Khoảnh khắc Trường Sa

Khoảnh khắc Trường Sa: Kỳ 10- Nhà giàn DK1 'pháo đài' canh biển
Nhà giàn DK1 là cụm dịch vụ kinh tế-khoa học-kỹ thuật được chúng ta xây dựng dưới dạng các nhà giàn, trên thềm lục địa phía Nam đất nước, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý. Mỗi nhà giàn là một Trạm Dịch vụ Kinh tế-Khoa học kỹ thuật (DVKT-KHKT) do Lữ đoàn 171 thuộc Vùng 2 Hải quân quản lý.
  • Khoảnh khắc Trường Sa: Kỳ 7 - Đảo Tốc Tan B
    Đảo Tốc Tan có 3 điểm A,B,C, nằm ở 80 50’ vĩ độ Bắc; 1140 kinh độ Đông. Cách đảo Đá Đông 78 hải lý, cách đảo Núi Le 6,5 hải lý. Cụm bãi đá Tốc Tan có chiều dài khoảng 20 km, rộng gần 7 km, diện tích khoảng 140 km2, thềm san hô phía Bắc rộng tạo thành vành đai, hình thành hồ nước có độ sâu từ 15-20 m.
  • Khoảnh khắc Trường Sa: Kỳ 6 - Đảo Tiên Nữ, nơi đón bình minh sớm nhất Việt Nam
    Đảo Tiên Nữ nằm ở vĩ độ 08051’00’’ Bắc, kinh độ 114038’20’’ Đông, là đảo xa nhất về phía Đông trong số các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đảo ở cực Đông trên biển Đông thuộc chủ quyền của nước ta nơi xa đất liền nhất (cách Cam Ranh, Khánh Hòa hơn 700km). Vì nằm gần đường xích đạo nên mặt trời ở đây mọc sớm hơn đất liền 1 giờ đồng hồ, nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Tổ quốc Việt Nam.
  • Khoảnh khắc Trường Sa: Kỳ 5 - Xúc động Lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa
    Trong chuyến hải trình đến với huyện đảo Trường Sa, tàu HQ571 đã thả neo trong vùng biển đảo Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma làm lễ tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh trên vùng biển Trường Sa. Để bảo vệ Tổ quốc, giữ được biển trời, hải đảo quê hương, bao người con Việt Nam đã dũng cảm quên mình hy sinh vì Tổ quốc, bao liệt sĩ đã hòa mình với biển quê hương, không mộ chí giữa muôn trùng sóng nước Trường Sa hay dưới đáy biển bao la.
  • Khoảnh khắc Trường Sa: Kỳ 4 - Sức sống trên đảo Sinh Tồn
    Sinh Tồn là một trong những đảo nổi, nằm trong cụm đảo Sinh Tồn, nằm ở tọa độ 9053’7” vĩ độ Bắc; 114019’47” kinh độ Đông. Đảo cùng với các đảo, đá, bãi phụ cận thuộc xã Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
  • Khoảnh khắc Trường Sa: Kỳ 3 - Sơn Ca, đảo trọng yếu
    Đảo Sơn Ca có chiều dài khoảng 450m, rộng chừng 102m, khi thủy triều xuống thấp nhất đảo cao từ 3,5-3,8m. Đây được coi là điểm chốt trọng yếu trên quần đảo Trường Sa. Trên đảo có cây cối xanh tốt, nhiều cây sống lâu năm cành lá sum suê, rợp bóng mát rất thích nghi với điều kiện sinh sống của loài chim. Vì vậy, chim sơn ca thường đến đây làm tổ, nuôi con và sinh sống nên người ta đặt tên cho đảo là Sơn Ca.
  • Khoảnh khắc Trường Sa: Kỳ 2 - 'Đảo Phong ba'
    Khi đặt chân lên đảo Song Tử Tây, có lẽ ấn tượng nhất đối với tôi là đảo có rất nhiều cây. Trong đó có những cây Phong ba tới hơn 30 tuổi đã được công nhận là cây di sản. Vì đi chỗ nào cũng thấy cây phong ba tỏa bóng mát, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đảo xa cho nên từ lâu đảo Song Tử Tây được mệnh danh là "đảo Phong ba".
  • Khoảnh khắc Trường Sa: Kỳ 1 - Song Tử Tây, đảo địa đầu phía Bắc Trường Sa
    Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2019), báo Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả loạt phóng sự ảnh, độc quyền, dài kỳ “khoảnh khắc Trường Sa” do phóng viên báo Người Hà Nội có dịp ghi lại cuộc sống của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO