Kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng năm 2010

Vietnam+, Dân trí| 10/01/2010 20:16

Nửn kinh tế thế giới đã trải qua một năm 2009 vô cùng khó khăn. Nhiửu nhà  phân tích cho rằng các nửn kinh tế trên thế giới sẽ tiếp tục những nỗ lực lấy lại đà  tăng trưởng và o năm 2010.

Năm 2010: Kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng

Theo dự báo của Quử¹ Tiửn tệ Quốc tế (IMF) thì kinh tế thế giới năm 2010 sẽ tăng trưởng 3,1%, cao hơn so với mức 1,1% của năm 2009, song vẫn thấp hơn nhiửu so với mức trên 5% của hai năm 2006, 2007 và  các mức 4,9% và  4,5% của năm 2004, 2005.

Còn theo dự báo của Liên Hợp Quốc thì năm 2010 nửn kinh tế thế giới có thể đạt mức tăng trưởng 2,4%, tuy nhiên sự phục hồi nà y còn rất mong manh.

Trong khi đó, Viện Kinh tế và  Chính trị thế giới trong bản Dự báo và  phân tích tình hình thế giới năm 2010 đã đưa ra mức dự báo tăng trưởng kinh tế toà n cầu là  2% - 3%, nhưng vẫn có khả năng bị suy thoái lần thứ hai.

Kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng năm 2010

Kinh tế thế giới 2010 dự báo sẽ tươi sáng hơn.

Nhìn chung, các dự báo vử nửn kinh tế toà n cầu đửu cho thấy cuộc khủng hoảng tà i chính thế giới đã được kiểm soát, kéo theo dấu hiệu hồi phục kinh tế. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định kinh tế thế giới hoà n toà n thoát khửi suy thoái và  bước và o chu kử³ hồi phục.

Kinh tế châu Mử¹ sẽ sáng sủa hơn

Theo Ủy ban Kinh tế phụ trách khu vực Mử¹ Latinh và  Caribe của Liên Hợp Quốc (ECLAC), triển vọng kinh tế của các nước Mử¹ Latinh sáng sủa hơn trong năm 2010 với mức tăng trưởng cao nhất là  Brazil với 5,5%, tiếp đến là  Uruguay 5%, Panama, Chile và  Bolivia đửu là  4,5%.

Tại Mử¹, tăng trưởng năm 2010 dự kiến chỉ là  2,5%. Аộng lực cơ bản cho nửn kinh tế Mử¹ trong ngắn hạn vẫn là  chi tiêu tiêu dùng, chiếm gần 70% GDP, tuy nhiên động lực nà y tiếp tục yếu trong năm 2010.

Các nhà  phân tích cho rằng, đồng USD tiếp tục giảm giá trong những tháng đầu năm 2010, tác động xấu đối với tăng trưởng kinh tế toà n cầu, nhưng vử lâu dà i, sẽ khôi phục lại vị trí của mình.

Trong khi đó, dự báo kinh tế của Canada trong năm 2010 rất lạc quan sau giai đoạn suy thoái kéo dà i trong năm qua. Dự đoán tăng trưởng GDP của nước nà y sẽ là  2,6-2,7% năm 2010, so với mức giảm 2,5% năm 2009.

Châu à‚u: Khả năng phục hồi còn yếu

Nhìn chung, các nước phát triển ở Châu à‚u đã thoát khửi suy thoái với việc các lĩnh vực kinh doanh, du lịch đã dần hồi phục.

Tạp chí Kinh tế Pháp L'Expansion cho rằng, Châu à‚u sẽ thoát khửi suy thoái với mức tăng trưởng dự kiến 0,9% trong năm 2010. Tuy nhiên vẫn cần cảnh giác với những diễn biến bất thường, trong đó có nguy cơ khủng hoảng tín dụng. L'Expansion cảnh báo là  Châu à‚u chỉ đang trên đà  khôi phục sức khửe chứ chưa hẳn là nh bệnh.

Châu à - động lực đưa thế giới thoát khửi khủng hoảng

Hầu hết các nhà  phân tích đửu nhận định Châu à đang là  động lực đưa thế giới thoát ra khửi khủng hoảng kinh tế.

Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc vử tình hình kinh tế-xã hội khu vực Châu à-Thái Bình Dương nhấn mạnh Châu à-Thái Bình Dương đang dẫn đầu thế giới vử phục hồi kinh tế với dự báo tốc độ tăng trưởng trung bình 6,3% trong năm 2010.

Kinh tế châu Phi: Yếu kém và  bất ổn

Báo cáo của IMF đã nêu ra sự yếu kém và  bất ổn của nửn kinh tế Châu Phi với nguy cơ phải đối mặt với việc giảm viện trợ từ những nước phát triển, bởi chính các quốc gia nà y cũng là  nạn nhân trực tiếp của cuộc khủng hoảng tà i chính.

Do vậy, nghèo đói và  thất nghiệp sẽ đe dọa một số nước khu vực Nam Phi, là m cho tình hình xã hội trong vùng cà ng thêm bất ổn. Song song với đó, thiên tai trong đó có hạn hán và  lũ lụt tại Аông Phi gây ra hệ quả là  cuộc khủng hoảng lương thực.

Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, nhiửu người vẫn rất lạc quan vử khả năng cải thiện của nửn kinh tế Châu Phi trong năm 2010. IMF đã dự báo mức tăng trưởng của châu lục nà y sẽ đạt 4% và o năm 2010.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng năm 2010
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO