Hội Nhà văn Việt Nam

Nhà văn Đức Anh: “Viết văn hay viết phê bình đều cần phải có đầy năng lượng…”
Nhà văn Đức Anh Kostroma (sinh năm 1993, tại Nga) từng “chào sân” với các tác phẩm ấn tượng như “Thiên thần mù sương”, “Tường lửa”, “Đảo bạo bệnh”. Hành trình sáng tạo đầy bản lĩnh của anh đã nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn đọc. Giải thưởng “Tác giả trẻ” năm 2023 của Hội Nhà văn Việt Nam đã gọi tên anh cùng với tiểu thuyết “Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời”, bởi đã dám dấn thân thể hiện thế giới quan của “người đi khai phá nét kiêu sa” trong cuộc sống.
  • Giao lưu Ban Nhà văn trẻ, tác giả trẻ tại thành phố cảng
    Trong hai ngày 30 và 31/3, đoàn công tác của Ban Nhà văn trẻ - Hội Nhà văn Việt Nam với sự góp mặt của một số nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình hiện đang công tác tại Báo Nhân Dân, tạp chí Văn nghệ quân đội… và đại diện Ban Nhà văn trẻ - Hội Nhà văn Hà Nội đã có chuyến thực tế, giao lưu, trao đổi nghề nghiệp tại Hải Phòng. Cùng tổ chức và triển khai hoạt động, có Ban Văn trẻ - Hội Nhà văn Hải Phòng với nhiều cây bút trẻ đang sinh sống, làm việc tại thành phố hoa phượng đỏ.
  • Trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023
    Sáng ngày 27/2/2024, Lễ trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023 và tổng kết đợt 1 cuộc vận động sáng tác văn học viết về đề tài thiếu nhi đã diễn ra tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội).
  • Cùng cất lên “Bản hòa âm đất nước”
    Những thi phẩm nổi tiếng, ca khúc phổ nhạc từ thơ của các nhà thơ dân tộc đến từ 3 miền Bắc Trung Nam đã được thể hiện trên sân khấu Đêm thơ Nguyên tiêu diễn ra tối ngày 24/2. Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày thơ Việt Nam 2024 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long đã mang đến cho công chúng yêu văn chương, nghệ thuật một “bản hòa âm đất nước” đầy thi vị và ấn tượng.
  • Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22: Tôn vinh di sản thơ ca của 54 dân tộc trên cả nước
    Diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng Giêng, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long. Với chủ đề “Bản hòa âm đất nước”, Ngày thơ Việt Nam năm nay hứa hẹn mang đến công chúng những di sản thi ca quý báu trong kho tàng thi ca của 54 dân tộc trên cả nước
  • Công bố Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023
    Ngày 27/12, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đã ký quyết định công bố Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023. Theo đó, giải thưởng năm nay được trao cho 3 tác phẩm văn xuôi; 1 tác phẩm thơ; 1 tác phẩm lý luận, phê bình và 1 tác phẩm văn học thiếu nhi.
  • 16 tác phẩm đoạt Giải thưởng Cuộc vận động Sáng tác Văn học về đề tài thiếu nhi đợt 1 năm 2021-2023
    Hội Nhà văn Việt Nam vừa công bố Giải thưởng Cuộc vận động Sáng tác Văn học về đề tài thiếu nhi đợt 1 năm 2021-2023. Theo đó có 16 tác giả, tác phẩm được trao giải, bao gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.
  • Nhà giáo - nhà thơ Phi Tuyết Ba: Từ trái tim tha thiết đến tiếng nói yêu thương
    Thi đàn Việt Nam đương đại có nhiều nhà thơ vừa là nhà giáo đầy tâm huyết và tài hoa. Họ là những người có nhiều cống hiến đáng kể vào cả lĩnh vực giáo dục và văn chương. Trong số đó, không thể không nhắc tới nhà giáo - nhà thơ Phi Tuyết Ba.
  • Báo Văn nghệ kỷ niệm 75 năm ra số đầu tiên (1948 - 2023)
    Sáng ngày 26/10/2023, Lễ Kỷ niệm 75 năm Báo Văn nghệ ra số đầu tiên (1948 - 2023) đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Tại buổi lễ, Báo Văn nghệ vinh dự nhận được thư và lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
  • Trao giải cuộc thi viết “Chân dung cuộc sống”
    Sáng ngày 25/8/2023, tại Hà Nội, Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết “Chân dung cuộc sống” (2021 - 2023). Đến dự có nhà thơ Hữu Thỉnh, các đại diện Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, đông đảo văn nghệ sĩ, các nhà tài trợ...
  • Giới thiệu, đề cử tác phẩm xét Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2023
    Nhằm tìm kiếm những tác giả, tác phẩm xuất sắc hướng tới Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2023, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam thông báo và trân trọng kính mời các nhà văn cùng bạn đọc cả nước tham gia phát hiện, giới thiệu, tự đề cử tác phẩm văn học xuất sắc.
  • Kho tàng Văn học Việt Nam giữa lòng Thủ đô
    Nằm trên mảnh đất trước kia là Trường viết văn Quảng Bá thuộc Hội Nhà văn Việt Nam (ngõ 275 Âu Cơ, Hà Nội), Bảo tàng Văn học Việt Nam là nơi sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu các di sản văn hóa, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của văn học Việt Nam.
  • Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 21 có nhiều nét mới
    Sáng 12/1, Hội Nhà văn Việt Nam họp báo về Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 với chủ đề “Nhịp điệu mới”. Theo đó, sau 3 năm gián đoạn do dịch Covid-19, vào dịp Tết Nguyên tiêu - rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023, Ngày thơ Việt Nam sẽ trở lại và diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long với nhiều sự kiện, cách làm mới hơn trước.
  • Công bố danh sách Giải thưởng Văn học năm 2022
    Hội Nhà văn Việt Nam vừa công bố danh sách Giải thưởng Văn học năm 2022 ở cả 4 mảng văn xuôi, thơ, văn học dịch, văn học thiếu nhi.
  • Tác giả bài "Mây và bông" qua đời ở tuổi 85
    Nhà thơ Ngô Văn Phú, tác giả của những câu thơ quen thuộc mà nhiều người tưởng ca dao: "Trên trời mây trắng như bông/ Ở dưới cánh đồng, bông trắng như mây/ Những cô má đỏ hây hây/ Đội bông như thể đội mây về làng" vừa qua đời vào 15h15 ngày 24-10 tại thành phố Phúc Yên.
  • Hội Nhà văn Việt Nam - 65 năm một chặng đường
    Ngày 24-5, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức gặp mặt các nhà văn tiêu biểu nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Hội (1957-2022). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lẵng hoa cùng những lời chúc mừng tốt đẹp đến Hội Nhà văn Việt Nam và các văn nghệ sĩ.
  • Nhà thơ Đào Tiến
    Sinh năm 1961, hiện sống tại Hà Nội. Học viên khóa 1 - Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du - Hội Nhà văn Việt Nam Tác phẩm thơ đã xuất bản: Đời lá, 2011; Màu thời gian, 2002; Gửi em yêu, 2007; Hạnh phúc đâu đây, 2009; Biển đời, 2012; Trái tim gõ nhịp, 2013; Bình yên, 2014; Có lẽ, 2015; Men đời, 2017.
  • Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc
    Sinh năm 1957, hiện sống ở Hà Nội. Tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội; Tiến sĩ Giáo dục học; Chuyên viên cao cấp; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tác phẩm thơ đã in: Khúc giao mùa - 2005, Không bao giờ trăng khuyết - 2010, Non nước đàn trời - 2015, Khúc Thiên thai - 2015... cùng 5 tập truyện và ký. Giải thưởng: Giải Nhì cuộc thi sáng tác thơ của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô 1988; Giải thưởng Cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi của Hội Nhà vă
  • Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu
    Sinh năm 1959, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Giải thưởng thơ báo Văn nghệ 1995; tạp chí Văn nghệ quân đội 2010. Tác phẩm đã xuất bản: Chùm mơ tiên cảm (1991); Mùa thiêng (1995); Hoa linh (2000); Phồn sinh (2002); Sa hồng (2018); Beijing - Lá phong vàng (2018).
  • Nhà thơ Bùi Việt Mỹ
    Sinh năm 1955, hiện sống tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Ủy viên BCH Hội Nhà văn Hà Nội. Tác phẩm thơ đã xuất bản: Vườn nắng, NXB Văn hóa - 1992; Chuyển khúc, NXB Văn học - 1997; Ngoại ô mùa nắng, Hội LHVHNTHN - 2002; Giữa hai chiều thời gian, NXB Hội Nhà văn - 2006; Những luống cày vắng mùa, NXB Văn học - 2010; Nghiên cứu biên soạn: Ấn tượng Thăng Long - Hà Nội, NXB Lao động - 2005. Giải thưởng văn học: Cuộc thi thơ báo Người Hà Nội năm 2000 - 2001; Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc các Hội VHNT
  • Nhà thơ Vũ Duy Thông
    Sinh năm 1944, hiện sống tại Hà Nội. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từng công tác tại TTXVN (1966 - 1995), Nguyên Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương)... Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Có nhiều thơ đăng trên các báo, tạp chí văn nghệ...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO