"Những đoạn đường nở hoa" ở Trung Tú

Văn Nga/Nhịp sống Hà Nội| 12/08/2019 08:00

Phong trào “Những đoạn đường nở hoa” trên địa bàn xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa đã được triển khai từ cuối năm 2018. Từ đó đến nay nhiều đoạn đường cỏ dại đã biến thành thảm hoa rực rỡ sắc màu, tô điểm cho nông thôn mới.

Hội viên Chi hội Người cao tuổi và Chi hội Liên hiệp phụ nữ thôn Lạc Đạo, xã Trung Tú chăm sóc hoa.

Dịp cuối tháng 7-2019, chúng tôi về thôn Lạc Đạo (xã Trung Tú) và được chứng kiến những đoạn đường rực rỡ sắc hoa. Trên con đường từ cổng làng vào thôn dài hơn 200m là thảm hoa mười giờ, dứa tím rực rỡ khoe sắc dưới hàng cây nhãn, phượng. Trong nắng sớm, các hội viên thuộc Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Liên hiệp phụ nữ thôn đang nhổ cỏ, tưới nước...

Bà Nguyễn Thị Quý, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Lạc Đạo chia sẻ: "Trước đây hai bên đường cỏ dại mọc, sỏi đá, rác thải vương vãi, nay đã là thảm hoa rực rỡ. Để có kết quả đó, hưởng ứng phong trào của xã phát động, chúng tôi đã triển khai trồng hoa trên đường trục chính vào thôn. Chỉ sau hơn 1 tháng đã thấy rõ hiệu quả. Nhận thấy đây là việc làm thiết thực, góp phần làm đẹp cho môi trường sống, nên chúng tôi đã trồng tiếp ở các đoạn đường qua nhà văn hóa thôn và đường qua cổng chùa, đường bao quanh sau thôn”.

Ông Mai Văn Nghì, Bí thư thôn Lạc Đạo cho hay: "Phong trào do Chi hội Người cao tuổi và Chi hội Liên hiệp phụ nữ thôn phát động thực hiện, đến nay đã lan tỏa rộng rãi, hơn 80% gia đình trong thôn tự trồng hoa trong khuôn viên nhà ở, hơn 500m đường làng đang được phủ hoa hai bên".

Nhà ở cạnh đoạn đường hoa, ông Mai Văn Năm ở xóm 2, thôn Lạc Đạo đã tích cực tham gia chăm sóc hoa ngay từ những ngày đầu. Ông Mai Văn Năm bộc bạch: “Tôi thấy việc trồng hoa của các đoàn thể rất có ích, mang đến cảnh quan đẹp, sạch, giúp tinh thần người dân thêm phấn khởi. Vì vậy, bên cạnh góp vào việc chung, tôi đã làm đẹp không gian nhà mình bằng tận dụng chai nhựa làm giỏ, chậu để trồng các loại hoa giấy, mười giờ, dứa tím”.

Trao đổi về việc này, ông Hoàng Đức Song, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Tú cho biết, từ tháng 9-2018 xã Trung Tú đã chỉ đạo các đoàn thể gồm: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã xây dựng kế hoạch triển khai phát động phong trào “Những đoạn đường nở hoa”. Tháng 10-2018, đoạn đường đầu tiên ở thôn Cao Xá đã được triển khai, với hơn 200m từ Quảng Tái đi Cao Xá; các thôn khác như Lạc Đạo, Thanh Hội, Tự Chung, Quảng Tái cũng đồng loạt thực hiện vào đầu năm 2019.

Theo bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trung Tú, thực hiện chủ trương của xã, mỗi hội đoàn thể đã đảm nhiệm vai trò tự quản ở một đoạn đường để trồng và chăm sóc thường xuyên, bảo đảm cho cây phát triển và hoa nở đều đặn. Qua hơn 8 tháng triển khai, đến nay mô hình “Những đoạn đường nở hoa” đã thực hiện trên tổng chiều dài tuyến đường là 2.000m; có 15% số hộ dân ở các thôn đã trồng hoa trong khuôn viên nhà ở. Những con đường hoa hình thành đã thay đổi nhận thức của người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm hành lang an toàn giao thông.

Với sự thành công bước đầu kể trên, từ nay đến hết năm 2019, xã Trung Tú sẽ tiếp tục triển khai phong trào này ở 2 thôn Dương Liễu và Dũng Cảm. Đồng thời, sẽ xây dựng thêm tuyến đường văn minh qua thôn Chẩn Kỳ, trên tỉnh lộ 428 (đoạn từ cầu Quảng Tái qua chợ Cháy đến địa bàn giáp xã Đồng Tân) dài hơn 1km…

Phó Chủ tịch UBND xã Trung Tú Hoàng Đức Song cho rằng: “Với sự vào cuộc của chính quyền và người dân xã Trung Tú, thời gian tới, những con đường qua địa bàn xã, đường làng ngõ xóm và khuôn viên nhà ở của người dân sẽ có thêm cây xanh và hoa tươi, mang đến môi trường sống xanh - sạch - đẹp”.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
"Những đoạn đường nở hoa" ở Trung Tú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO