Kết nối giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh: Cơ hội chia đều cho cả hai

Lê Nam/KTĐT| 22/09/2017 09:55

Thực hiện chủ trương “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”, trong thời gian qua, DN Hà Nội đã đẩy mạnh liên kết vùng miền, từ đó hỗ trợ các tỉnh bạn quảng bá, tiêu thụ đặc sản vùng miền, góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ngày càng hiệu quả

Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến  - Thương mại - Du lịch Hà Nội (HPA) đã tổ chức 3 hội nghị kết nối cung - cầu với TP Đà Nẵng, tỉnh Lâm Đồng, Sơn La, qua đó đã ký nhiều biên bản hợp tác, kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa. Tại Hội nghị Đầu tư kết nối tiêu thụ nông sản và du lịch Sơn La - Hà Nội vừa qua, Giám đốc Sở Công Thương Sơn La Nguyễn Duy Nhượng nêu rõ: Được sự hỗ trợ của Sở Công Thương Hà Nội, DN 2 địa phương đã tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu nông sản an toàn của tỉnh Sơn La tới DN và người dân Thủ đô. Qua 2 kỳ tổ chức Tuần hàng Sơn La tại Hà Nội trong năm 2016 - 2017 đã thu hút rất đông người  (); lượng hàng nông sản, thủy sản được tiêu thụ tương đối khả quan.

Kết nối giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh: Cơ hội chia đều cho cả hai

Tuần lễ Nhãn lồng Hưng Yên tổ chức tại siêu thị Big C Thăng Long 2017 thu hút nhiều Thủ đô. Ảnh: Lê Nam

Năm 2016, Hà Nội đã thực hiện kết nối cung - cầu với hơn 30 tỉnh, TP, qua đó 400 DN Hà Nội ký kết 350 biên bản ghi nhớ, hợp đồng kinh tế khai thác sản phẩm của các tỉnh, thành tiêu thụ tại Hà Nội; Hỗ trợ xây dựng phát triển chuỗi . Từ đó, Hà Nội đã hỗ trợ kịp thời các địa phương gỡ khó trong tiêu thụ nông sản như vải thiều Hải Dương và Bắc Giang; hành tím Sóc Trăng, nhãn lồng Hưng Yên, dưa hấu Quảng Nam…

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan, chương trình liên kết vùng đã góp phần hỗ trợ DN các địa phương và Hà Nội tiêu thụ sản phẩm. Dự kiến năm 2017, Hà Nội sẽ tiêu thụ lượng hàng hóa do các tỉnh, thành sản xuất giá trị hơn 17.000 tỷ đồng, đồng thời các tỉnh, thành sẽ tiêu thụ lượng hàng hóa do DN Hà Nội sản xuất giá trị trên 6.500 tỷ đồng


Doanh nghiệp lớn “bám rễ” vào các cơ sở sản xuất

Mặc dù nhiều sản phẩm có thế mạnh của địa phương đã được DN bán lẻ Hà Nội đưa vào kênh tiêu thụ hiện đại, nhưng thực tế cho thấy vẫn còn ít DN lớn làm đầu mối thu mua hàng hóa, kết nối với các DN sản xuất trong quá trình tiêu thụ sản phẩm.
Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú nêu rõ: Sự kết nối giữa các cơ sở, đơn vị sản xuất với các DN phân phối chưa chặt chẽ dẫn đến sản phẩm đến tay NTD với giá cao. “Thịt bán ở các siêu thị, chợ vẫn phải qua 3 - 4 đầu mối phân phối mới đến tay NTD... Chừng nào chúng ta chưa xây dựng được chuỗi đi từ sản xuất đến siêu thị thì nghịch lý trên vẫn xảy ra” - ông Phú nhấn mạnh.

Đồng tình với ý kiến này, Giám đốc HPA Nguyễn Gia Phương cho rằng: Chương trình kết nối cung - cầu mới chỉ là phần ngọn để chắp nối sản xuất đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối. DN Hà Nội với lợi thế về công nghệ cần phải hỗ trợ cho DN các tỉnh, nhất là ở các tỉnh miền núi trong việc tiếp cận công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng các quy trình sản xuất, cung ứng sản phẩm có giá trị cao. “Các DN lớn nhất của Việt Nam phải trở thành trung tâm của chuỗi giá trị, "bám rễ" vào các DN cơ sở sản xuất ở các tỉnh, thành để đưa hàng hóa đến với NTD” - ông Phương khẳng định.

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, các tỉnh, thành cần chủ động xây dựng kế hoạch kết nối cung - cầu hàng hóa, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Đặc biệt, DN Hà Nội tiếp tục đầu tư, phát triển mạng lưới phân phối theo quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ của TP. Đồng thời, hỗ trợ tối đa việc tiêu thụ các sản phẩm của các địa phương trong hệ thống phân phối của DN, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân Thủ đô và tạo đầu ra ổn định cho người sản xuất. Bên cạnh đó, UBND TP đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại để bảo đảm có các kênh tiêu thụ bền vững.qv

 từ HPA cho thấy, tháng 9, trong khuôn khổ Hội chợ Hàng Việt 2017 sẽ diễn ra Hội nghị giao thương và giải pháp đẩy mạnh kết nối cung - cầu giữa TP Hà Nội với các tỉnh, thành. Dự kiến ngày 23/11, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP Hà Nội và các tỉnh, TP năm 2017 phục vụ chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Chương trình kết nối giao thương giữa Hà Nội với các tỉnh, thành có ý nghĩa thiết thực giữa nhà sản xuất - nhà phân phối - NTD, tạo đầu ra cho sản phẩm địa phương tiêu thụ tại thị trường Hà Nội và tiến tới xuất khẩu. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Lê Hồng Thăng

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Kết nối giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh: Cơ hội chia đều cho cả hai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO