phan thi thanh nhan

Mùa xuân
Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Mùa xuân của tác giả Phan Thị Thanh Nhàn.
  • Tiệc thơ 1/6: Thú vị và đầy cảm xúc
    “Tiệc thơ 1/6 - Nhà mình vui nhất” do Nxb Kim Đồng tổ chức tại Phố Sách Hà Nội sáng ngày 28/5 đã thu hút sự tham gia của độc giả nhiều lứa tuổi. Đây là một hoạt động ý nghĩa hướng tới ngày Tết Thiếu nhi (1/6) và Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc và gieo những hạt mầm yêu thương trong mỗi gia đình.
  • Như một làn hương vương vấn, bâng khuâng
    Những năm qua, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn thường xuyên được bạn văn và độc giả rộng rãi nhớ đến do bà vẫn đều đặn sáng tác, xuất hiện và tham gia các hoạt động như dự trại viết hay giao lưu trong những chuyến thực tế…
  • Phan Thị Thanh Nhàn
    Sinh năm 1943, hiện sống và viết tại Hà Nội. Đã xuất bản 10 tập thơ và 3 tập truyện thiếu nhi. Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007. Giải nhì cuộc thi thơ báo Văn nghệ năm 1969 - 1970 với tác phẩm “Hương thầm”.
  • Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn
    Sinh năm 1943, hiện sống tại Hà Nội Đã xuất bản 8 tập thơ - 6 tập truyện cho thiếu nhi - 1 tập truyện ngắn - 1 tập chân dung văn học về các nhà văn cùng thời... Được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007. Nguyên Quyền Tổng biên tập báo Người Hà Nội.
  • Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn
    Phan Thị Thanh Nhàn sinh năm 1943 tại Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Bà làm thơ từ sớm, đầu những năm 1960 đã có thơ đăng báo. Năm 1969, bài thơ Hương thầm của bà đoạt giải nhì cuộc thi thơ của báo Văn nghệ. Bà là hội viên Hội nhà văn Việt nam, Uỷ viên Ban chấp hành hội trong giai đoạn 2001-2005.Ngoài làm thơ, bà còn viết báo, truyện ngắn, truyện cho thiếu nhi. Phan Thị Thanh Nhàn kết hôn với nhà thơ Thi Nhị và người bạn đời của bà đã mất năm 1979, hiện bà đang sống cùng con gái duy nhất tại Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO