(NHN) Là một trong những ca sĩ trẻ sớm tạo dựng được thương hiệu ˜hoà ng tử tình ca™ cho mình, Lê Hiếu cho biết, sở dĩ anh thể hiện những bà i hát trữ tình sâu lắng, già u cảm xúc thà nh công là bởi có một tâm hồn thật nhạy cảm.
- Sau ánh đèn sân khấu, khi phải sống trong cảnh ˜"độc thân" giữa Sà i Gòn, có khi nà o anh cảm thấy cô đơn?
Là người nghệ sĩ, khi ở trên sân khấu được mọi người tung hô, tán thưởng, thì người ta được sống hết mình, hát hết mình. Nhưng khi rời ánh đèn sân khấu, người nghệ sử¹ luôn có cảm giác hụt hẫng, trừ khi họ có một chỗ dựa tinh thần vững chắc bên gia đình, người thân. Tôi sống ở Sà i Gòn một mình nên cũng nhiửu lúc có tâm trạng buồn, nhưng được sống trong lòng khán giả là một niửm vui lớn, bù đắp cho những thiệt thòi mà bản thân phải trải qua.
Ca sĩ Lê Hiếu
- Ngoà i tình cảm của khán giả dà nh cho, bản thân anh đã là m gì để cân bằng cuộc sống của mình những lúc không vui?
Hát xong có thể đi ăn đêm cùng bạn bè, rảnh rỗi thì đi dạo chơi, hay ghé và o chơi một và i quan Bar nà o đó.
- Có phải vì đi chơi ở các quán bar nhiửu quá mà không ít người phong tặng anh danh hiệu hoà ng tử " vũ trường?
Danh hiệu là do người ngoà i đặt cho tôi, nói đúng ra thì đó là ý kiến chủ quan của họ. Tôi không bận tâm nhiửu đến điửu đó.Trong hà ng triệu người, mỗi người có một cá tính riêng, người yêu mến thì họ dà nh cho tôi những điửu tốt đẹp, còn những người không phù hợp với cuộc sống của tôi, có thể họ nghĩ khác, điửu đó cũng dễ hiểu.
- Nghe những ca khúc của Lê Hiếu, lúc nà o người ta cũng thấy một nỗi buồn da diết. Điửu nà y có phải xuất phát từ tâm hồn ˜nhạy cảm™ của anh?
Tôi thấy ít ai dùng từ nhạy cảm để hửi tôi những câu hửi tương tự thế nà y nhưng có lẽ đúng là tôi là người rất nhạy cảm. Trên sân khấu và ngoà i đời, mọi người vẫn thấy một Lê Hiếu năng động, lạnh lùng và có phần ngổ ngáo nhưng tất cả những gì không thể hiện ra được, tôi trải lòng qua những bà i hát. Tôi thích hát những ca khúc buồn, còn ca khúc sôi động thì thích nghe người khác hát hơn.
- Để thể hiện ca khúc buồn, ngoà i giọng hát đòi hửi tâm trạng tương tứng, anh đã thể hiện điửu đó như thế nà o?
Để thể hiện một bà i hát buồn thật tốt trên sân khấu thì trước tiên bản thân nghe phải thấy hay đã, rồi khi thể hiện phải biết biến hoá theo cảm xúc của mình. Tôi thường tưởng tượng ra những hình ảnh của ca khúc trong đầu, nó giúp tôi tạo ra cảm xúc.
- Lê Hiếu định cho khán giả chìm và o nỗi buồn cùng những ca khúc của mình đến bao giử, chẳng lẽ anh không định đổi mới bản thân cho kịp với xu hướng thị trường hiện nay?
Tôi vẫn sẽ đi theo dòng nhạc trữ tình đã gắn liửn với cái tên Lê Hiếu. Mặc dù trong thời gian gần đây, tôi có đổi mới phong cách của mình, và được rất nhiửu khán giả đón nhận. Như trong album Babe! Let me go, tôi chỉ hát 3 ca khúc nhạc tiết tấu thôi, còn thực tế, những bà i hit trong album vẫn là những bản ballad trữ tình.
Hiện tại, tôi đã hoà n thà nh album chung với ca sĩ Phương Vy và chỉ còn đợi thời điểm tung ra thôi. Sau đó, và o khoảng cuối năm nay tôi cũng sẽ cho ra album riêng của mình.
Trong album, tôi và Vy sẽ thể hiện những ca khúc theo dòng nhạc tiửn chiến. Vì là nhạc xưa nên tôi không nghĩ tới việc sẽ có ca khúc hit nhưng tin rằng, đây sẽ là album mà có thể nghe đi nghe lại, mà khán giả có thể đón nhận theo một chiửu sâu riêng của mình.
- Trong khi Lê Hiếu đầu tư rất kử¹ lườ¡ng cho album của mình thì nhiửu các ca sĩ trẻ hiện nay ra album như ˜cơm bữa™ giá thà nh cũng vì thế mà rất rẻ. Điửu nà y có khiến anh lo sợ việc mất thời gian là m album của mình sẽ không mang lại nhiửu kết quả tốt trước sự bão hoà trong thị trường nhạc Việt hiện nay?
Phải công nhận rằng nhiửu bạn trẻ hiện nay có tà i. Hát hay nhưng họ lại chưa có điửu kiện phát triển, còn mò mẫm, tự thân vận động để phát triển. Một lỗi hay mắc phải của những những bạn trẻ ra đĩa như ˜cơm bữa™ mà tôi thấy là họ hay hát lại những bà i hát nhạc nước ngoà i. Mà điửu nà y lại giống như những gì không chính thức rất khó chấp nhận ở Việt Nam.
Lê Hiếu và Hồ Ngọc Hà
Nghe họ hát thì có thể rất hay, nhưng để đi hát ở những phòng trà hay sân khấu thì họ khó có thể để lại tên tuổi của mình. Có nhiửu người muốn đi rất nhanh lên cao, thậm chí lên cao xong rồi lại xuống ngay, chứ không muốn đi từ từ từng bước. Đó là suy nghĩ của mỗi người, nhưng để có được thương hiệu, phải mất rất nhiửu thời gian và vất vả chứ khó có thể ˜ăn sổi™ bằng việc ra đĩa à o à o.
Là m một album kử¹ lườ¡ng thì thời điểm ra album, quảng bá bình ảnh ra sao cũng cần được tính toán kử¹ lườ¡ng. Không phải một album toà n bà i hit ra thị trường là đã thà nh công, có khi chỉ cần 1 bà i hit là đã thà nh công gắn với tên tuổi mình. Là m ca sĩ mà không có một chiến lược rõ rà ng sẽ rất khó thà nh công, chứ không riêng chỉ với việc ra đĩa..
- Hiện nay có rất nhiửu chương trình ˜treo đâu dê bán thịt chó™, anh đã bị lợi dụng tên tuổi kiểu nà y bao giử chưa?
Tôi chưa bao giử bị cả. Dòng nhạc của tôi hát không phù hợp với cách là m đó, nên là có treo tên lên cũng chưa chắc được lợi cái gì.
- Việc ca sĩ lấn sân sang điện ảnh bây giử không còn là hiếm, mà hình như chưa thấy anh tham gia và o lĩnh vực nà y?
Do tôi baby quá nên không ăn hình mấy. Nếu sau nà y có một bộ phim nà o phù hợp có thể tôi cũng sẽ tham gia, còn bây giử thì chưa đến thời đểm đó.