Ngày Rằm tháng 7 năm Canh Tý: Người buôn vàng mã ngồi chơi vì vắng khách

kinhtedothi | 02/09/2020 08:47

Trong khi người dân ở làng chuyên làm vàng mã Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) tất bật với sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường ngày Rằm tháng 7, thì ở phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) người bán hàng ngồi chơi vì vắng khách.

Ngày Rằm tháng 7 năm Canh Tý: Người buôn vàng mã ngồi chơi vì vắng khách
Hàng năm, vào dịp Rằm tháng 7, phố Hàng Mã nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Nhưng năm nay, phố Hàng Mã vắng vẻ hơn trước do nhu cầu người mua giảm mạnh.
Ngày Rằm tháng 7 năm Canh Tý: Người buôn vàng mã ngồi chơi vì vắng khách
Tại các cửa hàng, vàng mã bày bán đa dạng nhưng không có khách mua.
Ngày Rằm tháng 7 năm Canh Tý: Người buôn vàng mã ngồi chơi vì vắng khách
Người mua ít, chủ cửa hàng này vừa bán hàng vừa ngủ gật. Theo một số tiểu thương, lượng mua năm nay giảm 70 - 80% so với mọi năm. Vì vậy, người bán phải giảm giá các sản phẩm từ 5 - 10% nhưng vẫn vắng khách.
Ngày Rằm tháng 7 năm Canh Tý: Người buôn vàng mã ngồi chơi vì vắng khách
Nhiều cửa hàng bày bán vàng mã nhưng chỉ có lác đác người mua với số lượng không nhiều.
Ngày Rằm tháng 7 năm Canh Tý: Người buôn vàng mã ngồi chơi vì vắng khách
Trái ngược với tình cảnh ảm đạm ở phố Hàng Mã, không khí lao động sản xuất tại làng Phúc Am sôi động hơn hẳn. Nhiều tuần trở lại đây, các gia đình tập trung toàn bộ nhân lực vào việc sản xuất sản phẩm vàng mã để đem đi bán.
Ngày Rằm tháng 7 năm Canh Tý: Người buôn vàng mã ngồi chơi vì vắng khách
Sân nhà của một người dân làm vàng mã tại Phúc Am chất đầy nguyên liệu để sản xuất mặt hàng đặc thù phục vụ ngày Rằm tháng 7. Ngoài những sản phẩm quen thuộc như quần, áo, người làm vàng mã tại Phúc Am còn nhận đặt hàng sản xuất những mẫu mã mới theo yêu cầu của khách hàng. Trong ảnh, thợ sản xuất đang hoàn hiện chiếc ô tô bằng vàng mã.
Ngày Rằm tháng 7 năm Canh Tý: Người buôn vàng mã ngồi chơi vì vắng khách
Theo chủ cơ sở sản xuất, các điện phủ vẫn chuộng đốt vàng mã trong ngày rằm tháng 7, nên khách thường quen đặt tại cơ sở sản xuất, mua buôn chứ không ra phố hàng Mã mua lẻ.
Ngày Rằm tháng 7 năm Canh Tý: Người buôn vàng mã ngồi chơi vì vắng khách
Người trần còn đặt làm cả ngôi biệt thự để cúng. Vì nghĩ đốt nhiều vàng mã thì người chết nhận nhiều. Theo các chuyên gia, đây là quan niệm sai lầm, đặc biệt theo giáo lý đạo Phật không có tục lệ đốt vàng mã.
Ngày Rằm tháng 7 năm Canh Tý: Người buôn vàng mã ngồi chơi vì vắng khách
Tâm lý đốt nhiều vàng mã để cầu siêu, cúng cô hồn... của nhiều người dân vẫn còn mang nặng tính lễ nghĩa, hoang phí, nhưng năm nay vì dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ vàng mã để đốt tại gia hoặc đền chùa giảm đi rất nhiều so với các năm trước.
(0) Bình luận
  • Góc nhìn văn hóa số 14
    NHN – Chùa Hương thuộc ngoại thành Thủ đô Hà Nội, từ lâu đã nổi tiếng là một điểm đến tâm linh Phật giáo hàng đầu Việt Nam. Mỗi năm, có rất nhiều du khách trong nước và quốc tế đến đây để hành hương, cầu an, cầu may cũng như thưởng ngoạn những phong cảnh đẹp tựa tranh vẽ của vùng đất này. Trong chuyên mục Văn hóa xưa và nay mời quý vị cùng tìm hiểu về chùa Hương - một điểm đến tâm linh nổi tiếng trong những ngày đầu xuân.
  • Góc nhìn văn hóa - Số 5
    NHN – Quảng trường Ba Đình được xem là trái tim của thủ đô Hà Nội. Tại đây đã diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Đây cũng là nơi lưu giữ những ký ức lịch sử không thể nào quên đối với người dân Việt Nam. Góc nhìn văn hóa số 5 sẽ đưa các bạn khám phá địa điểm lịch sử này.
  • 16 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Ảnh đẹp SEA Games 31”
    Vừa qua, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã tổ chức trao giải cuộc thi “Ảnh đẹp SEA Games 31”, chào mừng thành công của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra tại Việt Nam.
  • Những tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc tham gia Cuộc vận động sáng tác VHNT về lực lượng PCCC và CNCH
    Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã nhận được hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh dự thi. Chúng tôi xin chọn đăng một số tác phẩm của các tác giả tiêu biểu.
  • Chùm ảnh của tác giả Hồ Hoàng Giang và Trần Quốc Hưng
    Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã nhận được hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh dự thi. Chúng tôi xin chọn đăng một số tác phẩm của các tác giả tiêu biểu.
  • Chùm ảnh của tác giả Nguyễn Văn Thành và Hoàng Thị Hoan
    Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã nhận được hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh dự thi. Chúng tôi xin chọn đăng một số tác phẩm của các tác giả tiêu biểu.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Ngày Rằm tháng 7 năm Canh Tý: Người buôn vàng mã ngồi chơi vì vắng khách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO