Nhà đầu tư miền Bắc đổ xô về Quảng Ninh

Mai Sương| 12/03/2019 17:33

Hạ tầng đồng bộ gần như toàn diện, bất động sản Hạ Long vẫn chưa ngừng cơn sốt, sự góp mặt kịp thời của dự án đô thị trẻ FLC Tropical City Ha Long đã khiến giới đầu tư phía Bắc đổ xô mạnh mẽ về Quảng Ninh.

Địa ốc Quảng Ninh hưởng trọn cú hích từ hạ tầng

Cuối năm 2018, mạng lưới giao thông không - thủy - bộ hoàn chỉnh kết hợp những bước tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch với con số hơn 15 triệu du khách… đã tiếp tục góp phần tạo sức nóng cho BĐS Hạ Long vào đầu năm 2019.

Trích dẫn thông tin từ các sàn giao dịch Quảng Ninh cho thấy, riêng trong quý IV/2018, Quảng Ninh đã chứng kiến khoảng 700 giao dịch BĐS thành công. Trong đó, hơn 50% là các giao dịch liên quan đến căn hộ, phần còn lại là giao dịch nhà phố thương mại, liền kề... Khách hàng đầu tư vào đất nền, căn hộ chiếm từ 50-60% là người dân trong tỉnh, còn lại là khách từ Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.

FLC Tropical City Ha Long, “sao sáng” tại Quảng Ninh

Ra mắt vào đúng thời điểm hạ tầng giao thông phát triển hoàn chỉnh và bất động sản Hạ Long chưa ngừng cơn sốt, khu đô thị FLC Tropical City Ha Long của Tập đoàn FLC sớm trở thành “sao sáng”, thu hút giới đầu tư toàn quốc.

Nhà đầu tư miền Bắc đổ xô về Quảng Ninh

Dự án đô thị kiểu mẫu vừa an cư vừa kinh doanh hiệu quả

Dự án tọa lạc tại phường Hà Khánh (Hạ Long), trải rộng trên quy mô 88ha, có vị trí giao thông thuận lợi khi tiếp giáp các trục đường huyết mạch; gần đường rẽ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long (từ Hoành Bồ), gần trung tâm nút thắt giao thông của Hạ Long (ngã tư Loong Toòng).

Được tư vấn thiết kế bởi Humphreys & Partners Architects, một trong những công ty thiết kế kiến trúc hàng đầu tại Hoa Kỳ, FLC Tropical City Ha Long được phân bổ thành bốn phân khu độc đáo với 4 phong cách khác nhau thể hiện qua 2600 căn shophouse, liền kề và gần 1100 căn chung cư.

Đó là Botanic Garden như “lá phổi xanh”, biểu tượng của bình minh trong lòng đô thị trẻ; Bali Forest đặc trưng bởi không gian sống sôi động, trở thành mục tiêu lý tưởng để phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai; là Palm Village với những dãy cọ thẳng tắp như một Hạ Long thu nhỏ, vừa là tổ ấm đích thực vừa là nơi kinh doanh lý tưởng; và Hawaii Seaside với không gian sống tiện nghi bậc nhất.

Không chỉ đa dạng về hệ sản phẩm, dự án còn tích hợp trên 50 tiện ích hiện đại, đồng bộ như spa, khu lễ hội, bể bơi ngoài trời, hệ thống trường liên cấp chất lượng cao… tạo nên một hệ sinh thái văn minh, hoàn chỉnh, dự kiến sẽ trở thành đô thị kiểu mẫu đáng sống cho các cư dân tại Hạ Long cũng như là địa điểm đầu tư, kinh doanh sầm uất cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư miền Bắc.

Lợi điểm khiến FLC Tropical City Ha Long trở nên đắt giá

Theo chia sẻ của đại diện chủ đầu tư, hiện tại toàn bộ quỹ căn của phân khu Botanic Garden đã được đăng ký giữ chỗ, phản ánh phần nào hấp lực của dự án này.

Không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn khu đô thị trẻ đa tiện ích, dự án còn sở hữu các yếu tố đắt giá khác mà trước hết là vị trí đắc địa hiếm có khi phía Tây Nam, Đông Nam hướng núi, còn phía Tây Bắc tiếp giáp sông Diễn Vọng, sông Vũ Oai với tầm nhìn thẳng tuyệt đẹp ra vịnh Cửa Lục.

Đây là thế “tựa sơn nghinh hải”, một địa thế “vàng” trong phong thủy giúp cư dân hưởng trọn yếu tố “thủy quản tài lộc”, sinh khí cát tường.

Ngoài hơn 50 tiện ích tổng khu, do chỉ cách trung tâm thành phố 6 km nên dự án cũng tiệm cận các tiện ích ngoại khu như: Bệnh viện Hạ Long, trường học, chợ trung tâm, các cơ quan hành chính, các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp…

Nhận định yếu tố “xanh” là xu hướng phát triển bền vững trong kiến trúc hiện đại, Chủ đầu tư Tập đoàn FLC xây dựng FLC Tropical City Ha Long trở thành một đô thị trẻ và xanh, hướng đến sự phát triển bền vững cho cư dân.

Đối với nhà đầu tư, dự án tạo ra cơ hội đầu tư hiếm có. Đặc biệt là khi dự án hầm Cửa Lục chính thức triển khai vào năm 2019, tạo sự kết nối mạnh mẽ giữa 2 vùng kinh tế lớn của Quảng Ninh là Hòn Gai và Bãi Cháy thì tiềm năng tăng giá của dự án là rất cao. Cụ thể, giai đoạn hè 2018, đất nền quanh khu vực Hà Khánh có giá chỉ từ 3-4 triệu/m2, tuy nhiên hiện đã tăng lên 7 triệu/m2. Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy tiềm năng của dự án.

Để khởi động khí thế đầu xuân và công bố loạt chính sách mới đến khách hàng, ngày 09/03 tới đây, chủ đầu tư tổ chức ra sự kiện gặp mặt đại lý đầu năm với sự tham dự của gần 1000 chuyên viên tư vấn.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhà đầu tư miền Bắc đổ xô về Quảng Ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO