Nhiều hoạt động trong Ngày hội giao lưu VHTT và DL các dân tộc thiểu số biên giới Việt - Lào

Đặng Thủy| 15/05/2019 08:45

Từ ngày 17 đến 19/5/2019, tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ diễn ra Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT và DL) các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào.

Nhiều hoạt động trong Ngày hội giao lưu VHTT và DL các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt - Lào
Trình diễn dệt vải thổ cẩm là một trong các hoạt động diễn ra trong Ngày hội (ảnh minh họa)


Ngày hội có sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, quần chúng đồng bào các dân tộc 5 tỉnh (Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) và có sự tham gia của 4 đoàn nghệ thuật quần chúng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Át Ta Pư, Sê Kông, Sa Va Na Khẹt, Sa La Van).

Trong suốt 3 ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: triển lãm ảnh; trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm văn hóa và du lịch của các địa phương; trình diễn dệt vải thổ cẩm; trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc; trình diễn trang phục dân tộc; giới thiệu nghệ thuật ẩm thực các dân tộc; liên hoan văn nghệ và các hoạt động thể thao...

Không chỉ giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản văn hóa các dân tộc trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển, góp phần giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, ngày hội còn là dịp tăng cường và nâng cao sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các tỉnh vùng biên giới Việt Nam – Lào, khu vực miền Trung Tây Nguyên… đồng thời tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động trong Ngày hội giao lưu VHTT và DL các dân tộc thiểu số biên giới Việt - Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO