Lựa chọn căn hộ hoàn hảo cho gia đình trẻ

Mai Sương| 23/03/2019 10:38

Năm 2019, nhiều chuyên gia địa ốc dự báo, phân khúc nhà ở trung cấp, giá vừa tầm vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo nhờ hội tụ nhiều yếu tố như vị trí, tiện ích, tính thanh khoản cao... và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận gia đình trẻ.

Những tiêu chí lựa chọn căn hộ của gia đình trẻ

Không gian ấm áp, tích hợp tiện ích đồng bộ, thuận tiện giao thông… là tất cả những gì chị Minh Hòa (Nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy, Hà Nội) mơ ước về tổ ấm của gia đình.

“Thời buổi tấc đất tấc vàng, một căn hộ hiện đại và gần trung tâm hầu như đều phải trả ít nhất 2 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên với vợ chồng trẻ mới có chút tích lũy, cùng sự hỗ trợ của bố mẹ như gia đình mình thì mong muốn tìm được căn hộ như vậy nhưng có mức giá dễ chịu hơn, khoảng trên dưới 1 tỷ đồng.” – chị Hòa cho biết.

Lựa chọn căn hộ hoàn hảo cho gia đình trẻ

Không gian mơ ước của các gia đình trẻ

Không riêng gia đình chị Hòa, phần lớn các cặp vợ chồng trẻ không cần một căn hộ quá rộng nhằm tiết kiệm chi phí. Họ chú ý hơn đến các tiêu chí khác như đầy đủ không gian sinh hoạt, thiết kế hiện đại, đẹp mắt và thuận tiện di chuyển. “Mình thích những khu nhà được trang bị các tiện ích như bãi đậu xe, phòng gym, khu vui chơi sinh hoạt cho các con… Đặc biệt những tiện ích được tích hợp cần có chất lượng cao để đảm bảo cho sinh hoạt của vợ chồng con cái. Cùng với đó, cần dễ dàng cho việc di chuyển, đưa đón con cái đi học, mua sắm, vui chơi thậm chí là về quê thăm ông bà. Quả thực không dễ tìm được một căn hộ đáp ứng được tất cả tiêu chí mà giá hợp lý.”, chị Hòa cũng chia sẻ thêm.

Hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà của gia đình trẻ

Nắm bắt được tâm lý của khách hàng và tiềm năng phát triển phân khúc tầm trung, nhiều chủ đầu tư đã hướng đến phát triển và cho ra mắt những mẫu căn hộ dành cho các gia đình trẻ. Tuy nhiên, các dự án phần nhiều lại nằm xa trung tâm. Nếu như khoanh vùng tại khu vực trung tâm như Mỹ Đình, Cầu Giấy thì không nhiều dự án như vậy. Riêng FLC Green Apartment là một trong những dự án nổi bật ngay tại trung tâm Mỹ Đình đang được chú ý trên thị trường bất động sản hiện nay.

Nằm trên trục đường huyết mạch Phạm Hùng, thuộc khu vực Mỹ Đình phát triển sầm uất, FLC Green Apartment hội tụ đầy đủ các yếu tố cho một cuộc sống hoàn hảo.

Dự án tọa lạc trên khu đất có diện tích 3.611m2, gồm 30 tầng nổi và một tầng hầm với mật độ xây dựng chỉ 37,7%. Đây là vị trí tiếp giáp với nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm của thành phố như đường vành đai 3 – Phạm Hùng, Xuân Thủy – Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu…, hệ thống đường sắt trên cao Nhổn – ga Hà Nội đang xây dựng.

Lựa chọn căn hộ hoàn hảo cho gia đình trẻ

FLC Green Apartment đáp ứng đầy đủ tiêu chí mua nhà của cư dân hiện đại

Với vị trí này, FLC Green Apartment được các gia đình trẻ lựa chọn bởi tọa độ hoàn hảo kết nối đến các tiện ích ngoại khu hiện đại như trường mầm non, tiểu học chất lượng cao như Lê Quý Đôn, Lomonoxop…, bệnh viện 19-8, công viên Cầu Giấy, trung tâm thương mại The Garden, Indochina Plaza, Big C Thăng Long, thuận tiện di chuyển về các tỉnh phía Bắc, ngoài ra ngay cạnh dự án là chợ Mỹ Đình, rất thuận tiện cho việc sinh hoạt hàng ngày của cư dân.

Đây có thể được xem là dự án xanh hiếm hoi ở phía Tây Thủ đô với mảng xanh thông tầng gần 10.000m2; 05 tầng đỗ xe trên cao, vườn chân mây rực rỡ và nhiều tiện ích khác mang đến không gian sống văn minh.

Điểm cộng của 348 căn hộ tại FLC Green Apartment là diện tích linh hoạt từ 45-70m2 và đều hưởng trọn ánh sáng tự nhiên, cùng với không gian sinh hoạt chung thông thoáng, nhưng vẫn đảm bảo không gian riêng tư với 2-3 phòng ngủ; mức giá hợp lý chỉ từ 1,1 tỷ đồng, cùng đơn vị quản lý CBRE chuyên nghiệp.

Chính sách ưu đãi hấp dẫn

Nhân dịp đầu năm từ 01/03/2019 – 30/04/2019, chủ đầu tư Tập đoàn FLC dành tặng cho những khách hàng cuối cùng của dự án mức ưu đãi chiết khấu lên đến 8% giá trị căn hộ. Những khách hàng thanh toán sớm sẽ được chiết khấu lãi suất 14%/năm trên số tiền thanh toán sớm.

Hấp dẫn hơn, chủ đầu tư còn tặng 3 năm phí dịch vụ căn hộ tương đương 28.000.000 đồng (2%) căn hộ cho tất cả các giao dịch và tặng quà Tân Xuân Heo vàng trị giá 26.000.000 đồng. Quà tặng được quy đổi thành tiền và được giảm trừ trực tiếp vào giá bán căn hộ (trước VAT).

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Lựa chọn căn hộ hoàn hảo cho gia đình trẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO