Hội Võ Thiên Môn Đạo đề xuất được biểu diễn khinh công trên mặt nước tại hồ Hoàn Kiếm

Nhật Hà/HNM| 24/12/2018 10:23

Ngày 23-12, tại Đại hội Hội Võ Thiên Môn Đạo nhiệm kỳ III (2018-2023) ở Hà Nội, lãnh đạo Hội đã đưa ra hàng loạt giải pháp, trong đó sẽ xin tổ chức biểu diễn khinh công (đi trên mặt nước) tại hồ Hoàn Kiếm hoặc các hồ ở khu vực nội thành Hà Nội để quảng bá võ thuật cổ truyền Việt Nam và thu hút khách du lịch.

Hội Võ Thiên Môn Đạo đề xuất được biểu diễn khinh công trên mặt nước tại hồ Hoàn Kiếm
Ban Chấp hành nhiệm kỳ III (2018-2023) Hội Võ Thiên Môn Đạo ra mắt.

Thiên Môn Đạo là môn võ cổ truyền thuần Việt, được phát triển bởi dòng họ Nguyễn Khắc tại Ứng Hòa (Hà Nội), từng gây tiếng vang với những màn biểu diễn khinh công từ nửa cuối những năm 1990 tại Hà Nội. Năm 2008, Hội Võ Thiên Môn Đạo được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tây (cũ).

Từ khi thành lập đến nay, Hội Võ Thiên Môn Đạo đã đóng góp tích cực cho thể thao phong trào cũng như thành tích cao của Thủ đô. Gần đây nhất, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018, võ sĩ Đới Thị Hoa - môn sinh của Thiên Môn Đạo đã giành 1 Huy chương vàng nội dung biểu diễn. Hiện tại, ngoài Hà Nội, môn võ này phát triển ở nhiều địa phương khác trong đó có Tây Ninh, Bắc Giang…
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hội Võ Thiên Môn Đạo đề xuất được biểu diễn khinh công trên mặt nước tại hồ Hoàn Kiếm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO