Lê Vân

Hà Nội tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 trên địa bàn Hà Nội, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tăng cường tối đa lực lượng kiểm tra tại các bến xe và các điểm nóng giao thông Thủ đô.
  • Phở đêm Hà Nội
    Phở đêm Hà Nội cho người ăn khuya là đặc sắc ẩm thực Hà Thành, phở không chỉ ăn sáng mà còn phục vụ đêm cho những người thức khuya thưởng thức.
  • Nguyễn Hiền – trạng nguyên thần đồng
    Nguyễn Hiền sinh ngày 12 tháng 7 năm Ất Mùi (1235), quê ở làng Vương Miện, huyện Thượng Hiền (sau đổi là Thượng Nguyên, phủ Thiên Trường, lộ Sơn Nam), nay là thôn Dương A, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
  • Lê Văn Hưu – nhà sử học khơi nguồn Quốc sử
    Lê Văn Hưu (1230 - 1322), người làng Phủ Lý, huyện Đông Sơn, nay là thôn Phủ Lý Trung, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1964, trên Nghiên cứu Lịch sử, hai tác giả Nguyễn Kha và Trần Huy Bá cho công bố bài: Phát hiện những tài liệu liên quan đến sử gia Lê Văn Hưu (số 62, tháng 5-1964). Qua đó, cho chúng ta biết đã phát hiện được gia phả và mộ của Lê Văn Hưu.
  • Lê Văn Thịnh – trạng nguyên khai khoa, nhà ngoại giao xuất sắc
    Lê Văn Thịnh (? - 1096) quê xã Chi Nhị, tổng Đại Lai, Kinh Bắc, nay thuộc xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ông là một người tài năng, có công lao lớn trong sự nghiệp phát triển của vương triều Lý, ông làm quan đến chức Thái sư, về sau bị ghép vào tội giết vua, nên bị đi đầy.
  • Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng năm 2023
    Bắt đầu từ ngày 27/9 - 3/10/2023 tại thành phố Cao Bằng sẽ diễn ra Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023. Sự kiện nhằm tạo không gian kết nối và giao lưu văn hóa giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh, tích cực tuyên truyền, giới thiệu bản sắc và những sản phẩm văn hóa đặc trưng của Non nước Cao Bằng, phục vụ người dân và du khách; tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, đẩy mạnh quảng bá du lịch, văn hóa, con người và Non nước Cao Bằng.
  • Di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ ở thôn Hà Lỗ (huyện Đông Anh)
    Di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ hiện thuộc thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
  • Tuần lễ Văn hóa và Nhân vật biểu tượng quốc tế Việt Nam 2023 tại TP HCM
    Tuần lễ Văn hóa và nhân vật biểu tượng quốc tế Việt Nam 2023 diễn ra trong 4 ngày (14/9 đến 17/9) thu hút sự tham gia của 120 gian hàng cùng 80 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.
  • Chùa Thọ Cầu (quận Cầu Giấy)
    Chùa Thọ Cầu (chùa Đa Phúc) toạ lạc tại số nhà 19, ngõ 337, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Xưa nơi đây có tên nôm là làng Vòng về sau phiên âm ra là Vọng và có trạm dịch trên đường Thiên Lý từ Thăng Long đi xứ Đoài, từ đó đổi thành tên Dịch Vọng.
  • Phát triển khoa học lý luận chính trị theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng
    Đây là chủ đề Hội thảo khoa học cấp Bộ do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức sáng ngày 07/9/2023. Những vấn đề lý luận và thực tiễn, cũng như thực trạng phát triển khoa học lý luận chính trị theo quan điểm Đại hội XIII đã được các nhà khoa học thảo luận sâu sắc, cụ thể và toàn diện tại Hội thảo.
  • Hơn 600 nghìn lượt khách du lịch đến Hà Nội dịp nghỉ lễ
    Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, ngành du lịch Thủ đô đã đón khoảng 640.000 lượt khách du lịch, trong đó có hơn 41.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp này ước đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022.
  • Tri ân, vinh danh Liệt sỹ Lê Văn Nhật
    Vừa qua, Trường Đại học Vinh đã có chuyến về Thanh Hóa thắp hương tri ân và trao bảng vinh danh cho cựu sinh viên, Liệt sỹ Lê Văn Nhật - nguyên là sinh viên Khoa Sinh (Trường Đại học Sư phạm Vinh, năm học 1969 – 1972).
  • Kỷ niệm 701 năm ngày mất của Lê Văn Hưu - nhà sử học đầu tiên của Việt Nam
    Mục đích của các hoạt động nhằm khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp đặc biệt của Nhà sử học Lê Văn Hưu trong lịch sử dân tộc - nhà sử học đầu tiên của Việt Nam. Ông là người đặt nền móng cho Quốc sử Việt Nam (bộ "Đại Việt Sử ký").
  • 30/4 -1/5, Hà Nội thu 2.400 tỉ đồng từ khách du lịch
    Ngày 3-5, Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 29-4 đến hết ngày 3-5), Hà Nội đón 719.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.400 tỉ đồng.
  • Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Làm rõ thông tin quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu
    Theo Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Phạm Quốc Tuyến, qua các thời kỳ từ năm 2002 đến nay, trục Lê Văn Lương luôn được xác định là xây dựng trục cao tầng. Với các định hướng tại Quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phân khu, việc Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết năm 2016… việc kết luận nhà cao tầng gây quá tải, thiếu trường học nhà trẻ, giảm tiện ích… tại một số dự án là chưa thỏa đáng.
  • Nhà báo, nhà văn Lê Văn Thiềng  và khát vọng cống hiến
    Với nhà báo, nhà văn Lê Văn Thiềng, tôi có thể ví anh đẹp như bóng cây kơ-nia được uống khí nguồn miền Bắc, luôn bền bỉ, dẻo dai, xanh tươi. Cũng bởi thế mà tác phẩm báo chí, thơ văn của anh ăm ắp hương thơm, gió mát, khí lành của những khát vọng cống hiến!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO