nông dân

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía
Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
  • Vinh danh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc, 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2023
    Tối 13.10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ NN-PTN, Bộ Công thương tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và biểu dương các hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc.
  • Vinh danh 18 "Nông dân Thủ đô xuất sắc" năm 2023
    Sáng 4/10, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 – 2028; biểu dương “Nông dân Thủ đô xuất sắc” năm 2023.
  • Đoàn đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội viếng Lăng Bác
    Sáng 19/9, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Bác, dâng hương tại Nhà H67 và Hoàng Thành Thăng Long.
  • Hội Nông dân Hà Nội tổ chức phiên giao dịch giới thiệu nông sản an toàn tới người tiêu dùng Thủ đô
    Phiên giao dịch không chỉ giới thiệu những nông sản tiêu biểu của Hà Nội, phiên giao dịch còn kết nối, giới thiệu, tiêu thụ nhiều sản phẩm đặc sản đến từ Hội Nông dân các tỉnh Bắc Giang, Sơn La và các huyện Ba Vì, Hoài Đức, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa...
  • Ca khúc mới của Phan Mạnh Quỳnh tri ân người nông dân
    Phan Mạnh Quỳnh cho ra mắt ca khúc "Vườn nhà" sau thời gian dài ấp ủ sáng tác chủ đề người nông dân.
  • Tuần lễ mận - nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh thành phố 2023 tại Hà Nội
    Tuần lễ mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023 thu hút sự tham gia của 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản an toàn và đặc trưng có thế mạnh của tỉnh Sơn La.
  • Hội Nông dân huyện Sóc Sơn: Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới
    Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, các phong trào thi đua của Hội tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội.
  • Bà Lê Thị Thanh Nhàn giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội
    Ngày 16/3, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ XV để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội; bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023; triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân thành phố Hà Nội khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.
  • Huyện Sóc Sơn: Phát triển kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới trên tiêu chí xanh, sạch, bền vững
    Xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội phục vụ mục tiêu hiện thực hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; huyện Sóc Sơn đã có những hướng đi hiệu quả dựa trên những thế mạnh của địa phương.
  • Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022”
    Tối 14/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 100 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022".
  • Nông dân Mê Linh vào vụ rau, hoa Tết
    Là vựa rau, hoa của thành phố Hà Nội, những ngày này, nông dân trên địa bàn huyện Mê Linh đang tích cực sản xuất vụ đông, hối hả vào vụ rau, hoa phục vụ nhu cầu dịp cuối năm, đặc biệt là thị trường Tết Nguyên đán...
  • Người nông dân mạnh dạn đi tiên phong
    Không chịu khuất phục trước những khó khăn của nghề nông, ông Trần Văn Thuận, sinh năm 1952, ở thôn Ngọc Động (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) đã chịu khó học hỏi, mạnh dạn đi tiên phong xây dựng mô hình trồng rau thủy canh trong nhà màng mang lại hiệu quả kinh tế cao ở địa phương. Điều đáng quý là ông Thuận không chỉ làm giàu cho gia đình, mà sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tạo hướng đi mới cho nhiều người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
  • Lãnh đạo thành phố Hà Nội xuống đồng động viên bà con nông dân sản xuất vụ xuân
    Sáng 19/2, tiếp tục chương trình động viên người dân phát triển sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã xuống đồng để động viên bà con nông dân tại xã Dị Nậu (huyện Thạch Thất).
  • Những tỷ phú nông dân thời 4.0
    Làm nông nghiệp không giàu nhanh như nghề khác, nhưng nếu biết cách thì sẽ bền vững. Đó là tâm sự của nhiều chủ trang trại - tỷ phú nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để gặt hái được thành công, những tỷ phú này đã nỗ lực không ngừng, đưa thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - những công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng.
  • Tập đoàn TH và hành trình biến người nông dân miền biên viễn thành những ''công dân 4.0''
    Người nông dân công nghệ cao ‘phiên bản’ của Tập đoàn TH sẽ dùng điện thoại thông minh để nhận thông tin và quản lý đàn bò sữa được đeo chip Afitag của gia đình mình. Họ tham gia một cách trực tiếp và bền vững vào mô hình kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn đang dần trở thành xu hướng phổ biến trên thế giới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO