MÊ TÍN DỊ ĐOAN

Giám sát, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện mê tín dị đoan tại lễ hội
Văn bản số 46/VHCS-NSVH về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội năm 2023 vừa được Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) gửi các cơ quan.
  • Xử lý nghiêm những hành vi truyền bá mê tín, dị đoan
    Vụ việc chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) tổ chức “thỉnh vong”, “cúng oan gia trái chủ” rồi thu hàng triệu đồng của người dân được báo chí phản ánh những ngày qua đang gây xôn xao dư luận. Đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) khẳng định, việc "thỉnh vong”, “cúng oan gia trái chủ” hoàn toàn không có trong giáo lý Phật giáo. Người dân cần hiểu đúng các nghi lễ trong đạo Phật để thực hiện đúng chuẩn mực, tránh bị dẫn dụ.
  • Tiếp tục chấn chỉnh tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan tại lễ hội chùa Hương
    Ngày 11-3, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội kiểm tra lễ hội chùa Hương, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban tổ chức (BTC) lễ hội cho biết, mặc dù lễ hội năm nay có nhiều chuyển biến hơn các năm trước nhưng với những tồn tại dư luận đề cập trong thời gian qua, BTC tiếp tục chấn chỉnh nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra văn minh, an toàn.
  • Loại bỏ biểu hiện mê tín, dị đoan: Nghiêm quản lý, minh pháp lý
    Quỳ lạy rắn “thần”, cá “thiêng”; xin lộc từ tảng đá; tranh cướp lộc tại nơi thờ tự… là những biểu hiện của sự mê tín, dị đoan diễn ra ở không ít địa phương. Việc sớm loại bỏ những biểu hiện lệch lạc trên là cần thiết nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự và đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng. Để làm được điều đó đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, nhất là trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp xảy ra.
  • Thầy cúng dùng miệng "chữa bệnh" cho thiếu nữ
    Ngâu đã giấu 2 viên đá vào miệng mình, dùng mê tín dị đoan để lừa đảo người dân. Đặc biệt, anh ta còn lợi dụng việc chữa bệnh để lợi dụng các cô gái.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO