khởi nguồn

Trưng bày “Khơi nguồn đạo học” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám thu hút khách tham quan
Ban quản lý Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP. Hà Nội) cho biết, cuộc trưng bày “Khơi nguồn đạo học” tại nhà Hậu Đường - khu Thái Học, đã thu hút hàng trăm ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan hơn 2 tháng qua.
  • Lần đầu tiên trình diễn ánh sáng bằng drone trong Lễ hội chùa Thầy
    Tối 12/4, trong buổi Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai hội chùa Thầy năm 2024, người dân huyện Quốc Oai và du khách đã lần đầu tiên được chứng kiến màn biểu diễn ánh sáng bằng drone trên bầu trời xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Nội)– Khu di tích chùa Thầy.
  • Mãn nhãn với “bữa tiệc” nghệ thuật “Quốc Oai – Khơi nguồn di sản”
    Chương trình nghệ thuật “Quốc Oai – Khơi nguồn di sản” tại Lễ đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Chùa Thầy và khai hội Chùa Thầy xuân Giáp Thìn, Tuần Văn hóa – Du lịch – Thương mại huyện Quốc Oai (TP. Hà Nội) 2024 đem tới cho người dân, du khách một “bàn tiệc” nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn.
  • Lý Nam Đế: Khởi nguồn cho tinh thần độc lập dân tộc Việt
    Giáp Thìn 2024, sau 1.480 năm ngày Nam Việt đế (Lý Nam Đế) lên ngôi Hoàng đế, đã mở ra vương triều mới của dân tộc - Triều đại Vạn Xuân, khởi nguồn cho tinh thần độc lập dân tộc Việt.
  • khai hội Đền Sóc năm 2024
    Hòa chung không khí của cả nước đang tưng bừng đón xuân Giáp Thìn 2024; đúng 6 giờ 45 phút, sáng 15/2/2024, (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), huyện Sóc Sơn đã long trọng tổ chức khai hội Đền Sóc năm 2024, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc (Sóc Sơn - Hà Nội). Lễ hội kéo dài từ ngày 15 - 17/2/2024 (tức ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng Âm lịch).
  • Những người thầy khơi nguồn sáng tạo và “truyền lửa” yêu thương
    Với bề dày thành tích trong công tác dạy và học, Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) đã khẳng định được vị thế không chỉ ở quận Ba Đình mà còn trong cả ngành giáo dục Thủ đô. Góp phần vào thành tích của nhà trường không thể không nhắc tới những thầy cô giáo. 3 tấm gương nhà giáo mà Người Hà Nội giới thiệu dưới đây chỉ là số ít trong rất nhiều những “bông hoa đẹp” của Trường THCS Giảng Võ. Bằng nhiệt huyết, sáng tạo cùng sự tận tâm... các thầy cô đã khơi nguồn sáng tạo và “truyền lửa” yêu thương cho
  • Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023: Khơi nguồn dòng chảy di sản
    Lễ hội là hoạt động thường niên của thành phố Hà Nội nhằm triển khai Kế hoạch thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá, khẳng định vị thế tiên phong của Hà Nội ở tầm quốc gia, hội nhập với xu thế kinh tế sáng tạo quốc tế.
  • Lê Văn Hưu – nhà sử học khơi nguồn Quốc sử
    Lê Văn Hưu (1230 - 1322), người làng Phủ Lý, huyện Đông Sơn, nay là thôn Phủ Lý Trung, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1964, trên Nghiên cứu Lịch sử, hai tác giả Nguyễn Kha và Trần Huy Bá cho công bố bài: Phát hiện những tài liệu liên quan đến sử gia Lê Văn Hưu (số 62, tháng 5-1964). Qua đó, cho chúng ta biết đã phát hiện được gia phả và mộ của Lê Văn Hưu.
  • Đề cương văn hóa Việt Nam: “kim chỉ nam” soi sáng, khơi nguồn phát triển nền văn học, nghệ thuật.
    Đề cương về văn hóa Việt Nam nhấn mạnh 3 thành tố đặc biệt quan trọng của văn hóa là tư tưởng, học thuật và nghệ thuật. Cùng với đó, 3 nguyên tắc vận động để xây dựng nền văn hóa mới là dân tộc, khoa học, đại chúng. Trong dòng chảy đó, văn học, nghệ thuật Thủ đô cũng có những bước đi đầy tự hào, gặt hái được nhiều thành quả.
  • Hà Nội triển khai cam kết với UNESCO: Tiếp lửa đam mê, khơi nguồn sáng tạo
    Tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), thành phố Hà Nội chủ trương đặt sáng tạo văn hóa, phát triển nguồn lực văn hóa làm trung tâm của quá trình phát triển bền vững.
  • Bền bỉ khơi nguồn và thúc đầy sáng tạo
    Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội vẫn bền bỉ tập hợp, khơi nguồn và thúc đẩy sức sáng tạo của văn nghệ sĩ Thủ đô. Vì vậy, Hội Liên hiệp đã vinh dự được UBND TP. Hà Nội, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua trong nhiều năm.
  • Phúc Thọ khơi nguồn sức mạnh nội sinh từ di sản văn hóa
    Phúc Thọ là vùng đất cổ thuộc xứ Đoài giàu truyền thống văn hóa. Trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, "danh xưng" Phúc Thọ đến nay đã tròn 200 năm. Trên mảnh đất này có rất nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể - nguồn sức mạnh nội sinh để mỗi địa phương phát huy giá trị trong xây dựng quê hương...
  • Khơi nguồn sức mạnh nội sinh: Vượt qua chính mình để ''hóa Rồng''
    Năm 2010, trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, người đứng đầu thành phố Hà Nội đã nói tới giấc mơ "hóa Rồng" của Việt Nam và của Hà Nội trong những thập niên tới.
  • Vụn Art Nơi khởi nguồn từ sáng tạo
    Trong làng lụa Vạn Phúc- Hà Đông, giữa bao di tích, thắng cảnh đã có từ lâu, giữa bạt ngàn lụa đủ màu sắc có một hợp tác xã nhỏ gồm những người khuyết tật vẫn hàng ngày âm thầm lao động, thổi hồn vào lụa để bảo tồn nó và mang nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội. Đó là Hợp tác xã Vụn Art.
  • Kỳ cuối: Diễn trình lễ hội Đền Và
    Lễ hội Đền Và diễn ra xuân thu nhị kỳ, hội đám vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu. Xuân hội là lễ hội chính được tổ chức lớn vào các ngày 14, ngày rằm tháng Giêng. Sang thu, nhằm ngày rằm tháng chín, hội mang tính chuyên đề của dân địa phương diễn trò đánh cá thờ trên sông Tích.
  • Kỳ 1: Những truyền thuyết khởi nguồn lễ hội Đền Và
    LTS: Đền Và thuộc làng Vân Gia, xã Trung Hưng (nay là phường Trung Hưng) thị xã Sơn Tây, cách Hà Nội về phía Tây 43km (theo quốc lộ 32). Đền Và thờ Tam Vị Đức Thánh Tản (văn tế ghi là: Tam Vị Quốc Chúa Thượng Đẳng Thần). Đây là tục thờ thần núi của người Việt cổ. Sau này, các vị được nhân hóa thành Nguyễn Tuấn (Sơn Tinh), Nguyễn Hiển (Cao Sơn) và Nguyễn Sùng (Quý Minh). Tuy là tam vị nhưng quy vào nhất thể: Tản Viên Sơn thánh. Đó là vị Anh hùng văn hóa, đệ nhất trong hàng “tứ bất tử”, người khổng lồ trong t
  • Hà Nội tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến với chủ đề “Khơi nguồn sức mạnh”
    Sáng 2-6, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, Thành ủy, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức chương trình biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến với chủ đề “Khơi nguồn sức mạnh”.
  • Khơi nguồn sức mạnh thi đua yêu nước
    Sáng 1-6, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Khơi nguồn sức mạnh”. Đây là hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018).
  • Xu hướng sống xanh khởi nguồn từ ly sữa hữu cơ tươi ngon thuần khiết
    NHN Online - Tại đỉnh cao của sự phát triển, con người lại có xu hướng tìm vử với thiên nhiên và  những giá trị tự nhiên thuần khiết nhất. Organic (hay còn gọi là  hữu cơ), do đó, đã trở thà nh sự lựa chọn đáng tin cậy dà nh cho những người quan tâm tới sức khoẻ và  sự phát triển bửn vững của cộng đồng.
  • Khởi nguồn cho những ước mơ nghệ thuật
    NHN Online - Những ngà y thu tháng 10, Trung tâm Аà o tạo Nghệ thuật S- Music rộn rã tiếng cười. Niửm vui rạng rỡ trên từng gương mặt học viên khi họ hiểu rằng những ước mơ của họ bắt đầu được chắp cánh từ đây...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO