Nhà đầu tư Đắk Lắk hào hứng "xuống tiền" đất nền ven biển

PV| 25/04/2018 15:38

"BĐS Đắk Lắk đãkhởi sắc với những tín hiệu giao dịch sôi động từ nửa năm 2017 trở lại đây. Khách hàngkhu vực này đang hướng tầm mắt tới những thị trường tiềm năng để đón đầu cơ hội đầu tư mới", ông Phạm Văn Nam - Phó trưởng ban kinh doanh của Tập đoàn FLC khẳng định trong sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư vừa diễn ra mới đây tại Buôn Ma Thuột.

 "Tiệc kết nối và chia sẻ cơ hội đầu tư dự án FLC Quy Nhơn" tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê (Buôn Ma Thuột) ngày 23/4/2018quy tụ các nhà đầu tư và đại lý bất động sản uy tín hàng đầu trên địa bàn thành phố và các khu vực lân cận.

Theo bà Đàm Ngọc Bích, Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn FLC, xu hướng phát triển thị trường 2018 của Tập đoàn FLC là tiến về phía Nam - nơi khả năng hấp thụ BĐS và mức thu nhập của người dân rất cao, trong đó Tây Nguyên và Tp. Hồ Chí Minh là hai địa  bàn phát triển trọng điểm. Thời gian qua, Tập đoàn FLC đã triển khai kết nối và làm việc với gần 100 đại lý uy tín tại các khu vực này và nhận được phản hồi tích cực cùng đề xuất hợp tác của gần như toàn bộ các đối tác.

“Thông qua việc kết nối trực tiếp với các đại lý cũng như các nhà đầu tư thứ cấp, chúng tôi mong muốn tạo nên một mạng lưới chia sẻ các cơ hội hợp tác hấp dẫn từ quỹ dự án quy mô mà Tập đoàn FLC đang triển khai trên toàn quốc", bà Đàm Ngọc Bích cho biết.

Nhà đầu tư Đắk Lắk hào hứng

 "Tiệc kết nối và chia sẻ cơ hội đầu tư dự án FLC Quy Nhơn" thu hút các nhà đầu tư và đại lý bất động sản uy tín hàng đầu trên địa bàn Buôn Ma Thuột

Bất động sản ven biển vẫn "nóng"

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Phạm Văn Nam, Phó trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn FLC kiêm Giám đốc dự án FLC Quy Nhơn chia sẻ nhiều thông tin về xu hướng đầu tư đất nền tại các quần thể nghỉ dưỡng ven biển - một trong những xu hướng đầu tư BĐS "nóng" nhất hiện nay.

"FLC Quy Nhơn là một trong những dự án mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư của chúng tôi. Giá đất tại khu vực Eo Gió - Nhơn Lý giai đoạn 2013-2014 chỉ tầm 2 triệu/m2. Khi có thông tin Tập đoànFLC đến đầu tư, giá đất rậm rịch tăng lên tầm 5 triệu/m2 và sau hơn một năm, khi quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn chính thức đưa vào vận hành, nhiều khu vực đã tăng đến 18-20 triệu/m2", ông Nam nhận xét và cho biết thêm, riêng doanh thu đến từ các dự án Quy Nhơn đã chiếm đến 35% tổng doanh thu mảng BĐS toàn Tập đoàn vào năm ngoái.

Năm 2018, trục phát triển dự án chính của Tập đoàn FLC sẽ trải dài theo các tỉnh duyên hải miền Trung, với ba điểm nhấn trọng yếu là Quảng Bình - Quảng Ngãi - Bình Định. Hàng loạt dự án đã được giới thiệu đến thị trường, trong đó đáng chú ý có dự án đô thị FLC Lux City Quy Nhơn- khu đô thị du lịch, giải trí ven biển đầu tiên và duy nhất cho đến nay tại Bình Định.

Với hơn 1000 căn biệt thự, nhà phố thương mại,  FLC Lux City Quy Nhơn

cung cấp một không gian sống ven biển hiện đại cũng như các dịch vụ vui chơi mua sắm hoàn thiện cho cư dân. Điểm đặc biệt của dự án là hệ thống shophouse, shoptel được thiết kế với công năng linh hoạt, có thể để ở, cho thuê, mở văn phòng hoặc mở khách sạn mini...

Nhà đầu tư Đắk Lắk hào hứng

 Chuỗi roadshow giới thiệu dự án FLC Lux City Quy Nhơn diễn ra từ ngày 19-21/4 tại các tuyến đường trọng điểm của Buôn Ma Thuột

Theo nhận định của ông Nam, FLC Lux City Quy Nhơnđược đánh giá là một trong những dự án đầu tư hấp dẫn nhất thị trường Bình Định hiện nay, nhờ pháp lý đầy đủ, tiến độ triển khai nhanh chóng và sự kết nối trực tiếp tới hơn 80 tiện ích tiêu chuẩn quốc tế cũng như nguồn khách dồi dào từ quần thể FLC Quy Nhơn ngay gần đó.

Quy Nhơn –điểm đến mới của nhà đầu tư Đắk Lắk

Ghi nhận tại sự kiện, FLC Lux City Quy Nhơn được nhiều đại lý và nhà đầu tư thứ cấp tại Buôn Ma Thuột đón nhận hào hứng. Hàng loạt giao dịch đã diễn ra ngay trước khi sự kiện kết thúc. Nhiều nhà đầu tư nhanh chóng đăng ký trở thành đại diện tư vấn mới để giới thiệu dự án tới các khách hàng tiềm năng.

Nhà đầu tư Đắk Lắk hào hứng

 FLC Lux City Quy Nhơn được nhiều đại lý và nhà đầu tư thứ cấp tại Buôn Ma Thuột đón nhận hào hứng

Giải thích về lý do "xuống tiền" hai lô đất tại dự án, ông Nguyễn Văn Đông (Buôn Ma Thuột) cho biết, ông và gia đình đã ghé thăm FLC Quy Nhơn trong năm 2017 và quá ấn tượng với hệ thống tiện ích tại đây.

"Tôi đã khảo sát các thị trường đất nền ven biển dọc khu vực Nam Trung Bộ và thấy rằng rất khó để tìm thấy một sản phẩm BĐS ven biển nào sở hữu hệ tiện ích tiêu chuẩn 5 sao, với tiềm năng sinh lời lớn về lâu dài mà mức giá chỉ từ 1,5 đến hơn 2 tỷ đồng như tại FLC Lux City Quy Nhơn", ông Đông bình luận.

Đồng tình với nhận định của ông Đông, một đại lý phân phối tại Buôn Ma Thuột nhận xét, nhà đầu tư BĐS tại Đắk Lắk rất thận trọng và thực tế, ít có thói quen "lướt sóng" mạo hiểm như nhiều khu vực khác tại Việt Nam.

"Họ thường tính toán kỹ nhiều yếu tố trước khi xuống tiền. Thường thì những dự án đất nền tiềm năng, có pháp lý đầy đủ của những chủ đầu tư uy tín sẽ lọt vào tầm ngắm và FLC Lux City Quy Nhơn đang đảm bảo được cả ba yếu tố này", đại lý nói trên khẳng định.

Cũng theo đại lý này, một nguyên nhân quan trọng khác để FLC Lux City Quy Nhơn hút nhà đầu tư Đắk Lắk là tương quan vị trí thuận lợi giữa Bình Định và Tây Nguyên.

Thông qua Quốc lộ 19 kéo dài từ Nam Lào, qua Tây Nguyên đến cảng Quy Nhơn, Bình Định là cửa ngõ ra biển gần nhất và nhanh nhất của Tây Nguyên, đồng thời cũng là cánh cửa giao thương quan trọng cho Tây Nguyên và các tỉnh biên giới thuộc Tam giác Campuchia - Lào - Việt Nam.

Sự kết nối này sẽ càng trở nên nhanh chóng, dễ dàng hơn khi hãng hàng không Bamboo Airways của Tập đoàn FLC đi vào vận hành cuối năm 2018, với "tổng hành dinh" đặt tại Quy Nhơn nhằm kết nối trực tiếp các điểm du lịch đang lên tại Việt Nam tới thị trường trong nước và quốc tế.

Đây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng giúp đảm bảo tính thanh khoản cũng như giá trị sinh lời hấp dẫn của FLC Lux City Quy Nhơnnói riêng cũng như hệ thống dự án quy mô mà Tập đoàn FLC đang triển khai trên toàn lãnh thổ nói chung.

Nhà phố thương mại - biệt thự FLC Lux City Quy Nhơn

Gần 80 tiện ích 5*, chiết khấu lên tới 8%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng.

Hotline: ‎0915 638 898

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhà đầu tư Đắk Lắk hào hứng "xuống tiền" đất nền ven biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO