Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C.
Từ đêm (17-2) và sáng 18-2, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác; thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 16-18 độ C, khu vực trung tâm và phía Nam 17-19 độ C.
Hiện nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Thanh Hóa khoảng 220km, cách Nghệ An khoảng 230km, cách Hà Tĩnh khoảng 200km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9.
Hôm nay, 8-8, thời tiết Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, hiệu ứng phơn mạnh khiến không khí khô nóng ngột ngạt kéo dài 15-18 giờ trong ngày. Các tỉnh vùng núi về chiều nhiều mây, tối và đêm có mưa to nhiều nơi.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ lên đến 5000m hoạt động mạnh nên từ hôm nay (1/8) đến ngày 2/8 tại khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Hôm nay, 18-7, Bắc Bộ nhiệt độ giảm nhẹ. Trời nhiều mây, vùng núi ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.
Thời tiết hôm nay (3/6) tại Hà Nội, trời có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Hiện nay, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa đặc biệt to với lượng mưa từ 19 giờ ngày 16/10 đến 7 giờ ngày 17/10 phổ biến từ 100 - 300mm.
Sớm 24/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ gây mưa và có nơi có dông, trời lạnh. Thủ đô Hà Nội ngày có mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.
Ngày 16/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành Công văn số 496 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa.
Ngày 22/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.
Ngày và đêm nay (4/8) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và giông, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
Đến thời điểm 6h sáng nay (2-8), trên địa bàn thành phố tiếp tục xảy ra mưa rải rác. Dự báo từ chiều và đêm nay có mưa to đến rất to, kèm gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7.
Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa sẽ gây mưa ở Bắc Trung Bộ ngày và đêm 9/5. Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, gió Đông cấp 2-3, trời dịu.
Vào khoảng 19h30 tối nay, cơn mưa kéo dài chưa đến 1 tiếng đồng hồ đã khiến cho tuyến đường Hoàng Văn Thụ (TP. Pleiku, Gia Lai) ngập sâu trong nước, nhiều hương tiện đang di chuyển bị chết máy, nhiều nhà dân bị sập tầng hầm gây thiệt hại lên đến trên 10 tỷ đồng.
Ngày 11/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cảnh báo, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to từ đêm 13/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên và di chuyển về phía Tây.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía Tây nên khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 11h45 ngày 9-6, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to tại nhiều nơi như khu vực Tân Mai 36mm, Linh Đàm 35mm, Láng 14mm, Kim Liên 21mm…
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, từ đêm 15-6 các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá sẽ có mưa vừa, mưa to cho đến rất to, kéo dài đến ngày 17-6. Nguyên nhân là do không khí lạnh dồn xuống, đẩy rãnh áp thấp trở lại khu vực này.