khí tượng thủy văn

Hà Nội nắng ấm đến hết mùng 4 Tết, sau chuyển mưa phùn và lạnh
Bản tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết, trưa và chiều mùng 3 Tết Giáp Thìn (12/2), Hà Nội nắng ấm, nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-24 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 23-25 độ C.
  • Hà Nội chuyển rét đậm từ ngày 17/12
    Từ ngày 17/12, thời tiết Hà Nội chuyển rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10-11 độ C.
  • Hà Nội khẩn trương ứng phó bão số 1
    Do ảnh hưởng của bão Talim (cơn bão số 1 năm 2023), từ đêm mai (17/7) đến ngày 20/7, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh… Cơ quan phòng, chống thiên tai chỉ đạo sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó.
  • Hà Nội: Không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét
    Sở GD&ĐT vừa có công văn số 4465/SGDĐT-CTTT-KHCN gửi Thủ trưởng các đơn vị, trường học, phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã; trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN- GDTX) thuộc 30 quận, huyện, thị xã những lưu ý về công tác phòng chống rét cho học sinh.
  • Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C
    Ngày 19/12, Sở GD&ĐT TP Hà Nội có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở; trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã; giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã về việc phòng, chống rét cho học sinh.
  • Dự báo khí tượng thủy văn: Nhiều hạn chế cần khắc phục
    Thời gian qua, các bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) Quốc gia có độ tin cậy cao, nhất là đối với các hiện tượng thời tiết, thiên tai nguy hiểm. Tuy nhiên, công tác dự báo vẫn còn hạn chế nhất định.
  • Nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới
    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 1-6, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi hơn 38 độ C. Đợt nắng nóng này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
  • Nhiều vùng trên cả nước có mưa dông, cảnh báo vùng áp thấp trên biển Đông
    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (18/9), trên dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14,0-17,0 độ Vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 01 giờ sáng nay có vị trí ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh.
  • Miền Bắc sắp đón không khí lạnh
    Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, khả năng khoảng cuối tuần này, các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu.
  • Bão Podul di chuyển nhanh, trưa mai đổ bộ đất liền
    Bão Podul (bão số 4) có tốc độ di chuyển khá nhanh, dự kiến khoảng trưa mai (30/8) sẽ đổ bộ các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, gây mưa lớn khắp Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
  • Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Podul, gió giật cấp 10
    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 27/8, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Podul.
  • Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu đợt nắng nóng kéo dài
    Dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 3-4 ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; tiếp diễn trong nhiều ngày tới ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.
  • Miền Bắc và Trung Bộ sắp nắng nóng 38-40 độ C
    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trưa hôm qua (14/5), vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ gây mưa mát suy yếu khiến mưa giảm hẳn. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây hồi sinh trở lại, phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, đẩy nhiệt độ khu Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh ven biển Trung Bộ tăng cao. Tại đây một số địa phương đã xuất hiện nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO