Nắng nóng kéo dài, người dân Hà Nội có nguy cơ thiếu nước sạch

Khắc Kiên/KTĐT| 07/07/2019 12:26

Hiện nước thủy điện rất cạn, phải hết sức tiết kiệm giữ nước, tuy nhiên để phục vụ dân sinh khu vực Tây Hà Nội, EVN vẫn đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân, đặc biệt vào những lúc nắng nóng. Song nếu kéo dài tình trạng này, cũng sẽ không còn nước để xả phục vụ dân sinh.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) ngày 6/7 đã có văn bản số 2461/ĐĐQG-TTĐ do Giám đốc Nguyễn Đức Cường ký gửi Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà về việc điều tiết, vận hành hồ thủy điện Hòa Bình phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân Hà Nội.
Theo đó, ngày 5/7, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (ĐĐQG) nhận được công văn số 269/2019/CV-VIWASUPCO của Công ty về việc tình trạng nước sông Đà xuống rất thấp phía hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình; liên quan đến vấn đề này, ĐĐQG có ý kiến như sau:
Thứ nhất, hồ chứa thủy điện Hòa Bình đã và đang được các bên liên quan điều tiết, vận hành tuân thủ các quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành theo Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015, Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 (thay thế Quyết định số 1622/QĐ-TTg), các quy trình, quy định về điều tiết và khai thác hồ chứa có liên quan; các Thông tư, quy trình, quy định về vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Thứ hai, đến thời điểm hiện nay, mặc dù đã bước vào giai đoạn mùa lũ tuy nhiên lưu lượng nước về các hồ trên bậc thang sông Đà vẫn còn khá thấp, trong khi lượng nước còn lại không đáng kể; chính vì vậy, hồ thủy điện Hòa Bình đã và đang được khai thác hạn chế để đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là hệ thống điện miền Bắc trong thời gian còn lại của mùa khô năm 2019, với nhiều nhận định về các đợt nắng nóng cực đoan sẽ còn liên tiếp xuất hiện kéo theo nhu cầu sử dụng điện là rất lớn.
Thứ ba, đối với đề nghị của Công ty tại công văn nêu trên, mặc dù đây là yêu cầu phát sinh, chưa từng có trong các quy trình, quy định hiện hành; ĐĐQG đã báo cáo ngay EVN và nỗ lực thực hiện điều chỉnh chế độ khai thác hồ Hòa Bình đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện cũng như các nhu cầu sử dụng nước ở hạ du.
Thứ tư, để đảm bảo hài hòa các nhu cầu sử dụng nước từ bậc thang sông Đà, đề nghị Công ty có các giải pháp ngắn hạn, dài hạn về công trình để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thích ứng với các chế độ điều tiết, vận hành hồ chứa thủy điện Hòa Bình, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng gay gắt như hiện nay và thời gian tới.
Trước tình trạng nước thủy điện rất cạn, phải hết sức tiết kiệm giữ nước, tuy nhiên để phục vụ dân sinh khu vực Tây Hà Nội, EVN vẫn đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân, đặc biệt vào những lúc nắng nóng. Mặc dù vậy, EVN cho rằng nếu kéo dài cũng sẽ chẳng còn nước mà xả.
Do đó, Công ty cấp nước cũng phải chủ động tìm giải pháp hạ độ cao họng lấy nước, để kể cả nước có thấp vẫn lấy được, không phụ thuộc vào chế độ vận hành của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng kéo dài, người dân Hà Nội có nguy cơ thiếu nước sạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO