Nghệ An

Lễ hội đền Nguyễn Cảnh Hoan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội đền Nguyễn Cảnh Hoan (Thập niên sự lệ) được tổ chức 10 năm 1 lần nhằm tưởng nhớ Thái phó Tấn Quốc Công Nguyễn Cảnh Hoan và các vị nhân thần của dòng họ Nguyễn Cảnh đã có công “Bảo quốc hộ dân”.
  • Thạch Quỳ, người thơ cả nghĩ ấy có “gàn” đâu!
    Đã có thời, khoảng thập niên đầu thế kỷ 21, giới viết văn Nghệ An có câu ca thân ái Nghệ An có mười nhà thơ: Thạch Quỳ là một Bích Ngơ là mười. Bích Ngơ là nhà thơ nữ Bích Nga, thuộc lớp nhà thơ sau Đổi Mới, bút pháp lạ, được bạn viết quý mến cả thơ lẫn người, xếp thứ mười là do cái vần của câu ca thôi, chứ đáng ra, xếp cao hơn đấy. Về Bích Nga xin nói ở bài khác. Bài này dành giới thiệu nhà thơ Thạch Quỳ, thuộc lớp nhà thơ chống Mỹ.
  • “Truông Bồn - Dấu chân Anh hùng” tri ân thế hệ cha anh
    Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2023), Báo Nhân Dân và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Truông Bồn - Dấu chân Anh hùng” vào tối 29/10 tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).
  • Chính thức thông tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Nghệ An dài 251 km
    Sau hơn 1 tháng thông xe, sáng 18-10, Bộ GTVT chính thức làm lễ khánh thành dự án thành phần Quốc lộ (QL) 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu, thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (2017 - 2020).
  •  Nghệ An: Gần 1.200 ngôi nhà bị ngập lụt, học sinh phải leo lên mái nhà để tránh lũ
    Chiều 27/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho biết, mưa lũ trong 3 ngày qua đã làm gần 1.200 nhà bị ngập, 150 ngôi nhà bị ảnh hưởng về kết cấu, 1.081 ha hoa màu bị hỏng, nhiều gia súc và gia cầm bị cuốn trôi…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO