nhà trường

Quận Đống Đa (Hà Nội): Nâng cao chất lượng GDTC trong nhà trường qua các kỳ Hội khỏe Phù Đổng
Sáng 05/3, quận Đống Đa tổ chức tổng kết công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X, năm học 2023-2024; đồng thời xuất quân đoàn thể thao của quận tham dự Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hà Nội năm 2024.
  • Tây Hồ (Hà Nội): Đưa giáo dục di sản văn hóa vào nhà trường
    Sáng 15/5, phòng GD&ĐT quận Tây Hồ phối hợp với các trường tiểu học trên địa bàn và BQL Di tích đền Đồng Cổ (số 353 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) tổ chức buổi ngoại khóa “Chuyên đề giáo dục di sản, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương cho học sinh” nhân dịp Lễ hội truyền thống kỷ niệm 995 năm đền Đồng Cổ và “Hội thề Trung Hiếu” ngày 4/4 (âm lịch).
  • Đình Khương Thượng (quận Đống Đa)
    Đình Khương Thượng là ngôi đình lớn nằm giữa khu dân cư đông đúc ở phố Khương Thượng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
  • Sôi nổi Ngày hội đọc sách của học sinh Tiểu học Cát Linh
    Nhằm hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, Ngày sách và bản quyền Thế giới” và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, sáng 10/4, Trường Tiểu học Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội) tổ chức Ngày hội đọc sách và Hội diễn Kể chuyện theo sách năm 2023.
  • Quận Đống Đa và huyện Sóc Sơn ký kết chương trình phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục
    Ngày 24/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Đống Đa và Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2023- 2025.
  • Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
    Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của ngành giáo dục năm 2023. Theo đó, Bộ yêu cầu đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 (cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2023) đi vào chiều sâu, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của địa phương, cơ sở giáo dục.
  • Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ tổ chức Hội giảng nhà giáo cấp trường năm học 2022-2023
    Hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong toàn trường góp phần nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng sư phạm cho đội ngũ nhà giáo đáp ứng các tiêu chí trường chất lượng cao, trong hai ngày 25 và 26/2, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ tổ chức Hội giảng nhà giáo cấp trường năm học 2022-2023.
  • “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm”
    Ngày 08/02, tại Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025.
  • “Văn - thể - mỹ” là yếu tố góp phần xây dựng ngôi trường hạnh phúc
    Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội, nhiều năm qua được biết đến là ngôi trường giáo dục toàn diện cho học sinh cả về kiến thức văn hóa lẫn các hoạt động văn - thể - mỹ. Bởi lẽ, tại ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc này các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT) chính là nguồn cảm hứng để các em thỏa sức sáng tạo, phát huy tài năng, từ đó nâng cao nhận thức thẩm mỹ và hoàn thiện nhân cách.
  • Trường mầm non Trung Tự: Hướng đến ngôi trường hạnh phúc
    Với mục tiêu xây dựng một ngôi trường mầm non hạnh phúc, có chất lượng chăm sóc giáo dục tốt, chuyên nghiệp và tạo dựng được niềm tin của phụ huynh học sinh, trở thành điểm sáng trong quận Đống Đa, Trường mần non Trung Tự đã thực hiện một số giải pháp ưu tiên.
  • Hà Nội: Chỉ một học sinh đi học trực tiếp, nhà trường xử lý ra sao?
    Sáng sớm 7/12, tại trường THCS Tri Thuỷ, huyện Phú Xuyên khi tiến hành đo thân nhiệt đã sàng lọc được một học sinh lớp 9 dương tính SARS-CoV-2. Rồi học sinh trường THCS Minh Cường, huyện Thường Tín từ đối tượng nghi nhiễm thành đối tượng nhiễm Covid-19... là những tình huống các thầy cô giáo ở các trường học tại Hà Nội đang phải đối mặt.
  • Trách nhiệm của nhà trường trong công tác giáo dục, phòng chống ma túy
    Hiện nay, tệ nạn ma túy trong học đường đang là vấn đề quan tâm, lo lắng của xã hội, nhất là các phụ huynh học sinh. Vậy nhà trường và các cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên?
  • Những con số đáng suy ngẫm về giáo dục ma túy trong nhà trường
    Tệ nạn ma túy thâm nhập học đường luôn là vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Việc thiếu hụt nội dung về phòng, chống ma túy trong giáo dục cho học sinh, sinh viên cần được đặc biệt chú trọng hơn.
  • Ra mắt Tủ sách Văn học trong nhà trường
    6 cuốn đầu tiên trong Tủ sách Văn học trong nhà trường bao gồm (Hà Nội băm sáu phố phường, Gió lạnh đầu mùa, Số đỏ, Truyện ngắn Nam Cao, Truyện Kiều, Thơ Hồ Xuân Hương) vừa được NXB Kim Đồng cho ra mắt bạn đọc.
  • Không trả trẻ khi phụ huynh sử dụng rượu, bia
    Vào đầu đầu năm, nhà trường thông báo đến phụ huynh, trong đó ghi rõ giáo viên sẽ không trả trẻ nếu phát hiện phụ huynh sử dụng bia rượu.
  • Cả nước tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020 vào sáng 5-9
    Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi sở GD-ĐT các tỉnh, thành, trong đó thống nhất tổ chức Lễ khai giảng năm học vào buổi sáng 5-9 và chương trình khai giảng có các nghi thức nào.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO