luật cư trú

Bộ GD&ĐT: Các trường không được yêu cầu người học nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
Bộ GD&ĐT vừa chỉ thị chấn chỉnh việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu (SHK), sổ tạm trú (STT) giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.
  • Luật Cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực: Bước đột phá
    Luật Cư trú năm 2020 đã chính thức có hiệu lực từ 1/7, đây có lẽ là một trong những thông tin nhận được nhiều sự quan tâm của người dân những ngày qua, bởi các quy định của Luật đều gắn chặt với cuộc sống của từng gia đình. Từ việc những điểm mới liên quan đế việc đăng ký thường trú, tạm trú, thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú... đến bỏ điều kiện riêng khi nhập khẩu vào các TP trực thuộc T.Ư như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...
  • Những điểm đáng lưu ý của Luật Cư trú có hiệu lực từ 1-7
    Từ ngày 1-7-2021, Luật Cư trú chính thức có hiệu lực, việc quản lý cư trú của công dân sẽ được chuyển từ thủ công, truyền thống thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; sang quản lý bằng số hóa, thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú và số định danh cá nhân. Tuy nhiên, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31-12-2022.
  • Luật Cư trú hiệu lực từ 1-7-2021 có những điểm gì đáng lưu ý?
    Từ ngày 1-7-2021, Luật Cư trú sẽ chính thức có hiệu lực. Dưới đây là tổng hợp những điểm mới, đáng chú ý của Luật này mà người dân cần biết.
  • Khai mạc phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
    Sáng 10-8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì và khai mạc phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO