Theo Trung tâm thông tin du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ, công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch trên phạm vi toàn quốc đạt khoảng 60%, trong những ngày cao điểm đạt trên 70%, một số điểm đến ven biển đạt tỷ lệ lấp đầy 95-100% trong thời gian nghỉ lễ.
Nắng nóng trên cả nước đang diễn ra kinh hoàng. Nhiệt độ đo được nhiều nơi vượt 42, 43 độ C, đặc biệt ở Quảng Trị là 44 độ C, tiệm cận mức nhiệt độ cao nhất từng đo được ở nước ta.
Hà Nội tổ chức gần 20 sự kiện phục vụ du khách và người dân trong 5 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 - 1/5/2024, kéo dài từ ngày 19/4 đến 10/5/2024. Theo Sở Du lịch Hà Nội, ngoài thu hút du khách, loạt sự kiện cũng là các gợi ý dành cho người dân Thủ đô không đi chơi xa và muốn tham gia các hoạt động trong ngày.
Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2024), ngày 27/4, Thị xã Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân, khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động năm 2024.
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội (Công an TP Hà Nội) phối hợp các đơn vị liên quan thống nhất tổ chức 5 địa điểm tập kết, trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5.
Dịp nghỉ lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm nay kéo dài 5 ngày, dự báo hoạt động du lịch sẽ sôi động. Vì thế, Cục Du lịch Quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch không tùy tiện tăng giá, ép khách, gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch.
Nhiều hoạt động nhằm thu hút du khách đến với Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 (Ngày Giải phóng miền Nam) và Quốc tế Lao động 1/5, được ngành du lịch Thủ đô triển khai thời gian gần đây và đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày (27/4 đến hết ngày 1/5).
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 trên địa bàn Hà Nội, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tăng cường tối đa lực lượng kiểm tra tại các bến xe và các điểm nóng giao thông Thủ đô.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày. Theo dự báo của cơ quan khí tượng cho thấy dịp nghỉ lễ này khả năng nhiều địa phương trên cả nước xảy ra nắng nóng, đặc biệt tại miền Trung dự báo nắng nóng trên 40 độ C, thậm chí lên tới 45 độ C.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2024.
Vận hành mạnh mẽ, đầm chắc, nhiều tính năng ADAS, chi phí sử dụng tiết kiệm, VinFast VF 8 được người dùng “chọn mặt gửi vàng” cho những cung đường dọc miền đất nước kỳ nghỉ lễ tới đây.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Công viên Thiên đường Bảo Sơn tổ chức sự kiện Chào hè 2024 mang tên Hula Summer trong 03 ngày từ 29/4 – 01/5/2024, với lễ hội đường phố, tổ hợp vui chơi, công viên nước và nhiều dịch vụ tiện ích hứa hẹn mang đến những ngày nghỉ vui tươi cho du khách.
Ngày 11/4 (tức ngày mùng 3 tháng Ba âm lịch), tại Lễ hội Đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội) đã tổ chức trình diễn nghi lễ “Kéo co ngồi” - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và giao lưu giữa các cộng đồng thực hành kéo co.
Ngày 20/2 (tức ngày 11 tháng Giêng Âm lịch), huyện Đông Anh khai mạc lễ hội đền Sái, làng Thụy Lôi, xã Thụy Lâm với nghi lễ rước vua, chúa là người thật, độc đáo "có một không hai" trong các lễ hội truyền thống của người Việt.
Tối 6/1, tại khu di tích núi Bân (phường An Tây, TP Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức dâng hương và tái hiện nghi lễ Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung.
Nhằm tăng cường kết nối và trao đổi giữa các cộng đồng thực hành di sản nghi lễ và trò chơi kéo co tại Việt Nam và các quốc gia có di sản được ghi danh, trong hai ngày 17 và 18/11/2023, Sở VH&TT Hà Nội phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và quận Long Biên tổ chức Liên hoan, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại Nghi lễ và trò chơi kéo co năm 2023.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 8662/VPCP-KGVX ngày 3/11/2023 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.