Mobifone chung tay giải cứu nông sản Hải Dương

PV| 01/03/2021 14:52

Nhằm hỗ trợ bà con nông dân Hải Dương tiêu thụ các sản phẩm nông sản của các hợp tác xã bị tồn đọng do ảnh hưởng dịch Covid-19, công ty dịch vụ Mobifone khu vực 1 chung tay cùng với siêu thị Co.op mart, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai chương trình giải cứu nông sản tại cửa hàng của Mobifone trên địa bàn Hà Nội.

Mobifone chung tay giải cứu nông sản Hải Dương

Tại điểm đầu tiên triển khai tại cửa hàng Mobifone 213 Xã Đàn sángngày 28/2/2021đã tấp nập người mua sản phẩm. Trên các quầy hàng hỗ trợ tiêu thụ nông sản của các hợp tác xã tỉnh Hải Dương bị ảnh hưởng dịch Covid-19 gồm đa dạng các loại nông sản gồm cà rốt, su hào, cà chua, ổi và bắp cải trắng, v.v.

Có mặt ở đây từ rất sớm, chị Trần Việt Linh (quận Thanh Xuân) chia sẻ: Tôi tình cờ đi ngang qua thấy mọi người mua bán tập nập cũng dừng lại chung tay. Hoạt động này có ý nghĩa rất thiết thực, người dân Hải Dương sẽ cảm thấy ấm áp vì được chia sẻ, giảm được gánh nặng mất mát do dịch bệnh. Bản thân tôi cũng thấy rất vui khi có thể chia sẻ cùng bà con. “Các mặt hàng ở đây rất tươi ngon, nghe nói ngày mai còn có thêm cả trứng gà nữa".

“Giải cu i Thanh Hà-Hi Dương, ngon lm c nhà ơi. Làm nước i ép hay sinh ti đều rt tuyt. Tính ra ch có hơn 2.000đ/qu to vì giá bán là hơn 7.000đ/kg. Nhng trái i to ngon thế này nếu không vì Covid thì chc chn nó đã trong siêu th nước ngoài.” – Chị Linh chia sẻ với mọi người trên mạng xã hội facebook.

Mobifone chung tay giải cứu nông sản Hải DươngĐược biết, trước khi đưa ra thị trường tất cả các mặt hàng nông sản đều được khử khuẩn theo quy trình xuất nhập hàng của siêu thị Co.op mart, đảm bảo nông sản sạch, an toàn đến tay người tiêu dùng.
Đại diện Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 1, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang cho biết: “Đây là một trong những hoạt động chung tay vì cộng đồng của Mobifone nhằm hướng đến chia sẻ cùng người dân chống chọi qua mùa dịch. Chương trình được triển khai hợp tác 3 bên, cụ thể Mobifone phụ trách địa điểm, hỗ trợ bán hàng; Co.op mart phụ trách nhập và bán hàng; liên minh hợp tác xã là đơn vị kết nối các hợp tác xã cung cấp nông sản. Chương trình dự kiến được thực hiện tại 5-10 cửa hàng của Mobifone trên địa bàn Hà Nội, kéo dài trong một tháng hoặc cho đến khi tổng lượng nông sản toàn tỉnh cơ bản được tiêu thụ ổn định.Cửa hàng Mobifone 213 Xã Đàn, Hà Nội là điểm đầu tiên khởi động chương trình.”

Mobifone chung tay giải cứu nông sản Hải Dương

Thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương cho thấy, hiện nay toàn tỉnh còn khoảng 4.000 ha cà rốt, bắp cải, su hào, súp lơ, rau lá đến thời điểm thu hoạch. Do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương tỉnh Hải Dương đã phải phong tỏa, vì vậy dẫn đến tình trạng ách tắc lưu thông hàng hóa nông sản. Ngành nông nghiệp tỉnh đã tích cực kết nối các doanh nghiệp, từng bước giải tỏa những vướng mắc trong khâu vận chuyển từ vùng nguyên liệu đến các điểm sơ chế, đóng gói và chuyển ra tỉnh, thành khác để tiêu thụ.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Mobifone chung tay giải cứu nông sản Hải Dương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO