơ Võ Chí Công.

Đây là 3 trong nhiều công trình trọng điểm đang được thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào hoạt động.
Hoàn thành Dự án đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội vào tháng 6-2020
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ dự án khu liên cơ Võ Chí Công.

Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (huyện Thanh Trì) có tổng mức đầu tư được duyệt gần 16.300 tỷ đồng, do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Mục tiêu của dự án là cải thiện môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh tại khu đô thị trung tâm lưu vực sông Tô Lịch, tả ngạn sông Nhuệ và lưu vực sông Lừ. 

Dự kiến, công trình hoàn thành trong năm 2021. Tuy nhiên, đến nay tiến độ vẫn ì ạch, mới chỉ triển khai được một số hạng mục cơ bản, phục vụ thi công. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội cho biết, các gói thầu: Xây dựng hệ thống cống bao sông Tô Lịch và cống chính; Xây dựng hệ thống cống bao sông Lừ; Xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị, đang thực hiện các thủ tục tài chính, dự kiến khởi công trong quý III-2019. 

Tuy nhiên, do khó khăn về tài chính (năm 2019 dự án được bố trí vốn ODA là 70,838 tỷ đồng, trong khi nhu cầu vốn cho 3 gói thầu dự kiến khởi công trong quý III là khoảng 1.000 tỷ đồng). Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố kiến nghị UBND thành phố có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí đủ vốn ODA để bảo đảm tính pháp lý thực hiện dự án. 
Hoàn thành Dự án đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội vào tháng 6-2020
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Tại công trường xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng chỉ đạo Ban Quản lý dự án, nhà thầu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác thi công. Sau khi xử lý xong nền móng tại dự án, Phó Chủ tịch sẽ mời phía JICA và Đại sứ quán Nhật Bản đến cùng kiểm tra một lần nữa.

Kiểm tra các hạng mục thi công nhà ga S2, S6 và đường ray đoạn trên cao (dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội), Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng hoan nghênh tinh thần nỗ lực của chủ đầu tư và nhà thầu. Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho hay, toàn bộ các gói thầu đang được khẩn trương hoàn thành đúng kế hoạch đề ra với chất lượng cao nhất. 

Hiện, dự án đã hoàn thành 51% khối lượng, riêng đoạn tuyến trên cao hoàn thành gần 99%. Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, nhất là vấn đề vốn, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ và khẳng định: "Nếu Chính phủ chưa bố trí kịp thì thành phố cũng đang có báo cáo Chính phủ cho ứng vốn". Đồng chí Nguyễn Thế Hùng yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân công, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch (kết thúc vào tháng 6-2020).
Hoàn thành Dự án đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội vào tháng 6-2020
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án khu liên cơ Võ Chí Công (quận Tây Hồ). Đây sẽ là nơi làm việc của 8 sở, ngành của Hà Nội. Dự kiến, tháng 8-2019 một số sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng... sẽ chuyển về khu liên cơ. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thiện vẫn ở mức chậm. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo đến tháng 8 tới, tòa nhà sẽ phải cơ bản hoàn thành để các cơ quan chuyển đến. Để bảo đảm tiến độ cũng như an toàn, đồng chí Nguyễn Thế Hùng yêu cầu Sở Xây dựng lên kế hoạch tổ chức nghiệm thu từng phần và toàn phần, đánh giá kiểm định chất lượng trước khi đưa vào hoạt động; chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, bảo đảm an toàn trong thi công.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thành Dự án đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội vào tháng 6-2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO