Mua bán

Thủ tướng yêu cầu thanh tra hoạt động kinh doanh vàng
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp vàng, cửa hàng mua bán vàng miếng…
  • 17 ấn phẩm nhắc nhớ về một thời hoa lửa Điện Biên
    Nhân kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc 17 ấn phẩm thuộc nhiều thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, kí, nhật kí, truyện tranh... Mỗi ấn phẩm như một mảnh ghép đưa bạn đọc đến với bức tranh toàn cảnh về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.
  • Vẻ đẹp Tây Bắc qua MV “Tiếng khèn mùa ban nở” của Tân Nhàn
    Chọn ca khúc “Tiếng khèn mùa ban nở”, ca sĩ Tân Nhàn cho biết, không chỉ vì say đắm mùa hoa ban rực rỡ khắp đất trời Tây Bắc mỗi dịp đi biểu diễn được ngắm nhìn, mà nữ ca sĩ còn vì bị mê hoặc giai điệu đẹp, lời ca đầy hình ảnh vừa nên thơ lại vừa đậm đặc vẻ đẹp văn hóa vùng Tây Bắc của bài hát.
  • Mùa ban về trên phố
    Tháng ba, mưa bụi lan man dọc phố dài, gió se se lẩn trên những bàn tay xuôi ngược. Người đi đường còn bận tâm về thời tiết, dịch bệnh và vô vàn lo lắng đời thường. Thì bỗng một ngày, bất chợt ngẩng lên thấy phố đã khoác lên mình màu áo mới. Mùa ban đã trở lại tự bao giờ. Sắc trắng, sắc hồng, sắc tím lao xao, vương vấn!
  • Mua bán, làm giả giấy xét nghiệm Covid-19: Hình phạt lên tới 20 năm tù
    Các cá nhân làm việc trong cơ sở khám bệnh có chức năng xét nghiệm Covid-19 mà thực hiện hành vi gian dối giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn; làm, cấp giấy xét nghiệm giả cho các cá nhân khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hình phạt có thể lên tới 20 năm tù.
  • Mua bán, giả mạo giấy đi đường: Các đối tượng đối diện hình phạt nào?
    Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, việc hạn chế các hoạt động không thiết yếu và yêu cầu người dân ở trong nhà được coi là biện pháp ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng. Tuy nhiên, có những trường hợp đã mua bán, giả mạo giấy đi đường để qua mặt chốt kiểm dịch.
  • Mua, bán dữ liệu cá nhân: Tăng chế tài xử lý để tạo sức răn đe
    Hành vi mua bán dữ liệu cá nhân rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, sử dụng với mục đích thực hiện các hành vi lừa đảo, quảng cáo... Các chuyên gia luật đề nghị cần thiết xử lý mạnh các đối tượng có hành vi vi phạm, xét xử điểm để răn đe.
  • Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua mua bán, chuyển nhượng lan đột biến
    Công an tỉnh Đồng Tháp vừa cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mua bán, chuyển nhượng cây lan đột biến diễn ra một cách công khai; mua bán, đầu tư, kinh doanh (chim cảnh, cá cảnh, cây cảnh, lan đột biến…) đang có xu hướng tạo thành trào lưu.
  • Tiếp nhận 8 đơn tố giác, tin báo lừa đảo mua bán hoa lan đột biến gen
    UBND thành phố Hà Nội ngày 1-6-2021 đã ban hành Công văn số 1692/UBND-NC về phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán, trao đổi, chuyển nhượng hoa lan đột biến.
  • Vụ mua bán ma túy trong Bệnh viện Tâm thần TW I: Cần phải xử lý nghiêm!
    Vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 bị can liên quan đến đường dây mua bán ma túy xảy ra trong Bệnh viện (BV) Tâm thần TW I. Về phía Bộ Y tế cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác Giám đốc BV và 2 cán bộ tại BV này.
  • Cảnh báo giả mạo trong cung ứng, mua bán vaccine phòng Covid-19
    Theo thông tin mới đây của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Cảnh sát Trung Quốc và Nam Phi đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến buôn bán vaccine Covid-19 giả. Ngoài ra, Interpol cũng đã nhận được thêm các báo cáo về việc phân phối vaccine giả và hoạt động lừa đảo nhắm vào các cơ quan y tế.
  • Mua bán hóa đơn trái phép: Có thể khởi tố hình sự
    Tình trạng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) báo động khẩn cấp khi các sự việc gần đây bị phanh phui con số lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Theo luật sư, tùy theo tính chất mức độ của hành vi vi phạm, người phạm tội có thể bị khởi tố hình sự về tội mua bán trái phép hóa đơn, phạt tù lên đến 5 năm.
  • Đối tượng mua bán bộ phận cơ thể người: Xử lý thế nào?
    Theo luật sư, tùy theo tính chất, mức độ gây tổn hại sức khỏe cho nạn nhân (từ 61% trở lên), số lần mua bán thận trót lọt (từ 6 người trở lên), đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất tù chung thân theo Khoản 3 Điều 154 Bộ luật Hình sự.
  • Cần tăng mức phạt nặng cho hành vi mua bán ngà voi trái pháp luật
    Theo nhận định của giới chuyên gia bảo tồn, Việt Nam là một trong những thị trường “thẩm lậu” ngà voi sôi động nhất thế giới. Mặc dù, rất nhiều giải pháp mạnh tay đã được triển khai, song công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng cầm đầu các đường dây buôn bán trái phép ngà voi lớn vẫn chưa thực sự hiệu quả.
  • Hà Nội: Đề nghị truy tố đối tượng môi giới mua bán thận
    Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Văn Phương (SN 1989, trú tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang) về tội “Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người” theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.
  • Truyền thông phòng chống mua bán người cho học sinh tại Đăk Lăk
    Ngày 14/11, tại Trường THCS Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức buổi truyền thông về phòng chống mua bán người và xâm hại phụ nữ, trẻ em cho gần 700 học sinh phổ thông.
  • Hà Giang xét xử lưu động vụ án mua bán người
    Vừa qua, tại huyện Yên Minh, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị can Súng Mí Chứ (SN 1983), trú tại thôn Khai Hoang 2, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh (Hà Giang) về tội mua bán người.
  • Truy tố "trùm" đường dây môi giới mua bán thận
    Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố “trùm” đường dây môi giới mua bán thận Trần Văn Phương (sinh năm 1989, trú tại xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người” theo quy định tại Điều 154, khoản 3, điểm a,c - Bộ luật Hình sự năm 2015.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO