Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hoá xã hội HĐND TP Hà Nội

KTĐT| 09/04/2019 10:55

Với 88,24% tổng số đại biểu HĐND TP bỏ phiếu tán thành, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế xã hội thành phố giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hoá xã hội HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội khóa XV khai mạc sáng 9/4, các đại biểu HĐND TP HĐND thành phố tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.
Tại Kỳ họp thứ 8 HĐND TP, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày Tờ trình của HĐND TP về việc miễn nhiệm một số chức danh để nhận nhiệm vụ mới và đã được 100% các đại biểu nhất trí thông qua như sau:
Bà Phạm Thị Thanh Mai, miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trần Thế Cương, miễn nhiệm Trưởng Ban Văn hoá Xã hội HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Vũ Ngọc Anh, miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.
Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự là đại biểu của HĐND TP để bầu cử Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021, gồm:
Ban Kinh tế Ngân sách: Bà Hồ Vân Nga, Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Vũ Ngọc Anh, nguyên Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.
Ban Văn hoá Xã hội: Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế xã hội thành phố giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hoá xã hội HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.
Ban Đô thị: Bà Hoàng Thị Thuý Hằng, Uỷ viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND TP giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu, căn cứ vào yêu cầu công việc được sự đồng ý của Thành uỷ, HĐND TP đã tiến hành các bước làm quy trình nhân sự. Ngoài tiêu chuẩn các quy định của Thành uỷ, đối với HĐND TP có tiêu chuẩn đặc biệt hơn như buộc phải là đại biểu HĐND; được quy hoạch vào chức danh đó và phải có kinh nghiệm trong công tác HĐND TP.
"Ngoài 5 bước do Ban Tổ chức hướng dẫn, riêng HĐND TP đã tiến hành đề án 7 bước. HĐND TP đã xin ý kiến Thành uỷ về 7 bước này và hôm nay là bước thứ 7. HĐND TP cũng đã gắn giữa kiện toàn nhân sự với việc thực hiện các Nghị quyết của TƯ về sắp xếp bố trí cán bộ đúng vị trí việc làm và đúng chuyên môn." - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.
Ngay sau đó, các đại biểu HĐND TP đã tiến hành bỏ phiếu kín và kết quả được công bố như sau:
Bà Hồ Thị Vân Nga: 93 phiếu đồng ý (đạt 91,18% tổng số đại biểu HĐND TP).
Ông Vũ Ngọc Anh: 89 phiếu đồng ý (đạt 87,25% tổng số đại biểu HĐND TP).
Ông Nguyễn Thanh Bình: 90 phiếu đồng ý (đạt 88,24% tổng số đại biểu HĐND TP).
Bà Hoàng Thị Thuý Hằng: 92 phiếu đồng ý (đạt 90,2% tổng số đại biểu HĐND TP).
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên, bà Hồ Vân Nga trúng cử Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách; ông Vũ Ngọc Anh trúng cử Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP; ông Nguyễn Thanh Bình trúng cử Trưởng Ban Văn hoá xã hội; bà Hoàng Thị Thuý Hằng trúng cử Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP khoá XV nhiệm kỳ 2016-2021.
Nghị quyết xác nhận về kết quả bầu cử được 100% đại biểu thông qua.
Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã điều động bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế ngân sách về công tác tại Thị ủy Sơn Tây, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2015-2020.
Điều động ông Trần Thế Cương, Trưởng ban Văn hoá xã hội nhận cộng tác tại quận Bắc Từ Liêm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu để HĐND quận Bắc Từ Liêm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021.
Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa, chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hoá xã hội HĐND TP Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO