Nhiều di tích của Hà Nội nâng cấp chất lượng dịch vụ, sẵn sàng tiếp đón khách quốc tế

Hoàng Lân/HNM| 27/02/2019 08:10

Nhiều di tích, Nhà hát nghệ thuật của Hà Nội đã có sự chuẩn bị chu đáo, nâng cấp các dịch vụ để sẵn sàng đón tiếp các phóng viên và khách quốc tế đến tham quan.

Nhiều di tích của Hà Nội nâng cấp chất lượng dịch vụ, sẵn sàng tiếp đón khách quốc tế
Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những di tích có chất lượng dịch vụ tốt (ảnh minh họa)

Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai đang diễn ra tại Hà Nội đã thu hút khoảng 3.000 phóng viên và nhiều đoàn đại biểu quốc tế. Dự kiến, ngoài tham dự và đưa tin về chương trình nghị sự trong khuôn khổ hội nghị cũng như các hoạt động bên lề, nhiều vị khách và phóng viên quốc tế sẽ dành thời gian tham quan, tìm hiểu về Hà Nội – Thành phố vì hòa bình. Để đáp ứng nhu cầu của các vị khách quốc tế, quảng bá hình ảnh Thủ đô - Việt Nam thân thiện, mến khách, cơ quan quản lý các điểm tham quan, các nhà hát, đoàn nghệ thuật, cơ sở kinh doanh, dịch vụ... tại Hà Nội đã có kế hoạch phục vụ chu đáo khách tham dự hội nghị. 

Theo ông Nguyễn Doãn Văn, Trưởng ban Quản lý di tích - danh thắng Hà Nội, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Ban Quản lý đã tiến hành chỉnh trang đền Ngọc Sơn, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. 

Tại đây, bộ phận phục vụ đã lắp đặt nhiều bồn hoa, lẵng hoa, tiến hành vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn viên di tích. Trong những ngày tới, Ban huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên tham gia trực 24/24 giờ. Cán bộ, nhân viên nữ được yêu cầu mặc trang phục áo dài, nam giới chuẩn bị trang phục lịch sự, sẵn sàng đón tiếp, phục vụ các đoàn khách. 

Cũng theo ông Nguyễn Doãn Văn, các phóng viên có thẻ tham dự hội nghị sẽ được Ban Quản lý di tích - danh thắng Hà Nội tạo điều kiện tốt nhất để tham quan, tìm hiểu đền Ngọc Sơn. 

Trong những ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai, các cán bộ, nhân viên Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng đã sẵn sàng phương án phục vụ các đoàn khách và phóng viên quốc tế. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm cho biết, Trung tâm đã hoàn thành việc vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, lắp đặt pano chào mừng hội nghị ngay trước cổng di tích. 

Theo ông Lê Xuân Kiêu, trong những ngày tới, Trung tâm sẽ đón tiếp đoàn phóng viên thuộc Kênh truyền thông FOX News (Mỹ). Đoàn gồm 9 người, tới Hà Nội để đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai, đồng thời giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam. 

Còn ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, sẽ có nhiều hoạt động đặc biệt dành cho các phóng viên quốc tế trong dịp này. Phóng viên quốc tế có nhu cầu sẽ được tiếp cận để tìm hiểu miễn phí các di tích lịch sử, văn hóa hoặc thưởng thức bất cứ chương trình nghệ thuật của các đơn vị, nhà hát nào trên địa bàn TP Hà Nội.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhiều di tích của Hà Nội nâng cấp chất lượng dịch vụ, sẵn sàng tiếp đón khách quốc tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO