Khai mạc chợ hoa Hàng Lược, khai trương không gian Bích họa trên phố Phùng Hưng

Tuyết Minh/HNM| 03/02/2018 13:26

Tối 2-2, Lễ khai mạc “Chợ hoa Tết truyền thống năm 2018” và ra mắt không gian “Bích họa phố Phùng Hưng” đã diễn ra tại khu vực phố Phùng Hưng - Hàng Cót (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chương trình do UBND quận Hoàn Kiếm, UN Habitat phối hợp cùng Hội kiến trúc sư Hà Nội, Trung tâm Live & Learn tổ chức.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn và đại diện các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc…

Khai mạc chợ hoa Hàng Lược, khai trương không gian Bích họa trên phố Phùng Hưng
Ông Dương Đức Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Dân sinh

Chợ hoa Tết truyền thống tại phố Hàng Lược - Hàng Mã - Hàng Rươi - Hàng Khoai mà người dân thường quen gọi là chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân Phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung từ bao đời nay. Chợ hoa Tết truyền thống chỉ họp một lần duy nhất trong năm, thường bắt đầu từ 15 tháng Chạp cho đến ngày 30 và càng gần Tết thì càng đông vui, tấp nập.

Mặc dù bây giờ mọi người có thể mua hoa, đào, quất… ở nhiều nơi khác nhau, nhưng nhiều gia đình Hà Nội vẫn giữ truyền thống tới chợ hoa Hàng Lược để ngoài việc mua sắm còn có thể thưởng lãm hoa, cây cảnh và cảm nhận sự lắng đọng của mùa Xuân.
Khai mạc chợ hoa Hàng Lược, khai trương không gian Bích họa trên phố Phùng Hưng

Phát biểu tại Lễ khai mạc Chợ hoa Tết truyền thống năm 2018, ông Dương Đức Tuấn - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, năm nay, bên cạnh việc duy trì tổ chức Chợ hoa Tết truyền thống, quận Hoàn Kiếm còn tổ chức giới thiệu “Không gian bích họa trên tuyến phố Phùng Hưng” (đoạn giữa phố Hàng Cót và phố Lê Văn Linh).

Đây là chương trình giao lưu văn hóa, nhằm phát huy giá trị các vòm cầu dẫn lên cầu Long Biên, làm phong phú thêm các hoạt động trao đổi nghệ thuật, tạo môi trường văn hóa mới, sáng tạo và nhân dân cùng tham gia thực hiện một dự án vì cộng đồng trong khuôn khổ hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc và Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat).

Qua đó, quận Hoàn Kiếm mong muốn chỉnh trang đô thị tạo nên một không gian công cộng mới, lý thú cho người dân và du khách, góp phần nâng cao giá trị một di sản quan trọng của Thủ đô, đồng thời góp phần vào việc phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch của thành phố nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng.
Khai mạc chợ hoa Hàng Lược, khai trương không gian Bích họa trên phố Phùng Hưng
Không gian "Bích họa phố Phùng Hưng" được kết nối với Chợ hoa Tết truyền thống sẽ tạo điểm nhấn thú vị cho du khách.

Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm cũng cho biết thêm, thời gian tới, quận Hoàn Kiếm tiếp tục phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc quảng bá, tổ chức và duy trì các hoạt động để nâng cao giá trị không gian văn hóa nghệ thuật bích họa trên tuyến phố Phùng Hưng.

Cũng trong tối 2-2, UBND quận Hoàn Kiếm cũng tổ chức khai mạc “Triển lãm Kiến trúc sư Hà Nội với Hà Nội” và trao giải cuộc thi “Vì một Hà Nội vui sống - Thiết kế không gian công cộng”. Chương trình do UBND quận Hoàn Kiếm, UN Habitat kết hợp cùng với Hội Kiến trúc sư Hà Nội và Live & Learn tổ chức.
Khai mạc chợ hoa Hàng Lược, khai trương không gian Bích họa trên phố Phùng Hưng
Lễ trao giải cuộc thi "Vì một Hà Nội vui sống - Thiết kế không gian công cộng”.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm kiến trúc gắn với không gian công cộng tại đoạn phố Phùng Hưng (đoạn đường Lê Văn Linh - Hàng Cót) và tại khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm (trong thời gian Tết Nguyên đán). BTC đã trao giải cho 6 bài thi xuất sắc gồm: Giải Nhất thuộc về dự án “Làng Cộng”; giải Nhì thuộc về nhóm FWS; giải Ba thuộc về dự án “Happy Day”; và 03 giải Khuyến khích: NH2Q; TuvaCommunication; X2 cho các em học sinh, sinh viên và các tổ chức cộng đồng về những sáng kiến cải tạo không gian công cộng tại 2 tuyến phố Đinh Lễ - Nguyễn Xí và Phùng Hưng.

Một số hình ảnh trong không gian "Bích họa phố Phùng Hưng":
Khai mạc chợ hoa Hàng Lược, khai trương không gian Bích họa trên phố Phùng Hưng
Khai mạc chợ hoa Hàng Lược, khai trương không gian Bích họa trên phố Phùng Hưng
Khai mạc chợ hoa Hàng Lược, khai trương không gian Bích họa trên phố Phùng Hưng
Khai mạc chợ hoa Hàng Lược, khai trương không gian Bích họa trên phố Phùng Hưng
Khai mạc chợ hoa Hàng Lược, khai trương không gian Bích họa trên phố Phùng Hưng
Khai mạc chợ hoa Hàng Lược, khai trương không gian Bích họa trên phố Phùng Hưng
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc chợ hoa Hàng Lược, khai trương không gian Bích họa trên phố Phùng Hưng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO