Hoàng Mai

Cú hích cho làng nghề, ngành nghề nông thôn Thành phố Hà Nội phát triển
UBND Thành phố Hà Nội cho biết sẽ triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ và giải pháp để phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn thành phố. Năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu xét công nhận danh hiệu “Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống” cho 15 làng nghề trên địa bàn Thủ đô.
  • Triển lãm ảnh “Hoàng Mai - Dấu ấn thời gian 2003-2023”
    Nằm trong khuôn khổ “Chương trình xúc tiến thương mại, Tuần văn hóa, thiết kế sáng tạo quận Hoàng Mai năm 2023”, ngày 22/11, UBND quận Hoàng Mai đã khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề “Hoàng Mai – Dấu ấn thời gian 2003 -2023”
  • Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá văn hóa của quận Hoàng Mai
    Tối 21/11, tại Công viên Hồ Đền Lừ, UBND quận Hoàng Mai tổ chức Khai mạc “Chương trình xúc tiến thương mại, Tuần văn hóa, thiết kế sáng tạo quận Hoàng Mai năm 2023”.
  • Gắn biển 2 công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai
    Sáng 16/11, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003 - 25/11/2023) cho 2 công trình văn hóa trên địa bàn đó là dự án “Tu bổ, tôn tạo di tích đình Linh Đàm” (phường Hoàng Liệt) và dự án “Công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình - Miếu Định Công Thượng” (phường Định Công).
  • Biến rác thành tiền, thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện
    Nhằm thực hiện tốt Quy tắc ứng xử (QTƯX) nơi công cộng của Thành phố Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập, quận Hoàng Mai đã triển khai nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, thiết thực và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Trong đó nổi bật lên phải kể tới mô hình “Trạm rác văn minh” hay còn gọi là mô hình “Biến rác thành tiền – Thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện”.
  • Quận Hoàng Mai gắn biển hai công trình cấp Thành phố
    Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến dự và gắn biển 2 công trình xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải Phóng Thủ đô và 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai.
  • Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết phường Tương Mai, quận Hoàng Mai
    Tối 6/11, Liên tổ dân phố phường Tương Mai (quận Hoàng Mai) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự ngày hội.
  • Quận Hoàng Mai diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023
    Vừa qua, quận Hoàng Mai đã tiến hành Diễn tập khu vực phòng thủ quận Hoàng Mai 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã tham dự.
  • Quận Hoàng Mai gắn biển tên phố Đặng Trần Đức
    Sáng 23/10, UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) và Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ gắn biển tên phố mang tên Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức - một người con ưu tú của quê hương Thanh Trì ( Hà Nội).
  • Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử hướng tới xây dựng xã hội ngày càng văn minh
    NHN - Chiều 17/10, Đoàn Kiểm tra Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 do đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại quận Hoàng Mai.
  • Quận Hoàng Mai: Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập
    Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai đang chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận vào tháng 11/2023 tới đây.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Phòng không - Không quân (quận Hoàng Mai)
    Bảo tàng Phòng không - Không quân trước đây vốn là hai bảo tàng (Phòng không và Không quân), sau được sáp nhập lại, mang tên cả hai bảo tàng, được trưng bày tại địa chỉ 171 đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân trên diện tích 18.000m2.
  • Khu lưu niệm Hồ Chủ tịch phường Đại Kim (quận Hoàng Mai)
    Từ trung tâm Bờ Hồ, xuôi đường Giải Phóng, qua ngã ba Đuôi Cá khoảng 150m, rẽ phải một đoạn 200m là đến cụm dân cư Đại Từ, nơi có di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Địa điểm ghi dấu máy bay B52 bị bắn rơi tại phường Định Công (quận Hoàng Mai)
    Phường Định Công, quận Hoàng Mai (trước là xã Định Công, huyện Thanh Trì) cách trung tâm Hà Nội về phía nam khoảng 5km. Địa điểm ghi dấu sự kiện máy bay B52 bị bắn rơi thuộc tổ 16, khu Hạ, phường Định Công.
  • Địa điểm ghi dấu máy bay B52 bị bắn rơi tại phường Tương Mai (quận Hoàng Mai)
    Địa điểm ghi dấu sự kiện máy bay B52 của đế quốc Mỹ bị bắn rơi ở khu vực Giếng Phố, làng Tương Mai, thuộc tổ 5, cụm 1, phường Tương Mai, quận Hai Bà Trưng (nay là quận Hoàng Mai), Hà Nội. Hiện nay địa điểm này thuộc địa bàn Công ty may Hồ Gươm, số 201 đường Trương Định, cách trung tâm Hà Nội khoảng 5km.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO