Không để ai bị bỏ lại phía sau

Hà Nội: Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau
Tối 3/10, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo và an sinh xã hội" năm 2023, hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.
  • Thông điệp của Thủ tướng gửi tới Hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng Y tế khu vực Tây Thái Bình Dương
    Ngày 8/4/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Thông điệp gửi tới Hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng Y tế khu vực Tây Thái Bình Dương.
  • "Không để ai bị bỏ lại phía sau"
    Nằm kề ngay "tâm dịch" Covid-19, những bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do vừa phải chữa bệnh, vừa phải chống dịch. Nhưng, họ không đơn độc vì luôn được bao bọc trong sự sẻ chia, quan tâm của các cấp chính quyền và cộng đồng xã hội. Qua gian nan mới thấy, trong cuộc chiến chống lại Covid-19, tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” - càng sáng rõ hơn bởi các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố đã luôn đồng hành, chu
  • Chăm lo cho mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau
    Ngày 15-1, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và các mô hình công tác xã hội nhân đạo” giai đoạn 2008-2018.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO