ở cơ sở

Quận Đống Đa: Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở năm 2024
Thời gian này, nhiều phường trên địa bàn quận Đống Đa đồng loạt tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống khu dân cư năm 2024 và ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024.
  • Hội thảo khoa học: “Phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”
    Sáng 15/12, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 9 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm) Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội”.
  • ''Hạt nhân'' gắn kết ở cơ sở
    Gắn bó với từng địa bàn dân cư, cán bộ Ban Công tác Mặt trận các địa phương của thành phố Hà Nội luôn quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do các cấp chính quyền phát động. Họ là “hạt nhân” góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương, gắn kết cộng đồng chung sức xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp.
  • (Thông tin 114) Quy định mới về PCCC ở cơ sở sản xuất, cơ quan, chung cư
    Theo luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Nghị định 136/2020/NĐ - CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2021 và thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.
  • Phát huy vai trò giám sát ở cơ sở
    Hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội thời gian qua đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đặc biệt, việc phát huy vai trò giám sát ở cơ sở đã tạo cơ hội để người dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng với chính quyền các cấp.
  • Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác cải cách hành chính
    Chiều 19-8, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nội vụ về kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị.
  • Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở
    Qua khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội, hiện thành phố mới có 92,2% thôn, làng và 31% tổ dân phố có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng. Các cơ sở này chủ yếu mới bảo đảm về diện tích, chưa đồng bộ về trang thiết bị, nội dung, phương thức hoạt động. Vì thế, các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa đến đầu tư xây dựng, trang bị và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở.
  • Hoạt động hòa giải ở cơ sở: Giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh
    Hơn 5 năm kể từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành, công tác tổ chức và hoạt động của các tổ hòa giải trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hòa giải thành công hằng năm tăng, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Thành công đó có được là do đội ngũ hòa giải viên cơ sở đã đi sâu, bám sát địa bàn để giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh.
  • Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội giao ban quý II-2018
    Sáng 26-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội (Ban Chỉ đạo) Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị giao ban công tác quý II-2018.
  • Công ty XKLĐ Hadico: Bài 4 - Người lao động sợ hãi đi rút hồ sơ ở cơ sở ngoài trụ sở chính
    Như tin chúng tôi đã đưa ở những số báo trước về việc hiện nay có rất nhiều cơ sở mang danh Công ty XKLĐ Hadico ngang nhiên đứng ra tư vấn, nhận tiền, tuyển người hứa hẹn có khả năng đưa được người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO