(NHN) Israel đã hứa với Nga là sẽ không tấn công Iran, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói trong một cuộc phửng vấn được phát sóng và o hôm 20/9, trong đó ông mô tả cuộc tấn công nà y là điửu tồi tệ nhất có thể được hình dung.
Trước đó, Israel đã nói bóng gió đến việc có thể ngăn cản bằng vũ lực việc chế tạo bom nguyên tử của Iran nếu như nước nà y từ chối ngừng là m già u uranium, đồng thời đã lên tiếng chỉ trích Nga vì đã đồng ý cung cấp cho Tehran các vũ khí phòng không S-300.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev
Trong một cuộc phửng vấn với CNN được ghi và o hôm thứ Ba tuần trước, Medvedev đã phủ nhận việc Mat-xcơ-va đang hỗ trợ Iran nhưng cũng tuyên bố nước nà y có quyửn cung cấp các vũ khí phòng vệ và cho rằng, các lệnh trừng phạt chống lại Tehran chỉ nên được sử dụng như một sự lựa chọn cuối cùng.
Một cuộc tấn công sẽ khơi mà o một thảm họa nhân đạo, một lượng lớn người tị nạn, mong muốn trả thù của người Iran không chỉ đối với Israel, mà với cả các nước khác nữa, Medvedev nói, theo như bản ghi của điện Kremli.
Tuy nhiên các đồng sự Israel nói với tôi rằng, họ không có dự định tấn công theo cách nà y và tôi tin họ.
Trong một cuộc gặp mặt ở khu nghỉ mát Sochi của Nga và o tháng 8, Tổng thống Israel Shimon Peres tuyên bố Israel sẽ không tấn công Iran, Medvedev nói. Sau cuộc gặp, Peres cũng thông báo với các phóng viên rằng, Medvedev đã hứa sẽ xem xét lại hợp đồng bán S-300 cho Iran.
Khi ông ấy đến thăm tôi ở Sochi, Tổng thống Israel Peres đã nói đến một điửu quan trọng cho tất cả chúng ta: ˜Israel không có bất kử³ kế hoạch tấn công Iran nà o, chúng tôi là một quốc gia hoà bình và chúng tôi sẽ không là m điửu đó™, Medvedev nói.
Khi được hửi vử khả năng chuyển nhượng S-300, Medvedev cho biết, Nga có quyửn bán các vũ khí phòng vệ cho Iran.
Nhiệm vụ của chúng ta không phải là là m cho Iran mạnh hơn, Israel yếu đi hay ngược lại, nhiệm vụ của chúng ta là phải đảm bảo tình hình Trung Đông được yên ổn, bình thường, Medvedev nói.
Vử những lời kêu gọi lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran, ông cho rằng, các hà nh động như vậy thường không hiệu quả và nó chỉ nên được sử dụng như một phương án cuối cùng.
Trước khi nói vử việc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt, chúng ta nên tận dụng hết các phương án có thể của hiện tại, ông nói. Chúng ta nên tin tưởng hoà n toà n rằng chúng ta không có sự lựa chọn nà o khác.
Các nhà phân tích vẫn luôn chử đợi sự nhượng bộ của Nga đối với Iran, sau khi Nhà Trắng và o hôm thứ Năm vừa qua đã huỷ các kế hoạch đặt lá chắn tên lửa tại Ba Lan và Cộng hoà Séc, tuy nhiên CNN đã phửng vấn ông Medvedev trước khi tuyên bố nà y được đưa ra.
Medvedev cho biết, ông hy vọng các mối quan hệ của Matxcơva với Washington sẽ được cải thiện dưới nhiệm kử³ của Tổng thống Barack Obama và diễn tả các cơ hội đạt được một sự đồng thuận một hiệp ước mới để giảm các vũ khí hạt nhân chiến lược và o cuối năm là khá cao.