ngữ văn

Phát huy trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô
Chúng ta đang bắt đầu một năm mới, chờ đón thời khắc mừng giao thừa 2024 với tâm thế của những công dân trong niềm vui 70 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội.
  • Cô giáo dạy văn
    Cô Mậu là giáo viên dạy văn lớp chúng tôi. Cô ở độ tuổi trung niên, người hơi đậm, giọng khàn, mắt sắc, ít cười. Gần đến giờ kiểm tra viết, chúng tôi thường căng não hơn dây đàn bởi phải thực hiện một trong hai điều: Thứ nhất là phải thuộc lòng những bài cô cho chép để trả chữ (việc này khó). Thứ hai là tìm “kế”.... thoát điểm thấp dẫu không thể thuộc lòng (việc này khó hơn việc thứ nhất).
  • Trao “Học bổng Thâm Tâm” cho học sinh giỏi môn Ngữ văn
    Ngày 18/8, Sở GD&ĐT Cao Bằng phối hợp cùng gia đình nhà thơ công bố thành lập “Học bổng Thâm Tâm” và tổ chức chương trình trao Học bổng Thâm Tâm cho các học sinh đạt thành tích cao trong môn Ngữ văn, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.
  • Đôi điều về sách Ngữ văn 6, bộ Cánh Diều
    Viết sách giáo khoa trước hết là nhiệm vụ xã hội và quy phạm học đường, là hoạt động biên soạn và sáng tạo, có kế thừa và đổi mới, hướng tới phục vụ đối tượng có lứa tuổi và trình độ cụ thể, đặt trong sự tiếp nối lớp học đã qua và chuẩn bị cho những năm học sau, đồng thời còn có vai trò đặc biệt quan trọng với sự bảo trợ, hướng dẫn của thầy cô.
  • Đề Ngữ văn thi tốt nghiệp đợt 2 đề cao giá trị của tinh thần hợp tác trong cuộc sống
    Sáng nay (6/8), hơn 11.000 thí sinh dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã hoàn tất bài thi môn Ngữ văn (thời gian 120 phút). Đây là bài thi tự luận duy nhất trong 2 ngày thi.
  • Vai trò của nước, sự thổn thức của “Sóng” đi vào đề Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
    Sáng 7/7, khoảng 1 triệu thí sinh trên cả nước đã bước vào buổi thi môn Ngữ văn. Đề thi Ngữ văn năm nay nhấn mạnh vào yếu tố, vai trò của nước; phần Làm văn, đề vào bài Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh.
  • Tuyên truyền chủ đề Hà Nội - Thành phố sáng tạo với đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức Thủ đô
    Sáng ngày 30/3, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì tổ chức hội nghị tuyên truyền: Công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và hội thảo chủ đề Hà Nội - Thành phố sáng tạo "khẳng định tầm nhìn của thành phố"
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Đề ngữ văn thi lớp 10 vừa tầm, nhẹ nhàng
    Ngày 16-7, trên 82.300 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành môn thi ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2020-2021.
  • Đề thi chính thức môn ngữ văn THPT quốc gia 2019
    Đến 9h35 sáng nay (25-6), các thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019 đã hoàn thành xong môn thi ngữ văn.
  • Đề thi lớp 10 môn Ngữ văn của Hà Nội năm 2019
    Dưới đây là đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn của Hà Nội.
  • Nhức nhối “vấn nạn” thi chứng chỉ ngoại ngữ phục vụ “Biên chế”
    Xuất phát từ một chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính Phủ, của ngành giáo dục, các kỳ thi ngoại ngữ đã bị bóp méo, dối trá một cách đáng sợ và vô hình chung đã mang lại nguồn thu “Khủng” cho các đơn vị tổ chức. Chất lượng đào tạo của nền giáo dục đã bị khai thác một cách “biến tướng” đã và đang là những “vấn nạn gian dối” nhức nhối của xã hội
  • Nghi lộ đề, tỉnh Bình Thuận dừng kiểm tra môn ngữ văn khối 12
    Sáng 3-4, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, cho biết, Sở đã cho dừng kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ văn khối lớp 12 trên toàn tỉnh sau khi nhận được thông tin đề kiểm tra bị lộ.
  • Chấm thẩm định lại một số bài thi Ngữ văn tại Sơn La
    Mới đây, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Mai Văn Trinh cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chấm thẩm định lại một số bài thi Ngữ văn sau khi nhận thấy có dấu hiệu sai phạm trong kỳ thi THPT tại Sơn La.
  • 26 thí sinh bị đinh chỉ thi môn ngữ văn
    Đầu giờ chiều 25-6, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 báo cáo nhanh buổi thi môn ngữ văn diễn ra trong sáng cùng ngày.
  • Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh
    Sinh năm 1968, hiện sống tại Hà Nội Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tổng biên tập báo Đời sống và Pháp luật
  • Nhà thơ Vũ Duy Thông
    Sinh năm 1944, hiện sống tại Hà Nội. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từng công tác tại TTXVN (1966 - 1995), Nguyên Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương)... Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Có nhiều thơ đăng trên các báo, tạp chí văn nghệ...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO